Sao & Đời Sống

Chồng Hoà Minzy có động thái mới giữa tin 'chia tay' vợ, Đức Phúc Erik liền phản ứng: 'Anh Hải mau về đi'

Duy Thái - CTV
Chia sẻ

Thiếu gia Minh Hải vẫn rất vui vẻ tương tác cùng Đức Phúc và Erik trên mạng xã hội nhưng khống thấy Hòa Minzy 'góp vui'.

Tối 17/2 ca sĩ Hòa Minzy và chồng thiếu gia Phạm Minh Hải bị netizen cho rằng cặp đôi đã chia tay. Loạt thông tin, tình tiết "lạnh nhạt" của cả 2 đã được khán giả đưa ra phân tích.

Tuy nhiên cả Hòa Minzy và thiếu gia Phạm Minh Hải vẫn chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này. Mới đây trên Facebook của mình doanh nhân Phạm Minh Hải đã có chia sẻ mới trước lùm xùm "đường ai nấy đi" với vợ.

Hòa Minzy và chồng thiếu gia Phạm Minh Hải.

Cụ thể nam doanh nhân đã chia sẻ sản phầm âm nhạc mới nhất của hai người em thân thiết là Đức Phúc và Erik. "Lại chúc mừng sản phẩm mới của em trai nhé! Ủng hộ hết mình luôn nha em trai. Mà sao Đức Phúc lại đi giật bồ của bé út Lê Trung Thành (Erik) thế kia?", thiếu gia Minh Hải chia sẻ.

Chia sẻ của anh Phạm Minh Hải.

Trước bài đăng chúc mừng của đàn anh, cả Erik và Đức Phúc đều sôi nổi vào bình luận trả lời ông xã Hòa Minzy. "Em không hề giật người ta tự đến nha anh Hải ơi sao em phải giật nhỉ", Đức Phúc hài hước.

Ngoài ra Erik cũng vui vẻ trả lời bình luận: "Anh Hải ơi, anh đi xa là ở đây loạn hết lên. Phúc toàn bắ.t nạt em giờ còn giật bồ em, anh mau về dẹp loạn đi".

Bình luận của Erik, Đức Phúc.

Sau các bình luận của Đức Phúc và Erik, doanh nhân Minh Hải cũng vui vẻ trả lời bình luận, trêu chọc đàn em. Tuy nhiên có thể thấy trong cuộc "trò chuyện" sôi nổi của Đức Phúc, Erik và Minh Hải lần này không có sự xuất hiện và chẳng ai nhắc đến tên Hòa Minzy.

Hòa Minzy và chồng Minh Hải.

Lí do Hòa Minzy và ông xã Minh Hải bị nghi ngờ đã chia tay là vì trên mạng xã hội, cả hai vẫn để chế độ "độc thân". Ngoài ra trong dịp Valentine 14/2 vừa qua netizen cũng vào bình luận chất vấn doanh nhân Minh Hải vì sao không tặng quà Hoà Minzy.

Chia sẻ

Bài viết

Duy Thái - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất