Sao & Đời Sống

Câu chuyện của mèo Cheshire và Alice vào đề Văn Olympic ở TP HCM

Theo VnExpress
Chia sẻ

Lời khuyên của chú mèo Cheshire trong câu chuyện "Alice ở xứ thần tiên" được xem là bài học thú vị cho nhiều người trẻ về con đường mình chọn.

Đề môn Ngữ văn lớp 10, kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 tổ chức tại TP HCM có câu hỏi được nhiều giáo viên nhận xét thú vị với đoạn trích trong truyện “Alice ở xứ sở thần tiên” của Lewis Carroll.

Ngày kia, Alice đến một ngã ba đường và thấy chú mèo Cheshire đang ngồi trên một cành cây. Alice hỏi:

- Bạn có thể vui lòng cho tôi biết tôi nên đi theo con đường nào không?

- Điều đó thì phụ thuộc vào ý cô muốn đi đâu - Mèo nói.

- Đi đâu cũng được, tôi không quan tâm! - Alice đáp.

- Thế thì cô đi đường nào cũng vậy thôi! - Mèo nói.

(Dựa theo Alice ở xứ sở thần tiên, Lewis Carroll, NXB Mỹ thuật 2015)

Anh/chị có đồng ý với suy nghĩ của chú mèo Cheshire: nếu không biết mình muốn đi đâu thì có đi đường nào cũng vậy thôi?

Bằng góc nhìn tuổi trẻ, anh/chị hãy viết bài văn trả lời câu hỏi trên.

Đề thi môn Ngữ văn 10. Ảnh: Thùy Trang.

Ở khối 11, đề Văn có câu hỏi về tình huống nghệ sĩ dương cầm đương đại lừng danh Joshua Bell. Ông chỉ kiếm được hơn 32 USD khi chơi vĩ cầm tại ga tàu điện ngầm ở Washington khi làm một '”thí nghiệm”. Trong khi ở nhà hát, các buổi biểu diễn của ông luôn chật kín khán phòng.

Đề thi Văn khối 11. Ảnh: Thùy Trang.

Một giáo viên chấm thi ở Olympic 30/4 lần này cho rằng, đề Văn của hai khối trên đều hay, bởi đòi hỏi thí sinh nắm vững tác phẩm, khả năng tổng hợp và vận dụng lý luận văn học vào bài.

Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 hàng năm là sân chơi dành cho học sinh lớp 10 và 11 của các trường chuyên khu vực phía Nam, được tổ chức luân phiên tại các tỉnh thành. Các môn thi gồm Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin.

Chia sẻ

Bài viết

Theo VnExpress

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất