Sao & Đời Sống

Cao Thái Sơn quyết định về Việt Nam giữa mùa dịch, kêu gọi 'những ai còn giận hờn' hãy bỏ qua cho nhau'

Nhật Minh
Chia sẻ

Giữa thời điểm dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, Cao Thái Sơn vẫn quyết định quay trở về Việt Nam để có thể ở gần bên gia đình.

Cuối tháng 2/2021, Cao Thái Sơn quyết định sang Mỹ để nghỉ dưỡng và lấy lại tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng cho những dự tính âm nhạc sắp tới.

Dù cho biết sẽ quay trở về Việt Nam khi tình hình dịch bệnh được khống chế cũng như các hoạt động showbiz trở lại. Song mới đây, giọng ca Con đường mưa đã có quyết định bất ngờ khi quay trở về Việt Nam.

Cao Thái Sơn quyết định về Việt Nam giữa mùa dịch, kêu gọi 'những ai còn giận hờn' hãy bỏ qua cho nhau' Ảnh 1
Cao Thái Sơn quyết định quay trở về Việt Nam

Mới đây nhất, Cao Thái Sơn đã chia sẻ cảm giác hạnh phúc trên chuyến bay quay trở về quê hương. Cao Thái Sơn cho rằng, do trước đây có thể anh sung sướng quá nên không cảm nhận hết hương vị cuộc sống. 

"Sơn may mắn là một trong số những người được chích vắc-xin sớm nhất ở Mỹ và sau khi hoàn thành xong những việc quan trọng liên quan tới gia đình, quay MV và album mới cũng là lúc Sơn quyết định trở về Việt Nam để góp chút sức lực nhỏ bé cùng cộng đồng vượt qua đại dịch.

Có lẽ đây là chuyến bay ý nghĩa nhất trong cuộc đời mà mình trải qua. Mấy trăm con người đều mang trên mình chiếc áo phòng chống dịch Covid-19 vừa nóng nực, vừa khó chịu mà phải bịt kín từ đầu tới chân, mình đã phải thay chiếc quần đùi áo thun để ngồi thật thoải mái. Nhiều người thân quen biết tin mình bay về thì đều thắc mắc giờ Việt Nam đang dịch nặng thế thì về làm gì?".

Cao Thái Sơn quyết định về Việt Nam giữa mùa dịch, kêu gọi 'những ai còn giận hờn' hãy bỏ qua cho nhau' Ảnh 2
Cao Thái Sơn quyết định về Việt Nam giữa mùa dịch, kêu gọi 'những ai còn giận hờn' hãy bỏ qua cho nhau' Ảnh 3
Việc quay trở về nước giữa lúc dịch Covid-19 căng thẳng khiến nhiều người thắc mắc

Trước nhiều câu hỏi từ người thân cũng như bạn bè về hành động quay trở về Việt Nam giữa lúc tình hình dịch Covid-19 vẫn đang căng thẳng, Cao Thái Sơn cho hay mình đơn giản chỉ là muốn về, ở gần bên gia đình và quê hương mà thôi.

Cao Thái Sơn quyết định về Việt Nam giữa mùa dịch, kêu gọi 'những ai còn giận hờn' hãy bỏ qua cho nhau' Ảnh 4
Anh chàng cho biết việc làm này chỉ đơn thuần xuất phát từ con tim, sự yêu thương và muốn gần gũi bên gia đình

Cao Thái Sơn cũng chia sẻ cảm xúc khi nhìn thấy hình ảnh những con người nơi tuyến đầu chống dịch: "Thấy những tiếp viên hàng không mang kín bộ đồ bảo hộ, những y tá bác sĩ, những chiến sĩ công an bộ đội, lái xe nhễ nhại mồ hôi thức khuya đưa hành khách về nơi tập trung là đúng 5h sáng mình chỉ thấy thương thật nhiều, mắt thật cay chứ không biết nói gì hơn. 

Có những hành khách nóng bức quá la lên thì mình chỉ nói, ai cũng mệt nhưng hãy thông cảm cho họ vì họ là người vất vả hơn chúng ta, về tới bình an thì vui vẻ không quạu nha, thế là tất cả cùng cười".

Cao Thái Sơn quyết định về Việt Nam giữa mùa dịch, kêu gọi 'những ai còn giận hờn' hãy bỏ qua cho nhau' Ảnh 5

Hiện Cao Thái Sơn đang được cách ly tập trung 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch. Dù có những bất tiện, song anh chàng cũng cho hay được như thế cũng là quá tốt. Điều này cũng làm Cao Thái Sơn gợi nhớ lại những năm tháng sinh viên trong ký túc xá. 

"Cuộc sống còn gì ý nghĩa hơn chưa? Khi đứng giữa cái sống và cái chết chỉ là một sợi dây vô hình mới biết trân quý cuộc sống. Sơn sẽ dùng những ngày cách ly này để biết ơn cuộc sống này. Thầm cảm ơn từng bữa ăn dù đơn giản nhưng được các cán bộ phục vụ để thấy mình vô cùng hạnh phúc!", Cao Thái Sơn cảm ơn đến những người đã, đang và sẽ giup đỡ mình trong những ngày cách ly sắp tới.

Cao Thái Sơn quyết định về Việt Nam giữa mùa dịch, kêu gọi 'những ai còn giận hờn' hãy bỏ qua cho nhau' Ảnh 6
Cao Thái Sơn quyết định về Việt Nam giữa mùa dịch, kêu gọi 'những ai còn giận hờn' hãy bỏ qua cho nhau' Ảnh 7
Cao Thái Sơn hiện đang được cách ly tập trung theo đúng quy định

Theo chia sẻ từ nam ca sĩ sẽ dành thời gian của mình cho cộng đồng cho đến khi nào dịch được kiểm soát: "Giờ đây mới thấy tiền bạc không quý giá bằng sức khoẻ phải không cả nhà?".

"Vì thế, những ai còn giận hờn, đổ lỗi, trách cứ nhau thì hãy bỏ qua cho nhau. Hãy ôm nhau khi còn có thể. Chúng ta chỉ sống một lần trên đời, vì thế hãy làm những điều ý nghĩa nhất có thể cho cuộc đời này!", Cao Thái Sơn nhắn nhủ đến mọi người.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất