Vượt ngưỡng 1 triệu lượt khách, di tích Huế miễn vé tham quan 3 ngày Tết

Chia sẻ

Vào 3 ngày từ 8-10/2 (nhằm mùng 1 đến mùng 3 Tết), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ miễn vé vào cửa các điểm thuộc hệ thống di tích cố đô Huế cho nhân dân và khách du lịch là người Việt Nam (kể cả Việt kiều).

Đây là hoạt động nối tiếp lễ dựng nêu (lễ Thướng tiêu) vào ngày 23 tháng Chạp vừa qua. Cũng trong 3 ngày Tết miễn vé vào di tích trên, tại Đại Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng xuân mới cho du khách như biểu diễn “Ngũ lân nghinh Xuân” tại Ngọ Môn, trình diễn thư pháp, trò chơi cung đình và dân gian, trình diễn lân, sư, rồng tại sân Điện Thái Hòa, lễ đổi gác tại Ngọ Môn vào 9 giờ 30 hàng ngày, trình tấu đại nhạc, tiểu nhạc tại sân Thế Miếu và sân điện Thái Hòa…

Trò chơi cung đình đầu hồ tại Đại Nội Huế ngày Tết hút du khách tham gia

Trò chơi cung đình đầu hồ tại Đại Nội Huế ngày Tết hút du khách tham gia.

Doanh thu năm 2015 từ nguồn bán vé tham quan di tích Huế đã đạt kết quả nổi bật. Trung tâm đã thu được hơn 207 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch được giao (170 tỷ đồng),đã đón và phục vụ khoảng 2,3 triệu lượt khách, trong đó có 2.046.955 lượt khách bán vé (971.442 lượt khách Việt Nam, 1.075.513 lượt khách quốc tế. Đây là năm đầu tiên có lượng khách quốc tế đến di tích Huế vượt ngưỡng 1 triệu lượt.

Năm 2016, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tiếp tục thực hiện các chương trình nâng cao chất lượng và tăng cường các hoạt động kích cầu tại Di sản Huế để phục vụ, thu hút du khách; phấn đấu cùng toàn tỉnh đón từ 3,1-3,3 triệu lượt khách (khách quốc tế đạt khoảng 1,3 triệu lượt), doanh thu du lịch tăng từ 15-18% so với năm 2015.

Tặng thư pháp cho du khách ngày đầu năm tại di tích Huế.

Tặng thư pháp cho du khách ngày đầu năm tại di tích Huế.

Theo TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong năm 2016 và giai đoạn tiếp theo đến năm 2020, Trung tâm tiếp tục nỗ lực hoàn thành các dự án bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị một số công trình di tích có quy mô lớn như Ngọ Môn, Vườn Thiệu Phương, Nhật Thành Lâu và Lăng Tự Đức (giai đoạn 1) để đưa vào phục vụ du khách; tiếp tục triển khai các dự án mới ở lăng vua Minh Mạng, lăng vua Thiệu Trị và lăng vua Đồng Khánh (giai đoạn 2), điện Cần Chánh, điện Kiến Trung, Hổ Quyền, hồ Tịnh Tâm, vườn Cơ Hạ…

Đặc biệt trong năm 2016, Trung tâm sẽ quyết tâm bảo vệ thành công hồ sơ đề cử UNESCO công nhận hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế là Di sản Ký ức khu vực Châu Á -- Thái Bình Dương tạo thêm dấu ấn di sản mới cho Huế, góp phần hình thành thương hiệu mới cho du lịch Huế: “Một điểm đến - 5 di sản thế giới” và nỗ lực tổ chức thành công Hội nghị quốc gia về lịch sử và văn hóa triều Nguyễn vào trung tuần tháng 9.

Về hoạt động phát triển dịch vụ, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tập trung đầu tư phát triển các khu vực dịch vụ có tiềm năng như: Phủ Nội vụ, Hồ Tịnh Tâm, Cung An Định, tuyến du lịch Thượng Thành mặt Nam (từ cửa Thượng Tứ đến Quan Tượng Đài). Thực hiện liên kết cùng nghiên cứu, phát triển, gia tăng các sản phẩm văn hóa cung đình, sản phẩm truyền thống Huế, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, tạo sản phẩm chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng nhanh tỷ trọng nguồn thu dịch vụ, phấn đấu mức tăng trưởng nguồn thu dịch vụ hàng năm đạt từ 25 - 30%.

Du khách đến tham quan di tích Huế ngày càng tăng trong những năm qua.

Du khách đến tham quan di tích Huế ngày càng tăng trong những năm qua.

Trung tâm sẽ nghiên cứu, đầu tư xây dựng không gian giới thiệu tổng thể di tích Huế để giới thiệu về di sản Huế có hiệu quả hơn, hấp dẫn hơn; tổ chức các loại hình dịch vụ mới lạ tại các điểm di tích… tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận thông tin tổng quan về di sản văn hóa Huế. Ngoài ra, Trung tâm sẽ đặc biệt quan tâm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ của thuyết minh viên, cán bộ bảo vệ, nhân viên bán vé tham quan và tất cả những người phục vụ nhằm đưa đến hình ảnh di tích Huế thật sự thân thiện, mang lại cảm giác hài lòng hơn của du khách khi đến thăm di tích Huế.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất