Công viên làm từ lốp xe cũ giữa phố núi Buôn Ma Thuột

Chia sẻ

Những phế liệu như lốp xe, dây điện, thùng rác, chai lọ thủy tinh… được chế tác thành những đồ vật trang trí độc đáo mang thông điệp bảo vệ môi trường.

Công viên Lâm viên (đường Hà Huy Tập, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vừa mở cửa cho người dân đến tham quan những sản phẩm độc đáo làm từ phế liệu. Trong ảnh một con rắn hổ mang được làm từ lốp xe có chiều dài hơn 20 m.

Công viên Lâm viên (đường Hà Huy Tập, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vừa mở cửa cho người dân đến tham quan những sản phẩm độc đáo làm từ phế liệu. Trong ảnh một con rắn hổ mang được làm từ lốp xe có chiều dài hơn 20 m.

Những vật dụng thải ra đã được những công nhân Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường tỉnh chế tác thành những sản phẩm mang tính thẩm mỹ cao hay những con vật sống động. Công viên đã thu hút được nhiều trẻ em đến tham quan và vui chơi.

Những vật dụng thải ra đã được những công nhân Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường tỉnh chế tác thành những sản phẩm mang tính thẩm mỹ cao hay những con vật sống động. Công viên đã thu hút được nhiều trẻ em đến tham quan và vui chơi.

Một gia đình thiên nga được các công nhân chế tạo từ lốp xe ôtô cũ.

Một gia đình thiên nga được các công nhân chế tạo từ lốp xe ôtô cũ.

Công viên không những thu hút trẻ em, nhiều người lớn cũng đến đây tham qua và chụp hình. Trong ảnh các cây quạt gió được làm từ những phế liệu đơn vị thu được.

Công viên không những thu hút trẻ em, nhiều người lớn cũng đến đây tham qua và chụp hình. Trong ảnh các cây quạt gió được làm từ những phế liệu đơn vị thu được.

Bản đồ Việt Nam được làm từ hàng trăm nắp chai nhựa vứt đi.

Bản đồ Việt Nam được làm từ hàng trăm nắp chai nhựa vứt đi.

Dự án Lâm viên có diện tích hơn 50 ha được triển khai trồng cây và xây dựng một số hạng mục công trình từ năm 2001. Trong đó, có 5 ha được sử dụng để trưng bày hơn 100 sản phẩm từ đồ tái chế.

Dự án Lâm viên có diện tích hơn 50 ha được triển khai trồng cây và xây dựng một số hạng mục công trình từ năm 2001. Trong đó, có 5 ha được sử dụng để trưng bày hơn 100 sản phẩm từ đồ tái chế.

Du khách thích thú chụp hình với chú chó được làm thừ những thanh thép và đĩa CD bỏ đi.

Du khách thích thú chụp hình với chú chó được làm thừ những thanh thép và đĩa CD bỏ đi.

Những sản phẩm như gà, voi, nhện được làm bằng vành và lốp xe mô tô, xe đạp, đèn dây điện, bộ bàn ghế, bộ ấm trà từ lốp xe ô tô, dải phân cách làm thành chậu trồng hoa hay đến dòng suối nhân tạo…

Những sản phẩm như gà, voi, nhện được làm bằng vành và lốp xe mô tô, xe đạp, đèn dây điện, bộ bàn ghế, bộ ấm trà từ lốp xe ô tô, dải phân cách làm thành chậu trồng hoa hay đến dòng suối nhân tạo…

Một khẩu súng thần công được chế tạo từ hàng chục lốp xe ô tô bỏ đi.

Một khẩu súng thần công được chế tạo từ hàng chục lốp xe ô tô bỏ đi.

Ông Lê Đình Trung - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường cho biết các phế liệu sau khi được thu gom, phân loại sẽ cắt dán, sơn màu rồi đưa đến công viên để tạo thành những vật dụng hay các loài động vật gần gũi trong đời sống hàng ngày của người dân. Tổng kinh phí đầu tư khoảng 300 triệu đồng. Trong ảnh là chòi bảo vệ.

Ông Lê Đình Trung - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường cho biết các phế liệu sau khi được thu gom, phân loại sẽ cắt dán, sơn màu rồi đưa đến công viên để tạo thành những vật dụng hay các loài động vật gần gũi trong đời sống hàng ngày của người dân. Tổng kinh phí đầu tư khoảng 300 triệu đồng. Trong ảnh là chòi bảo vệ.

Chia sẻ
Tin mới nhất