Bong bóng trắng ngợp như mây tại chợ cổ Covent Garden

Chia sẻ

Chợ cổ Covent Garden với lối kiến trúc độc đáo và những chi tiết tinh xảo không thể tìm thấy được ở những công trình hiện đại được xem là "nơi cần phải đến" của du khách khi tham quan thủ đô London.

Được xây dựng vào thế kỷ XVI, chợ cổ Covent Garden là một nơi rất đẹp với lối kiến trúc độc đáo và những chi tiết tinh xảo không thể tìm thấy được ở những công trình hiện đại.

Chợ Covent Garden được họp lần đầu tiên vào năm 1654, chủ yếu để bán rau quả đặc biệt là dứa, được coi là biểu tượng của sự giàu sang và lòng hiếu khách. Bởi vậy, nhìn kỹ sẽ thấy phía trên mỗi ngọn đèn ở đây đều được trang trí với hình dáng một quả dứa.

Ngọn đèn trang trí hình quả dứa trong chợ Covent Garden.

Hiện nay Covent Garden đã được mở rộng và bao gồm ba chợ: Apple, Jubilee và East Colonnade chủ yếu bán các mặt hang thủ công mỹ nghệ và đồ cổ của Anh.

Một gian hàng bán đồ lưu niệm trong chợ

Một gian hàng bán đồ lưu niệm trong chợ (ảnh từ website Covent Garden)

Phía ngoài chợ là quảng trường nơi tập trung rất nhiều nghệ sĩ đường phố biểu diễn từ xiếc, ảo thuật đến những bản nhạc ngây ngất lòng người. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa dạo thăm chợ cổ vừa được thưởng thức những bản nhạc cổ điển, opera bất hủ.

Charles Pétillon, nghệ sĩ nhiếp ảnh người Pháp được bến đến với những thiết kế với bong bóng đã quyết định chọn Covent Garden làm nơi thực hiện triển lãm đầu tiên bên ngoài nước Pháp với tên gọi “Heartbeat”.

Những quả bóng như đám mây khổng lồ trong chợ là tác phẩm của nghệ sĩ Pháp Charles Pétillon.

Những quả bóng như đám mây khổng lồ trong chợ là tác phẩm của nghệ sĩ Pháp Charles Pétillon.

Đây cũng là lần đầu tiên triễn lãm của Charles Pétillon được giới thiệu rộng rãi đến công chúng.

Kéo dài suốt chiều dài 50 mét dọc theo trần nhà của khu South Hall là 100.000 quả bóng với cân nặng tổng cộng 320kg và kích thước khác nhau.

Kéo dài suốt chiều dài 50 mét dọc theo trần nhà của khu South Hall là 100.000 quả bóng với cân nặng tổng cộng 320kg và kích thước khác nhau.

Phải cần đến một đội ngũ 25 người làm việc liên tục trong 5 đêm mới hoàn tất.

Covent Garden

Tác giả của triển lãm cho biết ông chọn bong bóng vì bong bóng là vật mà mọi người từ già đến trẻ, quốc gia nào cũng biết đến.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất