Sắc màu Cuộc Sống

Vụ xe Phương Trang gây tai nạn: Tài xế khai gì?

Chia sẻ

Cháu bé 16 tháng tuổi trong vụ tai nạn đã không qua khỏi. Sau vụ tai nạn, lãnh đạo Công ty Phương Trang đã lên tiếng, còn công an đã lấy lời khai ban đầu của tài xế.

17h15 ngày 9/9, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh (16 tháng tuổi, ngụ quận 6) đã trút hơi thở cuối cùng tại phòng chăm sóc đặc biệt. Mẹ bé là chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (19 tuổi) bị chấn thương sọ não, gãy xương chậu đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Chị Tiên cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

Cháu Quỳnh bị chấn thương sọ não, dập gan và đã không qua khỏi.

Cháu Quỳnh bị chấn thương sọ não, dập gan và đã không qua khỏi.

Diễn biến trước đó, sau khi ôm cháu Quỳnh đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu, tài xế Đào Thái Hà Linh Cương (31 tuổi, ngụ quận 8), đã được bảo vệ bệnh viện đưa tới Công an phường 10 (quận 10) đầu thú.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường 10 (quận 10) đã bàn giao tài xế Cương cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 6 để lấy lời khai, làm rõ sự việc.

Theo nguồn tin của phóng viên, tài xế Cương khai sáng 9/9, anh lái xe đến Cầu vượt thép Bùng Binh Cây Gõ (quận 6) thì bị lạc tay lái, mất kiểm soát, rồi lao qua dải phân cách, húc hàng loạt phương tiện.

Công an quận 6 vẫn tiếp tục lấy lời khai, phối hợp với Công an TP HCM cùng các đơn vị liên quan tổ chức kiểm định, giám định xe gây tai nạn của hãng Phương Trang.

Nhiều xe bị cán nát.

Nhiều xe bị cán nát.

Liên quan đến vụ tai nạn, ông Võ Quốc Bình, Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Du lịch và Vận tải Phương Trang cho biết, chiếc xe gây tai nạn đang đưa nhân viên công ty ra Bến xe Miền Tây làm việc. Nhân viên công ty này đang túc trực ở các bệnh viện thăm hỏi nạn nhân.

Đến chiều 9/9, 4 nạn nhân bị thương nhẹ đã được bệnh viện Chợ Rẫy cho xuất viện. Bốn người còn lại bị đa thương, chấn thương sọ não, dập gan, gãy đùi đang được điều trị và theo dõi sát sao.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất