Sắc màu Cuộc Sống

Toàn cảnh trận mưa lớn kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ khiến Sài Gòn vỡ trận

Cường Nguyễn
Chia sẻ

Tình trạng mưa lớn diễn ra trên diện rộng vào chiều qua (26/9) đã khiến nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chìm trong biển nước, kéo theo tình trạng giao thông hỗn loạn vào giờ tan tầm.

Vào khoảng 16h00′ chiều qua, cơn mưa lớn xuất hiện bất ngờ và kéo dài trong hơn 3 tiếng đồng hồ đã khiến nhiều điểm trọng yếu trên địa bàn các quận 1, 2, 3, Phú Nhuận, Tân Bình,… rơi vào tình trạng ngập úng. Đặc biệt, trận mưa diễn ra vào thời điểm tan tầm, khối lượng người và xe đổ ra đường rất đông đã khiến tình trạng giao thông trở nên hỗn loạn. Việc di chuyển của người dân trở nên hết sức khó khăn. Đến 20h00′ cùng ngày, mặc dù cơn mưa đã có dấu hiệu giảm, tuy nhiên, tình trạng ngập úng và kẹt xe vẫn còn tiếp diễn tại nhiều tuyến đường trọng yếu trên địa bàn thành phố.

Trận mưa bắt đầu vào khoảng 16h00'

Trận mưa bắt đầu vào khoảng 16h00′.

Khu vực xung quanh chợ Bến Thành chìm trong biển nước.

Khu vực xung quanh chợ Bến Thành chìm trong biển nước.

img_20160926_202309

Mưa lớn khiến nhiều cây cối ngã đổ.

img_20160926_202338

Nước tràn vào những cửa hàng dọc đường Lê Thánh Tôn (quận 1).

img_20160926_202159

Xe cộ vất vả di chuyển giữa dòng nước.

img_20160926_202721

Mọi công việc kinh doanh ở những cửa hàng thuộc khu vực trung tâm gần như đình trệ.

img_20160926_202415

img_20160926_202519

Tại giao lộ 3/2 - Cao Thắng, nhiều người phải xuống xe dắt bộ vì chết máy.

Tại giao lộ 3/2 - Cao Thắng, nhiều người phải xuống xe dắt bộ vì chết máy.

Đến 22h30 cùng ngày, tại nhiều khu vực thuộc địa bàn các quận 6, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân… vốn là điểm nóng về tình trạng ngập úng, nước vẫn chưa có dấu hiệu rút. Tình trạng nước tràn vào các bãi giữ xe, tầng hầm của các tòa nhà và khu vực công sở đã khiến nhiều xe cộ bị nhấn chìm và hư hỏng. Khá nhiều người dân gần như phải thức trắng đêm để chờ “giải cứu” xe cộ ra khỏi các khu vực này hoặc chờ sửa chữa cũng như dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút.

Tại khu vực giao lộ Cao Thắng - 3/2, nước ngập khiến nhiều người phải xuống xe dắt bộ vì xe chết máy.

Trận mưa diễn ra đúng vào giờ tan tầm, khối lượng xe cộ đổ ra đường rất đông khiến giao thông tại nhiều tuyến đường bị ngưng trệ.

img_20160926_202844

Đến 20h00′, tại nhiều tuyến đường, nước vẫn chưa có dấu hiệu rút.

avar

Tình trạng ngập nặng cũng xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất khiến hơn 20 chuyến bay trong nước và quốc tế phải bay vòng trong nhiều giờ hoặc chuyển hướng đến các sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), Đà Nẵng, Liên Khương (Đà Lạt) vì không thể hạ cánh. Theo nhận xét của nhiều người, mặc dù tình trạng mưa lớn vào khoảng tháng 9, 10 là điều thường thấy hàng năm. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, tình trạng ngập úng diễn ra trên diện rộng với thời gian kéo dài như vậy. Đặc biệt, tại các khu vực như đường Gò Cẩm Đệm (Tân Bình), phường 14 (quận 10),… nhiều cư dân sinh sống lâu năm cho biết trong hơn 10 năm trở lại, đây là lần đầu tiên tình trạng mưa ngập xảy ra tại các khu vực này.

Chia sẻ

Bài viết

Cường Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất