Vòng quanh Thế giới

Việt Nam tăng hạng trình độ tiếng Anh, xếp 5/16 trong Châu Á

Chia sẻ

Mới đây, trong bảng xếp hạng lớn nhất thế giới về trình độ tiếng Anh của các quốc gia do tổ chức Education First công bố, Việt Nam đã tăng 5 bậc so với năm ngoái.

Tổ chức giáo dục Education First vừa xuất bản kết quả hàng năm về Chỉ số Trình độ Tiếng Anh EF bao gồm hồ sơ của 70 nước mà tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ. Các quốc gia được xếp hạng từ nguồn dữ liệu hơn 910.000 người học tiếng Anh trên thế giới. Đây là lần xuất bản thứ 5 của bảng xếp hạng này.

Theo kết quả ghi nhận được, Việt Nam được xếp 53,81 điểm, xếp thứ 29 trên tổng số 70 nước trên toàn cầu và thứ 6 trong số 16 nước Châu Á.

Bảng kết quả xếp hạng trình độ tiếng Anh của Việt Nam tại khu vực Châu Á. (Ảnh: EF report)

Bảng kết quả xếp hạng trình độ tiếng Anh của Việt Nam tại khu vực Châu Á. (Ảnh: EF report)

Năm ngoái, Việt Nam chỉ xếp hạng tứ 33 trên 63 nước nói tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Thụy Điển với 70,94 điểm, tiếp sau đó là Hà Lan và Đan Mạch.

Trong khu vực Châu Á, Việt Nam tự hào đứng trên 7 quốc gia khác như Trung Quốc (47 điểm), Thái Lan (45 điểm) và Campuchia (39 điểm).

Một kết quả đáng chú ý nữa là thanh niên Hà Nội có vẻ “nhỉnh” hơn một chút về trình độ tiếng Anh trôi chảy so với TP.HCM. Chỉ số của những bạn trẻ học tiếng Anh tại thủ đô đạt được là 55,49, trong khi đó ở Sài thành kết quả là 53,64.

Cũng theo bảng công bố xếp hạng, phụ nữ Việt Nam nói tiếng Anh tốt hơn các nam giới.

Chia sẻ
Tin mới nhất