Vòng quanh Thế giới

Chiêu trò bẩn thỉu của ngành kinh doanh phim khiêu dâm Nhật Bản

Chia sẻ

Phim ảnh khiêu dâm được phổ biến rộng rãi ở Nhật Bản, nơi một số nữ diễn viên phim người lớn đủ nổi tiếng để xuất hiện tại các chương trình đối thoại trên truyền hình.

Nhưng mặt tối của ngành công nghiệp này ít khi được đề cập đến và người ta càng không nói nhiều về quyền lợi của những nữ diễn viên làm việc trong đó.

Nhằm rọi sáng các tiêu cực bị che giấu này, một liên minh gồm các nhà vận động và luật sư đã tổ chức một cuộc họp báo, nhằm cho biết những gì họ đã tìm thấy sau một cuộc nghiên cứu kéo dài 6 tháng hồi năm ngoái.

Theo đó, hơn 130 vụ việc trong vòng 4 năm qua đã thu hút sự chú ý của họ, với chủ yếu là phụ nữ trẻ tìm kiếm sự giúp đỡ sau khi bị xâm hại tình dục lúc tham gia quay phim khiêu dâm.

Một phim khiêu dâm đang trong quá trình ghi hình ở Tokyo. Ảnh: Tokyo Kinky

Một phim khiêu dâm đang trong quá trình ghi hình ở Tokyo. Ảnh: Tokyo Kinky

Các nạn nhân nói rằng họ bị ép phải liên tục quan hệ tình dục không an toàn và thậm chí là bị hiếp dâm tập thể trong quá trình thu hình.

Đa số các trường hợp đều có nguyên nhân do bị ép buộc hoặc lừa đảo khi ký hợp đồng. Đôi khi người chưa thành niên cũng là đối tượng bị lừa đảo.

Hoạt động tiêu cực diễn ra theo một quy trình khá bài bản. Thường thì các tay môi giới sẽ tiếp cận phụ nữ đi ngoài đường, vờ vịt rằng chúng đang tìm kiếm người mẫu và dụ dỗ nạn nhân ký hợp đồng. Khi nạn nhân nhận ra vụ lừa đảo và cố phá hợp đồng, họ sẽ bị dọa kiện và phải thuận theo ý chúng.

Nhưng một trường hợp diễn ra hồi năm ngoái đã có kết cục khác, khi tòa án sơ thẩm Tokyo bác bỏ đơn kiện do các nhà quay phim khiêu dâm đưa ra, chống lại một người phụ nữ.

“Những phụ nữ ấy bị buộc phải trình diễn trong các bộ phim mang nặng nội dung lạm dụng tình dục, đi ngược mong muốn của họ,” Yukiko Tsunoda, một trong các luật sư, đã nói tại cuộc họp báo, có sự tham dự của phóng viên hãng tin AFP.

Nhóm các nhà hoạt động và luật sư cho biết họ thấy quan ngại trước việc ngày càng có nhiều phụ nữ trẻ, phần lớn trong độ tuổi đầu 20, và thậm chí cả đàn ông trẻ tuổi, phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ họ.

Ít nhất một cô gái trẻ sau đó đã tự sát bằng cách treo cổ. Họ nói rằng bi kịch của cô gái này bắt đầu sau khi bị đưa vào một căn phòng nhỏ với nhiều gã đàn ông vây quanh và bị ép ký hợp đồng.

“Dường như người ta luôn nghĩ rằng tất cả những người phụ nữ đó đều đồng tình xuất hiện trong các phim khiêu dâm,” Hiroko Goto, một giáo sư luật tại Đại học Chiba, cho biết.

“Nhưng đôi khi họ gồm cả người chưa thành niên và thường là phụ nữ trong độ tuổi 20… bị những kẻ có tiền và quyền biến thành con mồi.”

Nhóm các nhà hoạt động và luật sư kể trên cho biết họ đang gây sức ép với chính quyền để tăng cường giám sát ngành sản xuất phim khiêu dâm, bên cạnh việc vá các lỗ hổng pháp lý đã cho phép những vụ lạm dụng tình dục như thế xảy ra.

Theo họ, ngành công nghiệp phim khiêu dâm Nhật Bản thu lợi tới 500 tỷ yen (4,4 tỷ USD) mỗi năm và tạo ra chừng 20.000 bộ phim. Tsunoda đánh giá đây là một lĩnh vực kinh doanh mang lại lợi nhuận khổng lồ, bởi luôn có nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra mua các bộ phim khiêu dâm, kể cả khi nó chứa nội dung cho thấy sự xâm hại tình dục kinh khủng.

Chia sẻ
Tin mới nhất