Sắc màu Cuộc Sống

Nông dân Long An mong ngóng những 'Nhịp cầu ước mơ'

Chia sẻ

Nông dân Long An mong ngóng những 'Nhịp cầu ước mơ'
Nằm bên bờ kênh Bắc Đông cũ, xã Thạnh An ở sâu trong một con đường đất đỏ, nhỏ hẹp và gồ ghề.
Nông dân Long An mong ngóng những 'Nhịp cầu ước mơ'
Từ trung tâm huyện Thạnh Hóa đến xã, quãng đường chỉ dài hơn 20 km nhưng mất gần hai giờ đồng hồ mới có thể tiếp cận.
Nông dân Long An mong ngóng những 'Nhịp cầu ước mơ'
Cả xã chỉ có một chiếc phà nên việc qua lại kênh phụ thuộc rất nhiều vào phương tiện này.
Nông dân Long An mong ngóng những 'Nhịp cầu ước mơ'
Ngoài ra, đò được xem là phương tiện cá nhân chủ yếu được sử dụng tại đây.
Nông dân Long An mong ngóng những 'Nhịp cầu ước mơ'
Mỗi lượt phà qua lại chỉ có thể chở hơn chục người, không bao gồm phương tiện.
Nông dân Long An mong ngóng những 'Nhịp cầu ước mơ'
Ngày ngày, hàng trăm học sinh trường tiểu học Thạnh An chỉ biết trông chờ vào chiếc phà này để qua sông đi học. Nhiều em nhà xa, đi lại bất tiện nên thường ở lại trường buổi trưa, ăn uống và nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi học chiều.
Nông dân Long An mong ngóng những 'Nhịp cầu ước mơ'
Cô Nguyễn Thị Hoa – một người dân sống bên cạnh bến đò chia sẻ: “Việc đi lại tại đây rất khó khăn, chủ yếu dùng đò qua lại. Cả xã chỉ có một chiếc phà, mỗi lượt chở được hơn chục người, nên cứ mỗi buổi sáng hay chiều, cả trăm đứa nhỏ phải đợi khá lâu mới qua được bờ bên kia để đến trường. Nhiều lúc có đứa trễ học, cứ rấm rứt khóc suốt, tội lắm. Chưa kể, bà con ở đây muốn đi chợ, mua bán cũng gặp bất tiện do chợ nằm ở phía bên kia con kênh”.
Nông dân Long An mong ngóng những 'Nhịp cầu ước mơ'
Là một xã nhỏ thuộc huyện Thạnh Hóa, bà con Thạnh An chủ yếu làm nghề nông, chuyên canh lúa, sen và trồng dứa. Đến mùa thu hoạch, người dân thường bị thương lái ép bán với giá thấp. Theo thống kê của huyện, xã có 715 hộ với hơn 3.000 khẩu; trong đó, có gần 150 hộ thuộc diện nghèo (chiếm khoảng1/4 tổng số hộ).

Nhịp cầu ước mơ – kết nối đôi bờ là chương trình truyền hình thực tế mang ý nghĩa nhân ái do Lasta Multimedia sản xuất với sự đồng hành của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn. Với mục tiêu là doanh nghiệp đi đầu trong các công tác thiện nguyện – xã hội, Bia Sài Gòn đang từng bước tạo nên những cây cầu thép dây văng vững chãi (trị giá khoảng 500 triệu đồng một cầu) ở các địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong giao thông đường thủy – bộ, thiếu cầu… Tính đến thời điểm hiện tại, 8 cây cầu thép dây văng đã xây và đưa vào sử dụng tại các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long… Chương trình sẽ tiếp tục mang những nhịp cầu đến khắp các tỉnh tại đồng bằng sông Cửu Long.

Đón xem Nhịp cầu ước mơ – kết nối đôi bờ số thứ 9 được phát sóng lúc 19h30 chủ nhật, ngày 26/4 trên Kênh truyền hình Let’s Viet. Chương trình được phát sóng lúc 19h30 mỗi chủ nhật cuối cùng của tháng.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất