Hai nghi phạm đâm chết người bán rau vì không mua được giá đỗ

Chia sẻ

Chiều 12.9, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đã bắt được hai nghi phạm vụ đâm chết người đàn ông bán rau ngay cửa tiệm ở đường C2 (thuộc phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM).

Nghi phạm Thủy tại cơ quan điều tra

 
 Theo đó, sau khi đi nhậu về Nguyễn Văn Thủy (22 tuổi, quê Nghệ An) cùng Vy Minh Toàn (25 tuổi) rủ nhau lên nhà anh ruột của Thủy ở chung cư Tây Bình chơi.
 
Vừa tới nhà anh Thủy, cả hai thấy đói nên lấy xe đi tìm mua giá đỗ về ăn mì gói. Thấy anh Phạm Văn Thiện (32 tuổi, quê Ninh Bình), mở cửa chuẩn bị bày bán rau thì Thủy, Toàn tới hỏi mua thì anh Thiện bảo “không có giá”.
 

Toàn tại cơ quan CSĐT.

 
 Nghĩ mình bị “nói đểu” nên Thủy, Toàn xảy ra cãi cọ với anh Thiện dẫn đến xô xát. Thấy cây kéo và con dao dài 30 cm đặt ở gần vị trí anh Thiện đứng, Thủy liền lao tới cầm kéo vứt ra ngoài đường, sau đó dùng dao đâm một nhát chí mạng vào ngực anh Thiện, khiến anh này gục chết tại chỗ.
 
Sau khi đâm anh Toàn, Thủy ném dao cách hiện trường 100 mét rồi cùng về nhà trọ ở quận 12, còn Thiện về lẩn trốn ở một quán ốc trên đường Thành Thái (quận 10) thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ.
 
Hiện công an quận Tân Phú đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất