Sắc màu Cuộc Sống

Đi đường Sài Gòn khi mưa lớn nhớ kỹ 66 điểm này

Chia sẻ

Số điểm ngập này do Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP HCM thống kê sau cơn mưa được cho là vượt quá lưu lượng dự báo giữa tháng 9/2015.

ban-do-the-hien-66-diem-ngap-o-tphcm-1443256942

Bản đồ 66 điểm ngập ngoài đường phố ở TP.HCM - Đồ họa: Việt Anh

Cách đo mực nước là đo ở phạm vi 1/4 đường để lấy con số trung bình chứ không đo ở vị trí ngập sâu nhất nên báo cáo chỉ thống kê đến mức ngập nửa mét dù thực tế ghi nhận nhiều nơi nước ngập sâu cả mét.

Bên cạnh đó, 66 điểm ngập được thống kê chỉ là các điểm ngoài đường phố TP.HCM, còn các điểm ngập trong con hẻm và khu dân cư vẫn chưa được liệt kê. Số liệu cho thấy một số tuyến đường có hơn 2 điểm ngập, nên thực ra TP có đến 76 vị trí ngập.

Một số điểm ngập nặng sau:

diem-ngap-o-duong-ap-chien-luoc-binh-tan-1443256943

diem-ngap-o-duong-kinh-duong-vuong-binh-tan-1443256943

diem-ngap-o-duong-nguyen-huu-canh-binh-thanh-1443256943

diem-ngap-o-chan-cau-rach-chiec-quan-9-1443256943

diem-ngap-o-duong-tran-dai-nghia-binh-tan-1443256943

2 tuyến đường có độ ngập sâu nửa mét: đường Quốc Hương (quận 2) và đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân). 

3 điểm ngập ở các tuyến đường D2 (Bình Thạnh), Kinh Dương Vương và Tân Hòa Đông (đều thuộc quận Bình Tân) có độ ngập sâu thấp nhất là 0,1 mét.

4 là số điểm ngập trên đường Kinh Dương Vương - đây là tuyến đường có nhiều điểm ngập nhất với độ ngập sâu từ 0,1 đến 0,5 mét.

11điểm ngập tại quận Bình Thạnh - là quận có nhiều điểm ngập nước nhất tại TP.HCM.

142 là lượng mưa (vũ lượng) lớn nhất (142mm) ở Trạm An Lạc trong khoảng từ 17g15 đến 21g30 ngày 15-9.

Chia sẻ
Tin mới nhất