Sắc màu Cuộc Sống

Bầu cử Mỹ: 41 triệu người Mỹ đã chọn xong tổng thống

Theo Dân Việt
Chia sẻ

Khoảng 41 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm từ ngày 22.10 đến 4.11 để bầu Tổng thống Mỹ, hai viện của Quốc hội và Thống đốc các bang.

Các cuộc thăm dò dư luận ngày 7.11 của ABS News, ABC News, Bloomberg, NBC News cho thấy, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton đang dẫn trước ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa từ 3-6 điểm.

147857389132501-tt

Những cuộc khảo sát ý kiến mới nhất cho thấy cựu Ngoại trưởng Clinton đang dẫn trước.

Các cuộc thăm dò trong hai ngày cuối tuần của CBS News, ABC News và Reuters cho thấy bà Clinton hơn ông Trump 4-5 điểm, trong khi ông Trump hơn bà Clinton 5 điểm tại cuộc điều tra của LA Times và 1 điểm tại cuộc điều tra của IBD.

Một cuộc khảo sát của Fox News cho thấy bà dẫn trước ông Trump, tỉ phú bất động sản New York, 4 điểm % trong số những cử tri sẽ đi bỏ phiếu. Bà Clinton cũng dẫn trước 4 điểm trong một cuộc thăm dò của Washington Post/ABC News và một cuộc thăm dò của CBS News công bố hôm thứ Hai.

Thị trường tài chính ngày 7.11 khởi sắc trước thông báo của FBI trong một chiến dịch tranh cử tổng thống đầy những diễn biến bất ngờ. Thị trường chứng khoán toàn cầu và đồng đôla Mỹ tăng mạnh, và việc này có thể dẫn tới lợi nhuận lớn nhất trong mấy tuần qua vì những nhà đầu tư xem thông báo của Giám đốc FBI sẽ giúp gia tăng cơ hội chiến thắng của bà Clinton.

Những cuộc thăm dò ý kiến cho thấy cuộc đua đang sít sao, nhưng nghiêng về phía bà Clinton. Những nhà cái lớn và những điểm cá cược trên mạng tin tưởng vào chiến thắng của bà Clinton nhiều hơn là những cuộc khảo sát. PredictIt đặt xác suất giành chiến thắng của bà ở mức 81%.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Dân Việt

Tin mới nhất