Phim Ảnh

Triệu Lệ Dĩnh trở thành nữ hoàng phim truyền hình với tổng lượt xem vượt 50 tỷ và là song quán quân của IQiyi và Tencent

Phượng Nguyễn
Chia sẻ

Triệu Lệ Dĩnh đã xuất sắc giành vị trí top 1 nữ diễn viên có số lượt phát sóng cao nhất ở cả hai trang mạng video lớn nhất Trung Quốc với 50,18 tỷ lượt trên Tencent và 16,347 triệu lượt trên Iqiyi.

Trailer bộ phim “Minh Lan truyện” có sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh.

Các bộ phim dài tập của Triệu Lệ Dĩnh đạt 50 tỷ lượt phát sóng gồm có: Sở Kiều truyện (楚乔传) hợp tác cùng Lâm Canh Tân, Thanh Vân Trí (青云志) kết đôi cùng Lý Dịch Phong, Minh Lan truyện hợp tác cùng ông xã Phùng Thiệu Phong, Hoa Thiên Cốt hợp tác cùng Hoắc Kiến Hoa, Thời gian tươi đẹp của anh và em hợp tác cùng Kim Hạn.

Top 10 nữ diễn viên đóng chính có phim truyền hình đạt số lượt phát sóng cao nhất trên Tencent: Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu với 50,18 tỷ lượt (phim Sở Kiều truyện, Thanh Vân trí, Thật ư thật ư không phải là hồng phai xanh thắm, Hoa Thiên Cốt, Thời gian tươi đẹp của anh và em), kế đến là Lưu Đào với 37,75 tỷ lượt (phim Mị Nguyệt truyện, Hoan lạc tụng, Hoan lạc tụng 2, Lang nha bảng), Tôn Lệ với 28,53 tỷ lượt (phim Mị Nguyệt truyện, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn)…

Top 10 phim truyền hình dài tập có số lượt phát sóng vượt 5 tỷ lượt: Hậu cung Như Ý truyện (Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa), Phù Dao hoàng hậu (Dương Mịch, Nguyễn Kinh Thiên), Sở Kiều truyện (Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân), Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn (Tôn Lệ, Trần Hiểu), Mị Nguyệt truyện (Tôn Lệ, Lưu Đào), Minh Lan truyện (Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong), Thanh vân trí (Triệu Lệ Dĩnh, Lý Dịch Phong)…

Ngoài ra, trang mạng Iqiyi cũng đưa ra danh sách top 10 phim có số lượt phát sóng vượt 1 tỷ lượt. Trong danh sách này, các bộ phim của Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu với 16,347 tỷ lượt phát sóng gồm: Lão cửu môn, Sở Kiều truyện, Hoa Thiên Cốt, San San đến rồi, Minh Lan truyện, Thời gian tươi đẹp của anh và em. Kế đó là Ngô Cẩn Ngôn, Nhiếp Viễn với hai bộ phim Diên Hi công lượcHạo Lan truyện, Tần Lam với Diên Hi công lược…

Top 10 phim có số lượt phát sóng cao nhất trên Iqiyi gồm có: Diên Hi công lược (Nhiếp Viễn, Ngô Cẩn Ngôn), Lão cửu môn (Trần Vỹ Đình, Trương Nghệ Hưng), Sở Kiều truyện (Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân), Lang nha bảng (Hồ Ca, Lưu Đào), Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh, Hoắc Kiến Hoa), Hoan lạc tụng 2 (Lưu Đào, Dương Tử)…

Nhìn vào những bảng xếp hạng trên đây, không thể phủ nhận rằng Triệu Lệ Dĩnh vô cùng xuất sắc trong lĩnh vực phim truyền hình. Năm 2006, tài năng của nữ diễn viên được phát hiện trong một cuộc thi tìm kiếm ngôi sao. Sau đó là những chuỗi ngày tháng dài đằng đẵng cho công việc học hỏi rèn luyện của Triệu Lệ Dĩnh với những vai diễn “không tên tuổi”. Mãi đến năm 2011, Triệu Lệ Dĩnh mới được chú ý với hình ảnh nàng Tình cách cách trong sáng thánh thiện qua bộ phim Tân Hoàn Châu cách cách bản remake năm 2012. Tên tuổi của nàng tiểu hoa chỉ thực sự tỏa sáng sau vai diễn Lục Trinh trong Lục Trinh truyền kỳ của biên kịch Vu Chính.

Xuất thân từ một cô gái “ngoại đạo”, kể từ khi gia nhập giới giải trí Hoa Ngữ, Triệu Lệ Dĩnh chưa từng ngừng cố gắng nỗ lực học hỏi để chứng minh rằng, dù không qua trường lớp đào tạo bài bản, nhưng cô hoàn toàn có thể thể hiện tốt nhất từng vai diễn.

Quả thực như vậy, trong bất kỳ vai diễn nào, cô nàng cũng rất biết cách gây ấn tượng với khán giả. Nếu như trong Hoa Thiên Cốt, khán giả chứng kiến một Triệu Lệ Dĩnh với vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong sáng, tao nhã thì đến với Sở Kiều truyện, Triệu Lệ Dĩnh lại khiến khán giả không thể rời mắt với những biến hóa khi thì xinh đẹp nhẹ nhàng, khi lại cá tính sắc sảo, quả cảm nghị lực và đầy dũng cảm nghị lực trước bầy sói…

Năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh tạm thời dừng sự nghiệp diễn xuất với vai diễn Thịnh Minh Lan trong Minh Lan truyện để dành thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức và thực hiện hai việc đại sự trong cuộc đời: kết hôn và sinh con. Mặc dù dừng mọi hoạt động giải trí, nhưng với những vai diễn kinh điển của mình, Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn là tâm điểm chú ý của dư luận và nhân khí của nữ diễn viên dường như cũng chưa từng suy giảm sau suốt một thời gian dài.

Sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng trở lại với công việc diễn xuất được đánh dấu bằng dự án phim Hữu Phỉ, dự án này nhanh chóng trở thành mối quan tâm của dư luận. Mặc dù hiện tại, Hữu Phỉ đang gấp rút hoàn thành vì kỳ nghỉ dài trước đó do virus Covid-19, nhưng các bộ phim trước đây do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính lại tiếp tục được phát sóng lại, và ngôi vị “nữ vương rating” của Triệu Lệ Dĩnh cũng vì thế mà giữ vững.

Một phân cảnh chiến đấu với sói của nàng Sở Kiều.

Chia sẻ

Bài viết

Phượng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất