Phim Ảnh

Wonder Woman: Nữ thần Aphrodite, 1 cô chị gái thân thiện

Yasha
Chia sẻ

Aphrodite là 1 đồng minh rất gần gũi và quan trọng với Wonder Woman.

Aphrodite là nữ thần tình yêu, sắc đẹp, niềm vui và sự sinh nở, là 1 trong 12 vị thần tối cao của đỉnh Olympus. Và dĩ nhiên, phiên bản của cô trong vũ trụ DC cũng như vậy, thậm chí là còn tuyệt vời hơn cả bản gốc trong thần thoại.

Khác với phiên bản của New 52 - 1 phiên bản mà các fan còn chẳng biết mình có bị ấn tượng hay không - thì phiên bản Aphrodite của Rebirth thực sự rất tuyệt vời. Nói qua 1 chút về phiên bản New 52, Aphrodite khi đó không thật sự nổi bật cho lắm do thời lượng xuất hiện của cô quá ít và quá mập mờ. Cô thường xuất hiện bên cạnh chồng là Hephaestus và con là Eros trên đỉnh Olympus, với bộ dạng luôn luôn nude và chẳng bao giờ lộ mặt. Điều này quả thực là kỳ quặc, vì mặt tiền không phải là cái quan trọng nhất sao? Nàng ấy là thần sắc đẹp đó!

Aphrodite thời New 52.

Sang phiên bản Rebirth, Aphrodite đã có chút thay đổi. Vẻ ngoài của cô được chăm chút hơn 1 chút (dĩ nhiên là có mặc đồ), đi chân trần, ngoại hình xinh đẹp, nóng bỏng với 1 mái tóc đỏ hoặc nâu (tùy theo ý muốn) mượt mà tỏa sáng lấp lánh ánh tím như 1 loại đá quý. Thần thánh có thể điều chỉnh hình dáng mà họ muốn, dĩ nhiên 1 nữ thần sắc đẹp thì càng phải hơn thế.

Về nguồn gốc, không rõ có phải do nhầm lẫn không mà cô lại được coi là cháu nội của Titan Atlas, thay vì sinh từ máu của Uranus như trong thần thoại. Vì thế, Aphrodite của phiên bản DC Comics được coi là cháu nội của Atlas, là con gái của thần Zeus và nữ thần Dione. Như vậy, ở phiên bản này thì Aphrodite vốn là chị gái của Diana. Và điều tuyệt vời là ở chỗ đó, Aphrodite thực sự tốt tính hơn rất nhiều so với các anh chị em khác của Wonder Woman.

Cô kết đôi với Hephaestus - Thần thợ rèn, nhưng lại có mối quan hệ tình ái với Ares - Thần chiến tranh, nhưng không đến nỗi bị cấm đoán hay phải lén lút gì. Aphrodite ngoại tình... công khai luôn, có lẽ là sau này vì chán đến mức không ai thèm nói gì nên nó trở thành chuyện thường chăng?

Vào 1 thời điểm trong quá khứ, khi các vị thần Olympus đồng ý tống giam Ares vào 1 chiều không gian nhỏ được đặt tại Themyscira để hắn không thể gây thêm tai họa, Aphrodite đã được giao nhiệm vụ dùng quyền năng của mình mà kiềm hãm, trói buộc sự điên rồi và sát khí của Ares, nhằm bắt hắn chấp nhận sự xiềng xích mà không phản kháng nữa.

Aphrodite thuyết phục Ares.

Aphrodite được miêu tả như 1 vị thần rất trẻ trung về mặt tâm hồn, nhí nhảnh trẻ trung, dễ dãi và vui tính. Khác với kiểu dõi theo thượng đẳng như những vị thần khác, Aphrodite là 1 đồng minh rất gần gũi và quan trọng với Diana. Và có lẽ là cô ấy cũng dễ tính như thế với đa số những người khác, nhất là với nữ giới biết phép tắc hoặc nam giới có vẻ ngoài cùng nhân cách đạt mức chuẩn mực.

Tương ứng với vị trí của mình, Aphrodite rất thích vui chơi, yêu đương và thác loạn. Aphrodite là chủ nhân của 1 đám thiên sứ tình yêu có tên là Cupids, để thực hiện nhiệm vụ truyền bá tình yêu. Cô cũng có các Nymph (thần nữ) hầu cận cô mỗi ngày. Nữ thần cũng vô cùng tự hào và có lòng tự tôn về vị trí đại diện cho tình yêu của mình, và sẽ rất bực mình nếu có kẻ nào dám xây dựng 1 thiên đường tình yêu vĩ đại hơn cô.

Về sức mạnh, Aphrodite là 1 nữ thần đầy quyền năng. Nàng có thể chữa lành những vết thương cho người khác ngay tức thì chỉ bằng 1 cái chạm nhẹ (Wonder Woman (2016) #61), thay đổi cấu trúc phân tử của vật chất như biến tên lửa thành những cánh hoa lấp lánh (Wonder Woman (2016) #61), thay đổi hình dạng, nhận thức được những sự kiện đang xảy ra ở cấp độ vũ trụ và bẻ cong ý chí của kẻ khác bằng sự quyến rũ của mình, kể cả đó là 1 vị thần.

Trong Wonder Woman (2016) #65, mặc dù có ý thừa nhận rằng bản thân không hề biết bay, nhưng cô hoàn toàn có thể bay bằng cách biến hình thành 1 dạng sinh vật biết bay như chim (chủ yếu là chim bồ câu), hoặc tạo ra những cấu trúc năng lượng như việc triệu tập một con thiên nga khổng lồ được tạo bởi các vì tinh tú. Theo như quan sát, vị trí của các vì sao trong chòm sao đó chứng minh rằng nó chính là Chòm sao Cygnus (Chòm sao Thiên Nga).

Chia sẻ

Bài viết

Yasha

Tin mới nhất