Phim Ảnh

'WandaVision' rời sang 2021, Marvel chính thức 'vườn không nhà trống'

Phạm Tràng Thịnh - CTV
Chia sẻ

Khán giả tiếp tục chán nản khi biết Marvel Studios dời loạt phim Disney + đầu tiên của họ - WandaVision sang tháng 1/2021.

Với sự tham gia của Elizabeth Olsen Paul Bettany, loạt phim WandaVision theo sau cuộc sống "giả tưởng" của Scarlet Witch và Vision sau các sự kiện có phần tang thương của Avengers: Endgame. Điều khiến khán giả dễ dàng nhận ra các sự kiện trong loạt phim trên là giả vì Vision đã bị giết trong Avengers: Infinity War. Vì vậy, cuộc sống của Wanda và Vision sẽ không mãi hạnh phúc như trong các đoạn trailer.

Vào đầu năm nay, Disney+ đã lên kế hoạch đưa The Falcon and the Winter Soldier trở thành loạt phim đầu tiên của MCU hợp tác với họ và WandaVision sẽ theo sau đó, phát hành vào tháng 12. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã đảo lộn tất cả mọi thứ, đưa WandaVision trở thành cái tên đầu tiên được đến tay khán giả. Sau khi đoạn trailer đầu tiên xuất hiện vào tháng 9, người hâm mộ càng mong đợi rằng loạt phim đóng chính đầu tiên của Scarlet Witch và Vision sẽ ra mắt trên Disney + vào cuối năm nay, nhưng đáng tiếc, nó sẽ không thể xảy ra.

Cụ thể mới đây, Marvel Studios đã chính thức công bố ngày công chiếu series WandaVision - thứ đã được người hâm mộ mong đợi từ rất lâu. Thay vì lên sóng vào cuối năm nay, người hâm mộ sẽ được thưởng thức ​​loạt phim này vào ngày 15 tháng 1 năm 2021 - tức là còn hơn hai tháng nữa. Cùng với thông báo này là một đoạn video dài 28 giây, hé lộ thêm những thông tin về loạt phim.

Như vậy, WandaVision sẽ ra mắt sớm hơn Black Widow ba tháng và sẽ là loạt phim khởi động một năm bận rộn của Marvel trong 2021.

Chia sẻ

Bài viết

Phạm Tràng Thịnh - CTV

Tin mới nhất