Phim Ảnh

Nhọ như khán giả 'WandaVision': Bày ra cả rổ giả thuyết hay ho nhưng 'thánh lươn' Marvel vẫn 'say no'

Châu Hải Bình
Chia sẻ

Mặc dù đã khép lại 9 tập phim tương đối trọn vẹn nhưng WandaVision vẫn khiến khán giả tiếc nuối khi bỏ qua quá nhiều cơ hội để mở rộng cốt truyện cũng như đặt nền móng cho phase 4 của MCU.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim WandaVision.

Kể từ khi WandaVision ra mắt và làm mưa làm gió toàn cầu, người hâm mộ Marvel đã đặt ra hàng tá giả thuyết hấp dẫn dựa vào những chi tiết được cài cắm xuyên suốt các tập phim. Thế nhưng Marvel với danh hiệu “thánh lươn” đã một lần nữa chứng tỏ mình cao tay hơn và đi ngược lại mọi đồn đoán. Do đó nhiều khán giả đã vô cùng tiếc nuối khi những ý tưởng tiềm năng này lại không trở thành sự thật.

1, Wanda bị kẻ xấu lợi dụng sức mạnh

Ở những tập đầu tiên, khán giả vẫn luôn đinh ninh rằng The Hex bao quanh Westview là do Wanda tạo ra. Thế nhưng trong suốt quá trình điều khiển vẫn có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của cô như con cò ở tập 2 hay sự lớn lên bất thường của hai đứa con. Lời giải thích hợp lý nhất được fan đưa ra đó là do The Hex còn có sự nhúng tay của một kẻ khác.

Về sau khi Wanda thừa nhận rằng cô không biết đầu đuôi mọi chuyện diễn ra thế nào, khán giả càng tin vào giả thuyết này hơn, Nhưng hóa ra trong lúc đau khổ vì không thể ở bên Vision, Wanda đã tình cờ tạo ra thực tại này bằng nguồn năng lượng bí ẩn của mình.

2, Sự tồn tại của Mephisto

Giả thuyết này lần đầu xuất hiện sau một câu thoại vu vơ của nhân vật Dottie trong tập 2. Nhiều người tin rằng đây là một easster egg cho thấy sự tồn tại của “chúa quỷ” Mephisto tại MCU và hắn là trùm cuối giật dây mọi chuyện. Điều này hoàn toàn có lý bởi Mephisto có nhiều liên hệ với Wanda ở comics, đặc biệt khi nữ phù thủy sinh ra cặp đôi Tommy – Billy và hai đứa trẻ này mang trong mình linh hồn của hắn.

Từ đó khán giả tò mò muốn biết ai sẽ Mephisto của MCU. Những cái tên được đặt trong vòng nghi vấn bao gồm Dottie, Pietro hay thậm chí là ông chồng Ralph bí ẩn của Agnes. Nhưng cuối cùng tất cả đều nhận ra chẳng có Mephisto nào ở đây cả và Agatha Harkness là phản diện chính của bộ phim

3, Quicksilver xuất hiện và màn crossover với X-Men

Cảnh cuối tập 5 chắc chắn đã khiến nhiều người hâm mộ phải la hét đầy phấn khích khi có sự xuất hiện của Pietro Maximoff – người anh song sinh đã hy sinh của Wanda. Rõ ràng Marvel có thể chọn bất cứ diễn viên nào thủ vai này, nhưng họ chơi chơi lớn và chọn Evan Peters, nam diễn viên thủ vai Quicksilver của loạt phim X-Men. Điều này đã khiến tất cả tin sái cổ và mong chờ vào màn crossover đỉnh cao của đội dị nhân.

Thế nhưng phim đã tiết lộ rằng Pietro thực chất do Agatha điều khiển để đánh lừa Wanda. Anh ta chỉ là một cư dân Westview bình thường có tên Ralph Bolner và chẳng mang bất cứ siêu năng lực nào cả. 

4, Ultron tái xuất với âm mưu tiêu diệu Wanda

Kể từ khi Hayward – giám đốc của S.W.O.R.D có những hành động đáng ngờ như theo dõi Vision hay tìm mọi cách để tiêu diệt Wanda, người hâm mộ đã tinh ý nhận ra ý đồ xấu của hắn. 

Với việc nhắm đến hai nhân vật chính, khán giả lập tức đoán già đoán non rằng Hayward là do Ultron cải trang. Bởi vì ở phiên bản hoạt hình Avengers: Assemble cũng đã xuất hiện tình tiết tương tự. 

Hay còn có một giả thuyết khác về màn tái xuát của Ultron, đó là dưới hình dạng của White Vision. Tuy nhiên cả hai đều đã được làm sáng tỏ ở tập cuối. Hayward thực chất chỉ là một kẻ phản diện nhạt nhòa và tự tin thái quá. Còn White Vision là cỗ máy do S.W.O.R.D tái tạo từ cơ thể cũ của Vision và xóa sạch ký ức trước đây để trở thành một vũ khí hủy diệt. 

5, Doctor Strange hoặc Magneto sẽ xuất hiện cuối phim

Trước khi bước vào hồi kết, nam diễn viên Paul Bethany đã tiết lộ về một màn cameo bất ngờ nữa sẽ đến trong tập cuối, được thủ vai bởi diễn viên anh cực kỳ ngưỡng mộ và nóng lòng được hợp tác. 

Khỏi phải nói điều này đã làm mạng xã hội dậy sóng cỡ nào khi ai cũng đưa ra giả thuyết với lý lẽ riêng của mình. Nào là Doctor Strange xuất hiện để giải cứu Wanda. Hay điên rồ hơn nữa là Magneto từ X-Men sẽ “bay” thẳng tới MCU thông qua mối liên kết đa vũ trụ.

Thế nhưng hài hước thay cũng chính anh đã thừa nhận rằng nhân vật bí ẩn mà mình nhắc đến không ai khác ngoài…bản thân mình, trong hình hài của White Vision. 

Kết:

Như vậy WandaVision kết thúc trong sự ngỡ ngàng của khán giả bởi trong số rất nhiều giả thuyết đưa ra chẳng có cái nào là chính xác. Chính sự kỳ vọng cao này mà một bộ phận fan cảm thấy hụt hẫng khi series này khép lại. Nhưng hãy nhớ rằng Marvel luôn đầy ắp những điều bất ngờ và WandaVision mới chỉ là bộ phim mở màn cho Phase 4 đầy bí ẩn của MCU ở phía trước.

Chia sẻ

Bài viết

Châu Hải Bình

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất