Phim Ảnh

Uông Hải Lâm kêu gọi dân mạng tẩy chay 'Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn' của Tiêu Chiến

Xuyến Chi
Chia sẻ

Vì chán ghét Tiêu Chiến nên Uông Hải Lâm đăng bài viết kêu gọi dân mạng tẩy chay "Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn". Chẳng những lời kêu gọi vô hiệu mà hành động của vị biên kịch này bị chỉ trích dữ dội là ké fame.

Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn được khởi quay cách đây hơn hai năm nhưng vì nhiều lý do khiến bộ phim bị ngâm kho suốt thời gian dài, khán giả rất mong chờ vào tác phẩm này. Cuối cùng, theo tiếng lòng mong mỏi của mọi người, bộ phim đã được xếp lịch lên sóng vào tháng 9. Tác phẩm này là cơ hội cho cả Dương TửTiêu Chiến, bởi hơn một năm rồi Dương Tử không có tác phẩm mới ra mắt, còn Tiêu Chiến rất cần một bộ phim để chứng tỏ thực lực của mình.

Nhưng trong những tiếng reo hò đó, có một "giọng ca" độc nhất vô nhị đó chính là biên kịch Uông Hải Lâm đã đăng bài tuyên chiến với Tiêu Chiến và fan hâm mộ của nam diễn viên. Đối với suy nghĩ của Uông Hải Lâm, Tiêu Chiến không nên tồn tại trong làng giải trí Hoa Ngữ. Ông ta kêu gọi mọi người nên tẩy chay Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn vì bộ phim có nam chính là Tiêu Chiến.

Uông Hải Lâm cho rằng Tiêu Chiến không biết diễn xuất, nổi tiếng chỉ nhờ vào ngoại hình điển trai mà thôi. Mà như thế thì Tiêu Chiến không xứng đáng làm nghệ sỹ với danh tiếng hot như ngày hôm nay, vì thế dư luận cần phải bài trừ cái tên này.

Lời kêu gọi tẩy chay Tiêu Chiến của Uông Hải Lâm chẳng được ai hưởng ứng, trái lại ông ta còn bị dân mạng chỉ trích, ném đá vì hành vi "hám fame" trắng trợn như thế này. Đây chẳng phải là lần đầu tiên Uông Hải Lâm công kích ngôi sao Trần tình lệnh mà chuyện này xảy ra như "cơm bữa", khiến dân mạng ngán ngẩm trước hành động của vị biên kịch Cùng ngắm mưa sao băng.

Xem thêm: Hot là thế nhưng vì sao Tiêu Chiến vẫn vô duyên với BXH 10 người nổi tiếng nhất Trung Quốc?

Chia sẻ

Bài viết

Xuyến Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất