Phim Ảnh

Top 5 chiến binh hợp thể yếu nhất trong Dragon Ball

Yasha
Chia sẻ

Hãy cùng điểm danh top 5 chiến binh hợp thể yếu nhất trong Dragon Ball nhé.

Trải qua 1 khoảng thời gian rất dài, đã có rất nhiều bộ anime shonen hấp dẫn tạo được dấu ấn không thể phủ nhận về thể loại này. Mặc dù đã có tuổi đời hàng thập kỷ, nhưng Dragon Ball vẫn là một trong những bộ truyện được yêu thích nhất và tiếp tục phát triển mạnh mẽ cho đến tận ngày nay.

Thật thú vị khi được thấy những thay đổi mà Dragon Ball đã thực hiện trong nhiều năm qua, và có thể nói rằng, "hợp thể" chính là 1 trong những khái niệm quan trọng nhất được thêm vào. Nhờ có khái niệm "hợp thể", cuộc chơi đã thay đổi, tạo ra thêm nhiều chiến binh mạnh mẽ và trở thành phương pháp giải quyết những kẻ địch nguy hiểm hơn.

Nhưng dĩ nhiên thì không phải là dạng hợp thể nào cũng có sức mạnh đáng gờm như Zamas và Gogeta rồi. Vậy, hãy cùng điểm danh top 5 chiến binh hợp thể yếu nhất trong Dragon Ball nhé.

Saonel và Pirina

Top 5 chiến binh hợp thể yếu nhất trong Dragon Ball Ảnh 1

Giải đấu Sức mạnh là một trong những sự kiện hấp dẫn nhất trong Dragon Ball Super. Bằng cách khiến cho các vũ trụ thù hằn và chống lại nhau, những trận chiến đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Giống vũ trụ 7, vũ trụ 6 cũng có những chiến binh Namek trong đội và trước khi giải đấu diễn ra, họ đã sử dụng biện pháp sở trường của dân tộc họ: hợp thể để có được sức mạnh khổng lồ.

Để có thể bảo vệ quê hương, nhiều người Namek đã hy sinh để hợp nhất với Saonel và Pirina. Ban đầu thì họ có thể chế ngự Piccolo và Ultimate Gohan, nhưng cuối cùng thì Makankosappo của Piccolo đã hạ gục cả hai.

Piccolo

Top 5 chiến binh hợp thể yếu nhất trong Dragon Ball Ảnh 2

Rồi, tất cả chúng ta đều biết rằng Piccolo rất mạnh. Nhưng đó là Piccolo của hiện tại, còn quá khứ thì sao? Piccolo khi đó vốn chỉ là 1 chiến binh tầm trung thôi, và việc hợp nhất với Nail lẫn Thượng Đế chỉ giúp anh đột phá về chỉ số sức mạnh, chứ không hề tạo nên 1 chiến binh đáng gờm đủ khả năng gây sức ép đến các nhân vật phản diện.

Cuối cùng thì chúng ta đã thấy, Piccolo khi chuyên tâm tu luyện thì... cũng chẳng cần phải hợp thể ấy chứ.

Kibitoshin

Top 5 chiến binh hợp thể yếu nhất trong Dragon Ball Ảnh 3

Trước khi được Goku và Vegeta sử dụng để tạo nên chiến binh tối thượng Vegito, thì Potara vốn là 1 phương thức hợp thể được cái Kaio rất ưa chuộng. Về cơ bản thì phép này có thể khiến họ mạnh hơn, đạt được nhiều kỹ năng hơn và có thể tăng cường nhan sắc nữa.

Nhưng so với những nhân vật phản diện thì có vẻ như phương thức này cũng chẳng đáng sợ lắm. Sau khi Shin hợp thể với Kibito nhằm tạo nên Kibitoshin, anh chàng này cũng chẳng làm được gì hơn ngoài 3 vai trò: hướng dẫn, dịch chuyển và ngồi 1 chỗ bình luận.

Aka

Top 5 chiến binh hợp thể yếu nhất trong Dragon Ball Ảnh 4

Dragon Ball: Yo! Son Goku and His Friends Return!! có lẽ không phải là 1 phần phim đáng nhớ đối với các fan Việt, nhưng nếu bạn bỏ qua nó thì... quả thật rất đáng tiếc.

Phần phim thú vị này không chỉ giới thiệu về Tarble - em trai của Vegeta, mà còn có sự xuất hiện bởi 1 số thành viên đến từ Lực lượng Frieza: anh em Abo và Kado. Để có thể có thêm sức mạnh, họ đã hợp nhất với nhau và tạo nên chiến binh Aka. Nhưng tuy nhiên, hắn chỉ đủ sức hạ gục Trunks và Goten ở dạng cơ bản, chứ không thể nào hạ nổi Gotenks được.

Veku

Top 5 chiến binh hợp thể yếu nhất trong Dragon Ball Ảnh 5

Gogeta có thể là 1 chiến binh hợp thể siêu mạnh, nhưng vậy thì sao? Fusion Dance là phương thức không hề đơn giản, khi nó yêu cầu cả 2 chiến binh phải đạt sự cân bằng trong chỉ số Ki, cũng như là sự đồng đều trong động tác thi triển.

Tuy nhiên, nếu chỉ cần có 1 chút sai lệch thì Veku sẽ ra đời. Khác với những chiến binh tói thượng như Vegito hay Gogeta, Veku vốn là 1 thực thể "lỗi", với thể trạng béo (hoặc gầy) 1 cách bất thường, chỉ số Ki cũng thấp đến mức thảm hại, thậm chí còn thảm hơn cả khi chưa hợp thể.

Để khắc phục, thì chỉ có cách duy nhất là... đợi 30 phút nữa trôi qua mà thôi.

Chia sẻ

Bài viết

Yasha

Tin mới nhất