Phim Ảnh

Tiêu Chiến trong game Tân tiếu gạo giang hồ: Không ai hợp với dạng vai tu ma hơn ngoài anh

Nga Cao
Chia sẻ

Tiêu Chiến thực sự là mỹ nam cổ trang!

Một số hình ảnh mới nhất trong game Tân tiếu ngạo giang hồ do Tiêu Chiến đại diện lại vừa mới được tung ra. Trong game anh có hai tạo hình, một là đại hiệp Lệnh Hồ Xung với mái tóc búi cao đuôi ngựa khá ngẫu hứng trông tiêu sái, lãng tử; hai là nhân vật phản diện hư cấu Thiền Uyên, "trùm cuối" của Ảnh Tông. tạo hình đội nón đen kèm theo mạng che mặt lại khiến chúng ta bất ngờ, vì trông rất “hắc hóa”, giống thời kì Ngụy Vô Tiện tu ma trong Trần tình lệnh. Một số khác lại bảo anh chàng trông như phiên bản nam của Thánh cô Nhậm Doanh Doanh.

Ánh mắc sắc bén, ngũ quan hoàn chỉnh, hàng chân mày hình lưỡi kiếm, rõ ràng Tiêu Chiến sinh ra là để hóa thân thành các nhân vật cổ trang đầy sức hút, dù là đại hiệp hay ác nhân, anh đều có thể nhập vai thành. Một trong những yếu tố khiến Tiêu Chiến được cho là mỹ nam cổ trang, chính là ánh mắt của anh, rất có sức sát thương, như muốn nhìn xuyên tâm can người đối diện.

Lệnh Hồ Xung là nhân vật chính trong tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung, xuất hiện trong bộ tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ. Lệnh Hồ Xung có sở trường sử dụng kiếm thuật với bí kíp Độc cô cửu kiếm và là một trong những nhân vật được nhiều người yêu thích nhất trong các nhân vật chính trong các tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung.

Lệnh Hồ Xung vốn là một đứa trẻ mồ côi lang thang, được vợ chồng Nhạc Bất Quần (chưởng môn phái Hoa Sơn khi đó), Ninh Trung Tắc đem về nuôi nấng dạy dỗ và trở thành đại đệ tử của Nhạc Bất Quần. Lệnh Hồ Xung có phong thái lãng tử, trí thông minh tuyệt vời cùng với tính tình phóng khoáng thích tự do và rất kính trọng vợ chồng Nhạc Bất Quần. Lệnh Hồ Xung có một tính cách đặc biệt là ham uống rượu, đánh bạc, yêu rượu như tính mạng mình. Nhờ tính tình phóng khoáng, Lệnh Hồ Xung đã kết thân với rất nhiều kỳ nhân dị sĩ giang hồ.

Chia sẻ

Bài viết

Nga Cao

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất