Phim Ảnh

Không như Tinkerbell, Tiên Nhí trong thế giới Harry Potter đều kém thông minh?

Yasha
Chia sẻ

Tiên Nhí như Tinker Bell có thể rất thông minh và 100% đáng yêu, nhưng ở Harry Potter thì còn lâu mới được thế.

Đầu tiên, chúng ta buộc phải thừa nhận 1 sự thật rằng: Fairy (Tiên Nhí) là sinh vật pháp thuật được nhận nhiều thiện cảm nhất đến từ con người - dân Muggle.

Về cơ bản thì, Muggle ưa thích Tiên Nhí đến độ thường xuyên đưa chúng vào những câu chuyện dành cho thiếu nhi, những mẩu truyện thần tiên kể về các sinh vật có cánh, với những cá tính riêng cùng có khả năng giao tiếp như con người. Và tin tôi đi, kiểu gì thì kiểu, họ cũng phải nói bằng cái chất giọng sến sẩm đến rùng mình cơ.

Trong suy nghĩ của Muggle, Tiên Nhí thường sống trong những ngôi nhà nhỏ làm bằng cánh hoa, những cây nấm rỗng ruột, hốc cây xẻ theo kiểu tinh xảo, sạch sẽ nhất,... và những thứ khác gần giống thế. Họ cũng được mô tả là rất thông minh, nhanh nhẹn và mang theo những chiếc đũa phép. Các bạn còn nhớ đến nhân vật Tinker Bell chứ? Cô tiên thợ dễ thương của Thung Lũng Pixie chính là nhân vật Tiên Nhí nổi tiếng nhất mọi thời đại đó.

Chắc chắn rồi, Tinker Bell sẽ luôn là nàng tiên nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, ở thế giới phù thủy của Harry Potter thì không. Tại đó, chúng vốn là loài quái thú làm cảnh, KÉM THÔNG MINH, có hình dạng người nhỏ xíu (cao từ hai đến mười hai phân), nhưng thêm đôi cánh lớn giống côn trùng, trong suốt hoặc nhiều màu tùy loại. Mặc dù có hình dạng giống người, Tiên Nhí không biết nói, mà chỉ có thể phát ra âm thanh vo ve the thé để giao tiếp với đồng loại. Như vậy là đủ để trừ 5 điểm dễ thương rồi đó.

Tiên Nhí được xếp hạng X.X, không có khả năng gây nguy hiểm, chỉ có chút phép thuật để tự vệ trước kẻ săn mồi như Chim Báo Điềm. Mặc dù không được thông minh cho lắm mà còn có bản chất dễ gây gổ, Tiên Nhí lại tự ý thức được 1 sự thật rằng: Chúng rất đẹp. Bên cạnh đó, chúng cũng sở hữu bản tính thích khoe mẽ, làm màu, nên hễ được ai gọi đến để làm vật trang trí thì chúng sẽ trở nên rất dễ bảo. Tại Hogwarts, chúng thường xuyên được gọi đến trong những dịp lễ quan trọng như Giáng Sinh, lễ dạ hội hay các lớp học chăm sóc Sinh vật huyền bí.

Tiên Nhí tại trường Hogwarts.

Việc Hogwarts sử dụng Tiên Nhí để trang trí cho lễ Giáng Sinh có lẽ là có chút liên quan tới thế giới Muggle. Cụ thể thì, người dân Vương quốc Anh thường sử dụng loại đèn trang trí có tên gọi là "fairy lights" - và đây cũng chính là 1 trong những mật khẩu để có thể đi vào tháp Gryffindor.

Đèn fairy lights.

Bên cạnh đó, đôi cánh của chúng cũng có nhiều tác dụng nhất định, được sử dụng như thành phần để pha chế 1 số loại thuốc. Cắt cánh của Tiên Nhí thực chất cũng chẳng khiến chúng bị thương hay gì cả, điểm phiền hà duy nhất đó là khiến chúng bực mình cực độ, vì việc mất cánh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vẻ đẹp của chúng.

Những đôi cánh đầy màu sắc.

Tiên Nhí sống trong rừng hoặc trảng cỏ, thường được giới phù thủy thả ra hoặc triệu hồi tới để trang trí. Chúng có thể đẻ tới 50 trứng/lần ở mặt dưới lá cây, nở thành ấu trùng có màu sắc rực rỡ. Khi được từ 6 đến 10 ngày tuổi, ấu trùng tự kéo kén quanh mình rồi 1 tháng sau sẽ chui ra ở dạng trưởng thành có cánh.

Trứng của Tiên Nhí ở mặt dưới lá cây.

Tuy nhiên, mọi thứ đến với chúng đều không dễ dàng khi chúng có quá nhiều kẻ địch trong tự nhiên, như Bowtruckles - loài sinh vật huyền bí thích ăn trứng của chúng.

Chia sẻ

Bài viết

Yasha

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất