Phim Ảnh

'Thanh trâm hành' đã qua kiểm duyệt nhưng nhịp phim chậm, kén người xem?

Thiên Bình - CTV
Chia sẻ

Cuối cùng bom tấn cổ trang Thanh trâm hành đã qua được ải kiểm duyệt nhưng nội dung lại không gay cấn như mọi người mong đợi?

Thanh trâm hành là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cổ trang – ngôn tình Trâm trung lục của nhà văn Trắc Trắc Khinh Hàn do Dương Tử Ngô Diệc Phàm đảm nhận vai chính. Cốt truyện xảy ra vào năm thứ mười bốn của thời đại nhà Đường, xoay quanh hai nhân vật chính là Hoàng Tử Hà – người con gái với thiên chất thông minh và Lý Thư Bạch – Hoàng đệ của Hoàng thượng. Cả hai cùng nhau khám phá bí mật, cũng như tạo nên tình yêu đẹp trong lúc sinh tử.

Đóng máy đã hơn nửa năm nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có tin tức gì về lịch chiếu của Thanh trâm hành. Cũng chính vì vậy đã khiến nhiều tin đồn nổ ra xoay quanh về tác phẩm này. Có nơi thì đưa tin việc tranh giành phiên vị (*) giữa hai diễn viên chính đã khiến bộ phim bị phía trên "tuýt còi" phạt, cấm sóng hai năm. Trong khi đó, một nguồn tin khác lại cho hay bộ phim cổ trang này không thể qua xét duyệt vì nội dung và đề tài không đạt yêu cầu.

Xem thêm: 10 phim lên sóng trên Tencent 2021: Cuộc chiến của Dương Tử, Dương Mịch, Nhiệt Ba, Tiêu Chiến

(*phiên vị: cách sắp xếp tên diễn viên trong một bộ phim, khẳng định vai trò của nghệ sỹ đó đối với thành tích của dự án đó. Nhất phiên: Tên diễn viên được xếp đầu tiên).

Mới đây, trên Weibo lan truyền thông tin cho biết bom tấn cổ trang do Ngô Diệc Phàm và Dương Tử đóng chính nay đã được cấp giấy phép phát sóng. Số tập dự kiến của Thanh trâm hành là 64 tập, nhưng điều khiến fan hâm mộ cảm thấy hụt hẫng chính là ở 20 tập đầu của bộ phim lại không có tuyến tình cảm giữa nam nữ chính. 

Thậm chí nhịp phim lại vô cùng chậm, chậm hơn cả Lang nha bảng, giống như kiểu của Minh Lan truyện: "Bộ phim này không theo mô-típ phim cổ trang thông thường, lời thoại của các nhân vật sẽ vô cùng nhiều". 

Không ít ý kiến tỏ ra không thích trước kiểu phim "chậm" như thế này vì dễ gây nản cho người xem, đặc biệt lại thiếu đi những cảnh tình cảm của hai nhân vật chính. Tuy nhiên, cũng có fan nguyên tác lên tiếng bênh vực cho ekip, bày tỏ đoàn phim khá tôn trọng với tiểu thuyết khi bám sát cốt truyện đến vậy. Lý do là vì những chương đầu trong truyện cũng không hề khắc sâu mối quan hệ giữa Hoàng Tử Hà và Lý Thư Bạch. Vì vậy việc 20 tập đầu của bộ phim không có cảnh tình cảm là điều hoàn toàn hợp lý.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Bình - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất