Phim Ảnh

Tạp chí của Lai Kuan Lin ở Trung bán 100.000 bản chỉ trong 5 phút, K-net: Thành công hơn Kang Daniel, lo sợ 'dứt áo quay lưng' với Hàn

Hạnh Phạm
Chia sẻ

Sức ảnh hưởng của Lai Kuan Lin không hề nhỏ tại thị trường Trung Quốc, khán giả Hàn kinh ngạc với độ nổi tiếng của nam ngôi sao.

Tờ 헤럴드POP của Hàn Quốc đăng tin, theo một nguồn báo cáo từ Cube Entertainment vào ngày 28/01 vừa qua, tạp chí thời trang Harper’s Bazaar ở Trung Quốc của Lai Kuan Lin đã bán hết 100.000 bản chỉ trong vòng năm phút.Trong bức ảnh tạp chí, chàng ca sĩ kiêm diễn viên trẻ khoe gương mặt điển trai, tươi trẻ. Trước đó, cậu cũng trở thành người mẫu Trung Quốc cho nhãn hiệu mỹ phẩm Dr. Zard và đã chứng minh tầm ảnh hưởng của mình với doanh số 6 tỷ won mỗi ngày.

Mặt khác, hiện tại Lai Kuan Lin đã xác nhận đảm nhân vai chính trong bộ phim truyền hình A Litte Thing Called Frist Love (Tình đầu ngây ngô), được làm lại từ tác phẩm điện ảnh của Thái Lan - Crazy Little Thing Called Love (Tình yêu đầu tiên) ra mắt năm 2010 với sự tham gia của “mỹ nam” Mario Maurer và Pimchanok Leuwisedpaiboon.

Dưới đây là phản hồi của cư dân mạng Hàn Quốc từ Herald Pop qua trang Nate:

1. [+326, -29] ​​100.000 bản trong 5 phút …..thật đáng kinh ngạc. Quy mô thị trường của Trung Quốc đúng vô địch luôn, điều này khiến tôi lo lắng rằng Kuan Lin sẽ biến Trung Quốc thành sân khấu sự nghiệp chính của mình và hầu như không quảng bá ở Hàn Quốc nữa… 

2. [+282, -17] Tôi nghĩ thành viên thành công nhất phải là Lai Kuan Lin mới đúng. Cậu ấy vẫn còn là trẻ vị thành niên và cậu ấy đã có toàn bộ sự nghiệp của mình ở Trung Quốc rồi.

3. [+209, -8] Nó đã chứng minh được con đường này tốt nhất, phải không? Tôi không biết tại sao nhưng bất cứ ai được quảng bá ở Hàn Quốc trước cũng sẽ rất nổi tiếng ở Trung Quốc luôn đấyㅋㅋ tất cả những đứa trẻ Trung Quốc đã ra mắt đầu tiên ở Hàn Quốc đều đi theo con đường này. Nhưng một lần nữa, tôi cũng muốn làm việc ở Trung Quốc vì kiếm tiền ở đó tốt hơn. Tốt hơn hết là tất cả các bạn hâm mộ nên nhớ rằng các thành viên người Trung Quốc 100% sẽ sớm quay lại quê nhà của họ mà thôi

4. [+15, -6] Cậu ấy rất đẹp trai, không đùa đâu nhưng nhìn như cậu ở độ tuổi đôi mươi ấy

5. [+13, -2] Cube đã quản lý cậu ấy ở Hàn Quốc và đưa cậu ấy vào chương trình Produce chỉ sau một năm đào tạo. Đó có lẽ là quyết định tốt nhất của họ từ trước đến nay. Lai Kuan Lin có thể sẽ bị chôn vùi nếu họ cho cậu ấy ra mắt với tư cách là một thành viên ngoại nước trong nhóm nhạc nam “cấp thấp'. Điều này làm tôi lo lắng rằng cậu ấy ít quảng bá tại Hàn mà chỉ tập trung ở thị trường Trung Quốc mà thôi

6. [+13, -5] Tuy nhiên, cậu ấy không phải là người Đài Loan sao? Tôi đoán mình có thể biết tại sao người Trung Quốc phát cuồng vì cậu ấy đẹp trai như thế nào…

7. [+12, -3] Dù thế nào đi chăng nữa cậu ấy sẽ thành công thôi. Tôi đã thấy cậu ấy làm việc chăm chỉ như thế nào trên 'Produce' rồi, cậu ấy thực sự nỗ lực hết mình. Lai Kuan Lin không chỉ học tiếng Hàn mà còn tự viết lời rap nữa. Tôi không phải người hâm mộ Wanna One nhưng tôi hy vọng cậu ấy tiếp tục làm việc tại Hàn Quốc và với Cube cho dù cậu ấy có thành công ở Trung Quốc ㅎ 

8. [+10, -3] So với tất cả các thành viên khác sau khi trở lại ngoại trừ Kang Daniel, anh chàng này đang kiếm được nhiều tiền hơn. Cậu ấy có thể kiếm được nhiều việc với một công việc ở Trung Quốc hơn Kang Daniel làm 10 công việc ở Hàn Quốc. Nổi tiếng ở Trung Quốc có nghĩa là có rất nhiều tiền ~

9. [+8, -1] Chỉ cần đến Trung Quốc, không cần phải ở lại Hàn Quốc khi cậu ấy có thể kiếm được gấp 10 lần số tiền ở đó 

10. [+7, -2] Thành thật mà nói, kỹ thuật rap và nhảy của cậu ấy không có gì đặc biệt nhưng tôi đoán bạn không thể bỏ qua sức mạnh của một fandom Trung Quốc

Chia sẻ

Bài viết

Hạnh Phạm

Tin mới nhất