Phim Ảnh

Tập 6 'Thiên tài bất hảo': Cần tiền đi du học, Lynn sẽ thực hiện phi vụ gian lận quốc tế cùng người này

Ng T Hà
Chia sẻ

Quên những phi vụ đưa đáp án nhỏ lẻ kia đi, Lynn sẽ thực hiện một cuộc truyền đáp án quy mô lớn hơn gấp nhiều lần trong tập 6 Thiên tài bất hảo.

Cái giá cô học sinh xuất sắc Lynn phải trả cho việc phanh phui gian lận truyền đáp án cho các bạn quá đắt khi cô nàng sẽ khó có thể đi du học ở nước ngoài. Bố của Lynn đã rất thất vọng trước hành động của con gái, ông yêu cầu Lynn trả lại tiền mua đáp án cho các bạn, ông buộc phải bán xe để đóng học phí cho Lynn tiếp tục đi học. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc Lynn sẽ mất học bổng đi du học Mỹ. Không khí của căn nhà nhỏ nơi 2 bố con sinh sống trở nên trùng xuống và buồn bã vô cùng. Mọi chuyện vỡ nở khiến Lynn rất buồn khi cô đã làm cho bố thất vọng. 

Trong tập 6 Thiên tài bất hảo có thêm sự xuất hiện của những nhân vật mới khác đó là mẹ của Lynn, chị Music - người đã đưa ra đề nghị thi hộ với khoản tiền kếch xù cho Lynn hay gia đình độc đoán của thiếu gia Pat.

Trong lúc buồn bã nhất, Lynn đã gọi điện cho mẹ. Ở Australia, mẹ của Lynn đã có cuộc sống mới với một gia đình mới. Dù có rất nhiều tâm sự trong lòng nhưng Lynn lại chẳng thể nói ra với mẹ mà ngậm ngùi chịu đựng một mình. Trong cuộc video call với mẹ, cô bé ngỏ ý muốn sang Úc sinh sống cùng mẹ và hỏi rằng mẹ của cô có muốn điều đó không? Sự ngập ngừng của mẹ Lynn đã khiến cô nhận thấy được câu trả lời. Vội tắt điện thoại với mẹ, Lynn cô đơn giữa căn nhà của mình với một mớ hỗn độn những chuyện vừa xảy ra.

Để có tiền đi du học, Lynn làm gia sư dạy thêm tiếng Anh cho một nhóm học sinh. Công việc chẳng hề dễ dàng khi những đứa trẻ của Lynn không hề muốn học, chúng lơ là lời giảng của Lynn mà thay vào đó là nghịch ngợm hay ăn uống trong giờ. Tại trung tâm gia sư, Lynn đã gặp gỡ chị Music - người liên kết cô với các học sinh tại lớp. Số tiền ít ỏi từ việc dạy thêm chẳng thể khiến nữ sinh xuất sắc kiếm đủ số tiền đi du học trong thời gian ngắn. Nhờ chị Music giúp đỡ, Lynn đã có cơ hội để bắt tay vào một phi vụ mới với số tiền gấp cả trăm lần tiền đi dạy thêm. Đó chính là việc đi thi hộ kì thi STIC ( kiểm tra tiêu chuẩn của các trường quốc tế). Chị môi giới đã giới thiệu cho Lynn một vị khách đang cần vượt qua kì thi STIC để xét tuyển vào một trường đại học ở Mỹ với số điểm 1400.

Biết Lynn đang rất cần tiền thậm chí còn cần rất nhiều tiền hơn nữa chị Music còn nắm trong tay toàn bộ profile của Lynn ở trường, vì vậy trước khi đưa lời mời chị ta đã xác định được câu trả lời. Sau khi trừ chi phí cho bên môi giới, Lynn sẽ nhận được số tiền 200000 bath, một số tiền quá lớn so với việc dạy thêm. Đương nhiên, câu trả lời của Lynn là đồng ý với phi vụ thi hộ này. Tuy nhiên bất ngờ nhất là vị khách tưởng lạ mà quen của Lynn.

Dù đã chia tay sau vụ ngoại tình 'ông ăn chả bà ăn nem', Pat và Grace đã không còn liên lạc với nhau nữa. Dù đang lấn cấn với nhau về vụ việc hôm trước nhưng Pat lại chẳng thể cãi lời người này. Bố của Pat - người đàn ông quyền lực luôn cầu toàn ở cậu con trai của mình muốn và cũng chính là người khiến Pat sợ nhất nhà. Ông muốn Pat mời Grace đến nhà ăn tối để cảm ơn bởi như Pat có nói thành tích học tập của cậu tốt lên là nhờ có Grace giúp đỡ. Nhưng thực tế rằng cả hai đã đi mua đáp án từ năm lớp 10. 

Không thể cãi lời bố, Pat đã đưa Grace đến ăn tối cùng gia đình mình. Một bữa ăn vui vẻ thậm chí mẹ của Pat còn tặng quà cho Grace nhưng đáng nói nhất là cuộc trao đổi của bố Pat với Grace. Ông dự định sẽ cho Pat theo học ngôi trường năm xưa ông theo học ở Boston và ông muốn Grace cùng đi với con trai mình. Cả hai rơi vào tình thế khó xử khi không biết phải trả lời ra sao. Cuối cùng Grace đã đồng ý với lời đề nghị này. Mục đích của bố Pat là muốn khi Pat du học trở về sẽ tiếp quản cơ ngơi thịnh vượng của gia đình, muốn nó phát triển hơn nữa.

Vốn vẫn còn tình cảm với đối phương nhưng lại không thể bỏ qua được chuyện trong quá khứ, điều này khiến Pat và Grace cùng đau khổ. Cuộc tranh luận gay gắt chẳng thể làm nguôi ngoai đi chuyện cũ. Dù từng qua lại với cô gái khác nhưng Pat chỉ yêu mình Grace hay việc Grace biết Pat đi tìm thú vui mới nhưng vẫn yêu anh. Sau cùng cả hai đã làm lành với nhau, bỏ qua chuyện cũ và tiếp tục hạnh phúc mặn nồng. Đương nhiên rằng cả hai sẽ tiếp tục cùng nhau tìm người thi hộ kì thi STIC để có thể cùng nhau đi du học.

Quay trở lại với vị khách của Lynn, cô được đưa địa chỉ để tìm đến nhà người thuê cô thi hộ. Thật bất ngờ khi vị khách của Lynn lại chính là Grace - cô bạn thân. Grace tỏ ra lo lắng cho Lynn khi cô nhận vụ này nhưng cuối cùng Lynn vẫn quyết nhận nhiệm vụ này. Hồ sơ thi hộ kì thi STIC sẽ là toàn bộ thông tin cá nhân của Grace nhưng ảnh thẻ của Lynn để qua mắt cán bộ. 

Hồ sơ giả để thi hộ kì thi STIC

Bước qua vòng kiểm tra cũng chẳng hề dễ dàng khi Lynn bị giám thị nghi ngờ hồ sơ. Đã học thuộc thông tin cá nhân của Grace để có thể trả lời cán bộ nhưng bất ngờ cô bị 'bắt' về chiều cao có vẻ không khớp. Cũng nhờ bản lĩnh và sự tự tin của mình, Lynn đã không làm cán bộ phát giác. Trước khi bước vào phòng thi Lynn có nhận được cuộc điện thoại của mẹ từ nước Úc. Cũng chính nhờ cuộc nói chuyện này, Lynn đã bất ngờ nhận ra một điều đặc biệt có thể khiến cô kiếm được số tiền lớn hơn nhiều lần một lần thi hộ STIC. Đó chính là nhờ sự chênh lệch múi giờ giữa Thái lan và Úc. Vì vậy ở những phút cuối cô đã quyết định bỏ thi kì thi STIC ở Thái để chuẩn bị cho phi vụ gian lận mang tính quốc tế này.

Gặp gỡ 2 vị khách thân quen Pat và Grace để lên kế hoạch cho phi vụ làm ăn lớn lần này, Lynn đã chia sẻ cách thức thực hiện nó. Lợi dụng chênh lệch múi giờ giữa Sydney và Thái Lan, và việc kì thi STIC sẽ sử dụng chung một đề thi cho toàn thế giới để có thể thực hiện trót lọt kế hoạch này. Theo đó, Lynn sẽ thực hiện kỳ thi STIC ở Úc trước, sau đó học thuộc đáp án và gửi nó về Thái lan cho Pat và Grace, đáp án sẽ được in ra và chuyển đến các vị khách khác trước khi kì thi STIC bắt đầu ở Thái Lan. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Lynn sẽ kiếm được bội tiền.

Tuy nhiên điều Lynn lo ngại nhất chính là việc sau khi cô làm bài xong, thời gian còn lại cô chỉ có thể học thuộc được một nửa số câu trong bài thi ( 50 câu). Cô cần tìm kiếm một người học giỏi, có khả năng ghi nhớ và kín miệng trong phi vụ để hợp tác cùng mình. Người duy nhất có thể làm điều này có lẽ ai cũng biết.

Căn bệnh đau lưng của mẹ Bank vẫn vậy, nhưng ít nhất nhờ việc nghe lời khuyên của bác sĩ khiến bệnh tình không bị nặng hơn. Nhưng trong thời gian tới có lẽ sẽ phải làm phẫu thuật để chấm dứt tình trạng đau nhức. Đương nhiên chi phí để làm phẫu thuật không hề nhỏ, đặc biệt là khi hoàn cảnh gia đình của cậu rất khó khăn.

Không muốn mất người bạn tốt như Lynn, Grace tìm đến nhà để làm lành. Ban đầu, Lynn rất lạnh nhạt nhưng sau đó cả hai đã có thể hóa giải mọi chuyện và trở lại thân thiết như xưa. Kết tập 6 là phân đoạn Bank đã chủ động đến nhà Lynn để nhờ cô một chuyện. Biết Lynn kiếm được rất nhiều tiền nhờ việc gian lận, Bank đã nhờ cô chỉ cách kiếm tiền theo hướng đó. 'Đúng người đúng thời điểm', Lynn và Bank sẽ có màn hợp tác để cùng nhau thực hiện phi vụ hàng chục triệu bath?

Chia sẻ

Bài viết

Ng T Hà

Tin mới nhất