Phim Ảnh

'Hương vị tình thân' hạ nhiệt vì ngày càng nhàm chán, nhân vật phụ chiếm sóng quá nhiều

Hướng Dương
Chia sẻ

"Hương vị tình thân" phần 2 vấp phải nhiều tranh cãi, bộ phim đang đi theo chiều hướng xuống cấp trái với kì vọng của người xem.

Sau thành công của phần 1, Hương vị tình thân phần 2 đón nhận được nhiều kì vọng của khán giả khi lên sóng. Người xem mong muốn rằng bộ phim sẽ duy trì được sức nóng, duy trì được mạch phim, tuy nhiên xuyên suốt 16 tập đã phát sóng khán giả chưa nhìn thấy điều này. Mở đầu phần 2 đang khiến khán giả có nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là chê bai đòi bỏ phim vì kịch bản lê thê không có điểm nhấn. 

Tình tiết phim lan man, nhàm chán

Phần 2 bắt đầu từ sự trở về của Phương Nam (Phương Oanh) sau 3 năm làm việc ở nước ngoài. Về Việt Nam, cô gặp lại người thân, người bạn và bắt đầu lại những mối quan hệ cũ. Hai vấn đề được người xem quan tâm nhiều nhất chính là việc cha con Phương Nam đến khi nào mới nhận nhau và cuộc sống của Nam sẽ như thế nào khi trở về.

Sang phần 2 ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) từng nhiều lần muốn nói ra sự thật với con gái nhưng không thể. Thêm phần Chiến chó nhiều lần gây sức ép khiến người xem rất khó chịu. Khán giả từng nhiều lần hụt hẫng vì ngỡ tưởng sẽ được nghe sự thật, muốn thấy cảnh cha con Nam nhận nhau thay vì để ông Sinh đau khổ mãi như vậy. Quá nhiều lần bị ăn "dưa bở" làm khán giả mất niềm tin, không còn cảm giác hồi hộp chờ đợi cảnh phim này nữa.

Trở lại với gia đình Hoàng Long và một nùi những mối quan hệ phức tạp, dài dòng và chẳng có nội dung chính. Vẫn những câu chuyện cũ rích, mẹ chồng nàng dâu bất hòa, vợ chồng ông Khang lục đục, Thy Huy đang dần rạn nứt tình cảm, Long quen phải em Thiên Nga "ngày đọc sách tối đi bay",... 

Phần lớn người xem cho rằng Hương vị tình thân đang cố "nặn" thêm nhiều tình tiết vụn vặt để kéo dài thời lượng nhưng vô tình làm vỡ mạch phim, kéo dài lê thê mà chẳng có điểm nhấn.

Cặp đôi Hoàng Long - Phương Nam không còn sức hút mãnh liệt như trước

Nếu như ở nửa giai đoạn sau của phần 1 cặp đôi Hoàng Long - Phương Nam khiến người xem "phát cuồng" với những cảnh khóa môi ngọt ngào thì sang đến phần 2 nhiệt độ đã giảm đi rất nhiều. Một phần lớn đến từ việc Hoàng Long đánh mất hình tượng trong lòng người xem khi không rõ ràng, thẳng thắn và quyết liệt với tình yêu của mình. 

Nếu lúc đó Long tin tưởng bạn gái, bảo vệ cô ấy trước sức ép của gia đình thì có lẽ khán giả sẽ mến nhân vật này hơn. Long để Nam bị hiểu lầm, bị sỉ nhục, bị coi thường nhưng bản thân anh không có chính kiến, không có đủ bản lĩnh để đấu tranh cho tình yêu đích thực của mình. Sang phần mới khi Nam trở về Long mới nhận ra mình còn yêu cô ấy và muốn cua lại tình cũ.

Xem thêm: Tập 14 'Hương vị tình thân': Bà nội mách kế cho cháu trai Mạnh Trường 'cưới cả trâu lẫn nghé'

Phần lớn người xem lại không ủng hộ Long Nam thành đôi, cho rằng người như Long không xứng được hạnh phúc. Hơn thế nữa đã có quá nhiều bất hòa, tranh cãi giữa hai bên gia đình, Nam và mẹ Long từng nặng lời với nhau vậy làm sao có thể trở thành người một nhà?

Diễn viên phụ chiếm sóng quá nhiều

Trong khi thời lượng chiếu phim ngắn, nhiều quảng cáo, biên kịch còn đẩy quá nhiều phân cảnh của nhân vật phụ như bà Bích, Diệp, ông Tấn, Dũng,... làm người xem chán nản. Có những tập chỉ xoay quanh chiếc nốt ruồi của Diệp, cảnh hồi tưởng quá khứ của bà Sa hay cảnh mẹ con bà Bích buôn chuyện, cãi nhau vì nốt ruồi cũng chiếm nửa thời lượng phát sóng. 

Không ít khán giả la ó vì sự sắp xếp không hợp lý này, phải chăng biên kịch đang muốn đẩy tuyến phụ lên để có nhiều đất diễn. Chờ đợi đến giờ Vàng xem phim nhưng chỉ có những câu chuyện tào lao liệu có đáng?

Trang phục của nữ chính gây tranh cãi

Đây là câu chuyện từ phần 1 kéo dài sang đến phần 2 của Hương vị tình thân. Trong phần 1 trang phục của Phương Nam bị chê quê mùa, lặp đi lặp lại, xấu dìm hàng nữ chính xinh đẹp. Sang đến phần 2 mặc dù đã có sự thay đổi nhưng vẫn chưa thể làm hài lòng người xem. 

Kĩ sư điện Phương Nam trung thành với áo gile đủ màu, quần jeans, boot cao gót, đôi khi sẽ đổi gió qua áo sơ mi. Nhưng đáng nói ở đây là sự kết hợp trang phục không ăn khớp bỗng trở thành tác dụng phụ không thuận mắt người nhìn.  

Lướt các bài đăng về phim sẽ bắt gặp nhiều bình luận như: "Phim càng ngày càng chán", "Tôi đang xem cái gì vậy?", "Nội dung của phần 2 là gì vậy mọi người, xem mà chẳng hiểu ai chính ai phụ nữa", "Sang phần 2 stylist vẫn không quên dìm hàng Phương Nam", "Hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn rồi", "Dẹp, từ mai không xem nữa",....

Chia sẻ

Bài viết

Hướng Dương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất