Phim Ảnh

Băng Di: Chưa từng học qua lớp diễn, miệt mài theo đuổi đam mê suốt hơn thập kỷ

Hướng Dương
Chia sẻ

Nhìn lại hành trình sự nghiệp diễn xuất của diễn viên Băng Di trong suốt hơn 10 năm qua.

Băng Di (tên thật là Nguyễn Bảo Trinh) là cái tên quen thuộc với khán giả Việt. Tham gia nghệ thuật từ năm 18 tuổi, Băng Di từng bước phát triển bản thân, không ngần ngại thử sức với những vai diễn mới. Cô bắt đầu sự nghiệp bằng vai trò người mẫu ảnh cho các tạp chí, sau đó chuyển hướng sang diễn viên và tập trung cho nghiệp diễn đến tận bây giờ. 

Được biết Băng Di chưa từng học qua trường lớp diễn xuất. Mới đầu, cô học hỏi từ những người diễn chung và đúc kết cách diễn riêng của mình. Băng Di thừa nhận rằng mình thích quan sát và khi nhận đóng một vai nào đó, cô sẽ nhớ lại những gì đã gặp ở ngoài đời thật tương đồng với nhân vật, và mang điều đó làm chất liệu cho diễn xuất. Cô có xuất phát điểm từ vai quần chúng sau đó khi khả năng diễn xuất được cải thiện cô may mắn được nhận những vai lớn và ghi điểm trong lòng khán giả với đa dạng vai khác nhau từ chính diện đến phản diện.

Năm 2009, Băng Di có vai diễn đầu tiên trong đời, đặt cột mốc mới trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình. Có thể bộ phim Những ngày hè xanh góp phần rất quan trọng trong suốt hành trình làm nghề của nữ diễn viên tài năng. Dù ở thời điểm đó cô chưa được mọi người biết đến nhiều nhưng không thể phủ nhận đây là đòn bẩy giúp Băng Di có thêm nhiều cơ hội khác để chứng minh năng lực.

Hai năm sau, Băng Di có liên tiếp 3 phim trong truyền hình trong năm. Tiêu biểu nhất phải kể đến bộ phim Tình khúc mùa thu, diễn viên Băng Di thủ vai Trang trong phim. Tình khúc mùa thu, phim của đạo diễn Trương Dũng (chuyển thể từ tiểu thuyết Chuyện tình mùa thu của Hoàng Thu Dung). Đây là bộ phim giúp lứa diễn viên đang lên khi đó như Băng Di, Chí Thiện, Thanh Trúc, Trọng Nhân,... nhận được sự chú ý của người xem.

Các năm tiếp theo Băng Di tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất của mình, mỗi năm cô nhận từ 1 đến 3 bộ phim. Trong giai đoạn 2012 - 2017 có thể được xem là thời điểm năng nổ nhất của Băng Di. Một vài tác phẩm tiêu biểu của cô phải kể đến như: Cuối đường băng (2012), Trả giá (2014), Kẻ thù giấu mặt (2015), Mặt nạ tình yêu (2017),... Riêng năm 2017 Băng Di đã có tới 5 bộ phim truyền hình lên sóng, dường như cái tên Băng Di phủ sóng khắp các trang mạng xã hội. 

Xem thêm: Tập 8 'Thương ngày nắng về': Đình Tú - Doãn Quốc Đam chạm mặt hai chị em Huyền Lizzie

Cô từng chia sẻ: "Xuất phát điểm của tôi là đóng vai quần chúng. Lúc mới vào nghề, người quản lý của diễn viên quần chúng sẽ nhận tiền cát-sê chứ tôi không nhận trực tiếp, nhưng khi phim quay xong họ cũng biến mất không trả tiền cho mọi người và tôi. Lúc đó cát-sê của tôi khi có thoại được 2-3 trăm ngàn, nếu chỉ một phân đoạn chạy qua chạy lại thì chỉ có vài chục ngàn thôi. Tôi đóng nhiều nên được khoảng 2-3 triệu".

Năm 2018 Băng Di làm náo loạn các trang mạng với vai "Ác nữ giật chồng" trong phim Gạo nếp gạo tẻ. Đây cũng là vai diễn đem lại cho cô nhiều thành công và một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ, khác biệt. Đường về có nhau hay Những phận đời trớ trêu cũng đều là những tác phẩm ấn tượng của Băng Di trong vài năm trở lại đây.

Ngoài đóng phim truyền hình, Băng Di cũng từng góp mặt trong một vài bộ phim điện ảnh. Ba bộ phim chiếu rạp Băng Di từng tham gia là: Số nhọ (2015), Đời cho ta bao lần đôi mươi (2017) và Cậu Vàng (2020). Có thể thấy sự đa dạng trong các vai diễn của Băng Di khi theo đuổi diễn xuất, mỗi hình ảnh, mỗi vai diễn lại đem đến cho người xem những cảm xúc khác nhau.

Ngoài miệt mài và chăm chỉ đóng phim trong suốt hơn 1 thập kỉ qua, Băng Di cũng không ngần ngại thử sức ở nhiều vai trò mới để đa dạng bản thân và chứng minh năng lực. Sắp tới Băng Di sẽ còn rất nhiều điều thú vị khác gửi tới khán giả, đừng quen theo dõi SAOstar để cập nhật những tin tức khác về Băng Di nhé!

Xem thêm: Đầu tuần Việt Anh đã kêu trời với Lã Thanh Huyền, còn tưởng mẹ vợ là bà đồng nát

Chia sẻ

Bài viết

Hướng Dương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất