Phim Ảnh

'Sống lại làm siêu sao nổi tiếng' - đam mỹ hay ngôn tình?

Chia sẻ

Bộ phim gần đây mới phát sóng khiến cộng đồng hủ nữ không khỏi hoang mang vì nội dung liệu có bị bóp méo từ đam mỹ thành ngôn tình?

Trọng sinh chi danh lưu cự tinh (tạm dịch: Sống lại làm siêu sao nổi tiếng) do Sina ảnh nghiệp phối hợp cùng hãng Truyền thông văn hóa Tân phái hệ sản xuất. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên nổi tiếng Mã Khả, Trương Hinh Dư, Từ Hải Kiều và hai khách mời đặc biệt của Pong Nawat và Han Chae Young. Tập đầu tiên phát sóng vào ngày 24/3/2016.

Dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp trong Trọng sinh chi danh lưu cự tinh

Dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp trong Trọng sinh chi danh lưu cự tinh.

Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ cùng tên của tác giả Thanh La Phiến Tử. Nội dung xoay quanh những ân oán tình thù của những ngôi sao trong giới giải trí. Đỗ Phi được “tái sinh” sau vụ tai nạn xe cộ do bạn thân mình hãm hại. Trở về lần này, anh mang một thân phận hoàn toàn mới và từng bước thâm nhập vào làng giải trí, trả thù kẻ đã hại mình.

trong_sinh_chi_danh

Hình minh họa truyện.

Theo như nguyên tác của truyện thì Đỗ Phi sau khi được hồi sinh dưới thân xác của Mục Tử Triệt - một cậu ấm con nhà giàu, nhằm trả thù người tình cũ Tạ Di mà anh gia nhập vào công ty giải trí của nam chính Phong Cảnh. Hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau nhưng vì sự xuất hiện của kẻ thứ ba - Ảnh hậu Liễu Nghệ mà chuyện tình của họ gặp nhiều trắc trở.

Đỗ Phi trở lại với hình dáng của Mục Tử Triệt

Đỗ Phi trở lại với hình dáng của Mục Tử Triệt.

Đỗ Phi và Phong Cảnh lần đầu gặp gỡ.

Đỗ Phi và Phong Cảnh lần đầu gặp gỡ.

Tuy nhiên qua tập 1 vừa phát sóng gần đây có thể thấy nhiều chi tiết đã không còn giống trong truyện. Đỗ Phi thực sự chưa chết, anh được phẫu thuật thẩm mĩ thành khuôn mặt của Mục Tử Triệt (Mã Khả) và thay đổi thân phận hoàn toàn. Trong phim, Tạ Di (Pong Nawat) chỉ là một người bạn thân do ganh ghét mà ra tay hãm hại Đỗ Phi chứ không phải là người yêu cũ như nguyên tác. Còn Ảnh hậu Lâm Huyên (Han Chae Young) vốn là bạn tốt lại dường như có tình cảm sâu nặng với Đỗ Phi?

Lâm Huyên tình cảm bên Đỗ Phi trước khi tai nạn xảy ra.

Lâm Huyên tình cảm bên Đỗ Phi trước khi tai nạn xảy ra.

Phải chăng Liễu Nghệ từ nữ phụ đam mỹ biến thành nữ chính ngôn tình?

Phải chăng Liễu Nghệ từ nữ phụ đam mỹ biến thành nữ chính ngôn tình?

Ở tập đầu tiên này, Đỗ Phi với gương mặt của Mục Tử Triệt đã gặp Phong Cảnh (Từ Hải Kiều) ở lần phỏng vấn vào ESE. Tuy nhiên, Liễu Nghệ (Trương Hinh Dư) cũng đã vô tình trông thấy Tử Triệt - người mà cô thầm yêu và chờ đợi bấy lâu. Liệu bộ phim này sẽ diễn biến theo nguyên tác của nó hay bị “xào nấu” thành bộ phim tình cảm nam nữ thuần túy?

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên hùng hậu đến từ nhiều nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và Italia. 

Mã Khả trong vai Mục Tử Triệt

Mã Khả trong vai Mục Tử Triệt

Từ Hải Kiều vào vai người đàn ông yêu nghiệt Phong Cảnh

Từ Hải Kiều vào vai người đàn ông yêu nghiệt Phong Cảnh

Trương Hinh Dư vào vai Liễu Nghệ

Trương Hinh Dư vào vai Liễu Nghệ

Ảnh hậu Lâm Huyên do búp bê Hàn Quốc Han Chae Young thủ vai

Ảnh hậu Lâm Huyên do búp bê Hàn Quốc Han Chae Young thủ vai

Cùng sự xuất hiện của chàng diễn viên điển trai người Thái Pong Nawat trong vai Ảnh đế Tạ Di

Cùng sự xuất hiện của chàng diễn viên điển trai người Thái Pong Nawat trong vai Ảnh đế Tạ Di

Và sự xuất hiện bất ngờ của nữ diễn viên người Italia Maria Grazia

Và sự xuất hiện bất ngờ của nữ diễn viên người Italia Maria Grazia

Bộ phim dài 16 tập, phát sóng độc quyền trên kênh video trực tuyến Đằng Tấn lúc 20h tối thứ 5 hàng tuần.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất