Phim Ảnh

'Sông đón trăng lên': Na In Woo dẫn đầu ngự lâm quân ra trận trấn áp quân phản loạn Lee Ji Hoon

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Bộ phim "Sông đón trăng lên" tập 15, không còn là mưu đồ nữa, Gochuga - Go Won Pyo đã thực hiện cuộc nổi dậy. Tướng quân Go Geon (Lee Ji Hoon) và Hae Mo Young (Choi Yoo Hwa) liên kết với nhau cùng các sát thủ trong giang hồ để lật đổ công chúa, thuyết phục các tướng lĩnh về phe Gochuga và nổi dậy ở thành Hwangju. Lúc này Ondal (Na In Woo) vứt bỏ hết nỗi sợ hãi để xung phong ra trận trấn áp quân phản loạn.

Sông đón trăng lên (River where the moon rises) ep 15

Hae Mo Young khẳng định sẽ theo phe công chúa, nhưng vì quá sợ hãi trước thế lực của Gochuga nên cô đành phải làm theo lệnh hắn ta. Nhưng công chúa đã biết về việc Doo Joong Seo vào cung là do Hae Mo Young sắp đặt, cô nói “Ngươi còn định che mắt ta đến bao giờ nữa, hãy khai ra thân phận thực sự đi”. 

Để thống nhất tam quốc, Goguryeo giết công chúa Pyeong Gang mới là nhiệm vụ chính của Hae Mo Young. Hae Mo Young rút dao ra định thủ tiêu công chúa nhưng thất bại vì tướng quân Go Geon xuất hiện đúng lúc. Ngay lúc này Go Geon đã thừa nhận mối quan hệ tình cảm giữa mình và Hae Mo Young.

'Sông đón trăng lên': Na In Woo dẫn đầu ngự lâm quân ra trận trấn áp quân phản loạn là Lee Ji Hoon Ảnh 1
Tướng quân Go Geon công khai thừa nhận mối quan hệ với Hae Mo Young 
'Sông đón trăng lên': Na In Woo dẫn đầu ngự lâm quân ra trận trấn áp quân phản loạn là Lee Ji Hoon Ảnh 2

Tướng quân Go Geon đã lộ rõ mưu đồ cùng cha lật đổ Goguryeo và đổi chủ thành bộ tộc Gyeru. Biết rõ thân phận của chủ tiệm thuốc Hae Mo Young nhưng Go Geon lại lợi dụng lẫn nhau “Sẽ sớm thôi, đất nước này sẽ thay chủ khác”. Khi tướng quân Woo nhắc nhở “Ta có nhiều tai mắt trong kinh thành, chủ tiệm có hành vi rất đáng ngờ. Nghe nói cô ta xuất thân từ Silla và đang cấu kết với các gian thần”. Go Geon chẳng hề ngạc nhiên, vờ như là mình sẽ điều tra rõ thân phận của Hae Mo Young. Công việc kinh doanh của bộ tộc Gyeru đang bị trì trệ khiến Go Won Pyo (Gochuga) tức giận, âm thầm tập hợp binh sĩ đế tấn công triều đình.

'Sông đón trăng lên': Na In Woo dẫn đầu ngự lâm quân ra trận trấn áp quân phản loạn là Lee Ji Hoon Ảnh 3
Tướng quân Go Geon đã chính thức về phe cha, tấn công Goguryeo 

Ondal giờ đã là trường đội phòng ngự, suốt ngày phải ở trong cung, luyện võ với hoàng tử, thế tử rồi quanh quẩn bên công chúa. Còn Công chúa vì quá lo lắng cho giang sơn mà vô tình đè trách nhiệm lên vai phò mã. Công Chúa Pyeong Gang (Kim So Hyun) nói “Có phải chiếc áo này nặng nề quá không?”, cô trong lòng cảm thấy có lỗi với phu quân. Dẫn anh trốn ra ngoài cung, đi dạo và hít thở không khí. 

'Sông đón trăng lên': Na In Woo dẫn đầu ngự lâm quân ra trận trấn áp quân phản loạn là Lee Ji Hoon Ảnh 4
Công chúa dẫn phò mã ra ngoài cung đi dạo để xua đi những áp lực mà Ondal đang gánh chịu
'Sông đón trăng lên': Na In Woo dẫn đầu ngự lâm quân ra trận trấn áp quân phản loạn là Lee Ji Hoon Ảnh 5
Nhưng dù thế, Ondal vẫn thấy Pyeong Gang trăn trở về xã tắc mà quên mất chính mình 

Nhưng ở đây, công chúa Pyeong Gang lại thấy thái giám của cha xuất hiện rất bí ẩn vì mãi theo dõi hắn ta mà cô vô tình làm vỡ chiếc gương mà Ondal tặng cô. Ondal thoáng buồn, anh lo lắng công chúa vì vua cha vì ngôi vị hoàng đế mà quên mất anh, quên mất phải sống thế nào cho hạnh phúc. Ondal vốn là một chàng trai ngốc nghếch, mộc mạc, anh vốn chẳng quan tâm tới giang sơn xã tắc, điều duy nhất khiến anh phải chiến đấu là Ga Jin - vợ của anh. 

'Sông đón trăng lên': Na In Woo dẫn đầu ngự lâm quân ra trận trấn áp quân phản loạn là Lee Ji Hoon Ảnh 6
Bang chủ Cheonjubang đồng ý liên kết với Go Geon và Hae Mo Young 
'Sông đón trăng lên': Na In Woo dẫn đầu ngự lâm quân ra trận trấn áp quân phản loạn là Lee Ji Hoon Ảnh 7
'Sông đón trăng lên': Na In Woo dẫn đầu ngự lâm quân ra trận trấn áp quân phản loạn là Lee Ji Hoon Ảnh 8
'Sông đón trăng lên': Na In Woo dẫn đầu ngự lâm quân ra trận trấn áp quân phản loạn là Lee Ji Hoon Ảnh 9

Go Geon và Hae Mo Young bắt giữ bang chủ Cheonjubang, “Nếu muốn sống, hãy huy động toàn bộ sát thủ của ông, đóng giả bệ hạ”. Bang chủ Cheonjubang đã tập hợp tất cả những sát thủ trong giang hồ và cả Jin – nữ sát thủ, bạn thân của công chúa Pyeong Gang từng nhận ân huệ của ông ta để âm thầm phản lại công chúa. Lần nổi dậy này, quân đội của Gochuga sẽ “tất tay” với bệ hạ. Trong khi đó bệ hạ và công chúa cũng đã dự đoán rằng Gochuga đang thực hiện âm mưu gì đó, nhưng liệu có hoàng thượng có kịp trở tay khi ngay cả thái giám thân tín cũng đang âm thầm phản bội lại ngài.

'Sông đón trăng lên': Na In Woo dẫn đầu ngự lâm quân ra trận trấn áp quân phản loạn là Lee Ji Hoon Ảnh 10
Hoàng thượng có dự cảm Gochuga đang âm mưu gì đó nhưng không thể ngờ lại nhanh như thế 
'Sông đón trăng lên': Na In Woo dẫn đầu ngự lâm quân ra trận trấn áp quân phản loạn là Lee Ji Hoon Ảnh 11
Tướng quân Hwangju cầm quân nổi dậy 

Cuối tập 15 Sông đón trăng lên, Gochuga đã bắt đầu dấy binh làm phản, tướng Hwangju đã xuất quân. Trong lúc Hoàng thượng bối rối hoảng hốt thì Ondal quỳ xuống cầu xin người cho anh ra trận. Mặc cho công chúa can ngăn, Ondal nói hãy tin tưởng anh để anh đi dẹp quân phản loạn. 

Việc Gochuga làm phản khiến tay chân quần thần đều kinh ngạc. Tham vọng của Gochuga hẳn là muốn chiếm ngôi vua và thay thế bằng tộc người Gyeru. Gochuga vẫn giảo biện “Đây không phải là làm phản mà là thực hiện công lý. Ta đang thay hoàng thượng và công chúa sửa chữa mọi sai lầm”.

'Sông đón trăng lên': Na In Woo dẫn đầu ngự lâm quân ra trận trấn áp quân phản loạn là Lee Ji Hoon Ảnh 12
Trong lúc rối ren này, hoàng thượng và công chúa quá kinh ngạc chưa biết phải điều binh thế nào
'Sông đón trăng lên': Na In Woo dẫn đầu ngự lâm quân ra trận trấn áp quân phản loạn là Lee Ji Hoon Ảnh 13
Ondal đã xin ra trận dẹp loạn 
'Sông đón trăng lên': Na In Woo dẫn đầu ngự lâm quân ra trận trấn áp quân phản loạn là Lee Ji Hoon Ảnh 14
'Sông đón trăng lên': Na In Woo dẫn đầu ngự lâm quân ra trận trấn áp quân phản loạn là Lee Ji Hoon Ảnh 15
Giang sơn rộng lớn anh chẳng màng, điều duy nhất anh chiến đấu là vì Pyeong Gang 

Bộ phim Sông đón trăng lên sẽ tiếp tục phát sóng vào thứ 2 và thứ 3 hàng tuần trên KBS, hãy cùng Saostar đón xem nhé.

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất