Phim Ảnh

Soi loạt điểm nhấn thú vị trong hai tập đầu phim hoạt hình đam mỹ 'Thiên quan tứ phúc'

Ngọc Trang
Chia sẻ

Dù mới qua hai tập phim nhưng người hâm mộ đã có hẳn một "bộ sưu tập" những biểu cảm hài hước của Tạ Liên trong "Thiên quan tứ phúc".

Chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ đình đám đăng trên Tấn Giang của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu, phim hoạt hình Thiên quan tứ phúc từ khi ra mắt dự án đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đặc biệt, sau thành công của "người anh em" Trần tình lệnh và phim hoạt hình Ma đạo tổ sư, lượng người hâm mộ háo hức chờ xem Thiên quan tứ phúc càng tăng lên gấp bội. 

Soi loạt điểm nhấn thú vị trong hai tập đầu Thiên quan tứ phúc

Sau khi ra mắt hai tập đầu tiên, bản hoạt hình Thiên quan tứ phúc không phụ sự kỳ vọng của khán giả với sự đầu tư chỉn chu, tạo hình nhân vật đẹp mắt. Bên cạnh đó, tác phẩm cũng không thiếu những điểm nhấn thú vị khiến cả fan nguyên tác lẫn người xem qua đường hào hứng chờ theo dõi những tập tiếp theo.

Phim tăng lên 3 triệu người hâm mộ trên Bili Bili chỉ sau 1 ngày phát sóng 2 tập đầu tiên.

Nội dung bám sát nguyên tác

Tiểu thuyết gốc Thiên quan tứ phúc xoay quanh chuyện tình hơn 800 năm của vị thần quan trên thiên giới Tạ Liên và quỷ vương Hoa Thành. Vì chấp niệm muốn "cứu vớt chúng sinh" sau lần đầu phi thăng, Thái tử Tạ Liên - Quan hoa thần võ gánh chịu sai lầm khiến đất nước diệt vong, bản thân lưu đầy nhân gian, bị tín đồ ghét bỏ. 

800 năm sau, Tạ Liên trải qua bao kiếp nạn, chịu đủ đắng cay, lần thứ 3 phi thăng lên thiên giới. Lúc này, tín đồ nhỏ bé của Tiên Nhạc thái tử năm nào đã trở thành một trong "Tứ đại hại" khiến tam giới khiếp sự - Huyết vũ thám hoa Hoa Thành, dù trở thành quỷ vương vẫn tôn thờ một người duy nhất.

Tập đầu phim hoạt hình Thiên quan tứ phúc mở ra bối cảnh Tạ Liên lần 3 phi thăng, gây nên một trận chấn động náo loạn thiên giới. Lúc này đây, để đền bù tổn thất gây ra cho các vị thần quan, Tạ Liên nghe theo lời phân phó của Quân Ngô, đến núi Dữ Thần điều tra về vụ án Quỷ tân lang chuyên bắt mất những tân nương đi kiệu hoa qua núi.

Đi cùng Tạ Liên trong chuyến hành trình này là Nam Phong và Phù Dao - hai tiểu thần quan thuộc Trung thiên đình, dưới trướng của Phong Tín và Mộ Tình - người từng phò tá Thái tử Tạ Liên ngày trước. Cả ba bắt đầu thực hiện kế hoạch giả làm tân nương qua núi, tiến đến sào huyệt bắt Quỷ tân lang.

Diễn biến hai tập đầu Thiên quan tứ phúc khá nhanh, nhưng vẫn thể hiện tương đối đầy đủ nội dung trong cốt truyện. Đồng thời, phim cũng khái quát được về ngoại hình lẫn tính cách của các nhân vật chính, dẫn dắt người xem bị lôi cuốn vào câu chuyện.

Trình tự diễn biến thay đổi

Mặc dù giữ lại hầu hết nội dung cốt truyện, nhưng phim hoạt hình Thiên quan tứ phúc đã thay đổi trình tự kể chuyện của tác phẩm. Cụ thể, phần giới thiệu về quá khứ của Tiên Nhạc Thái tử - Tạ Liên bị đẩy từ đầu xuống cuối tập 1.

Theo nguyên tác, trước khi phi thăng lần 3, Tạ Liên đã được gọi là "trò cười" của tam giới vì quá khứ oanh liệt của mình. Từ khi làm Thái tử Tiên Nhạc cách đây 800 năm, Tạ Liên gắn liền với điển tích hóa trang thành Duyệt thần võ giả, từ trên đài cao nhảy xuống cứu một đứa trẻ không may rơi khỏi tường thành. Không ngờ, đây cũng chính là điềm báo tai ương khiến quốc gia nhà tan cửa nát.

Tuy nhiên, cảnh quay về quá khứ của Thái tử Tạ Liên lại xuất hiện ở cuối tập 2 - khi Tạ Liên được "Quỷ tân lang" đưa ra khỏi kiệu, dắt tay khỏi rừng mưa máu đi đến điện Quang Minh. Thực chất, hắn chính là Hoa Thành - đứa trẻ năm nào được Tạ Liên cứu giờ đây đã trở thành quỷ vương cấp Tuyệt khiến tam giới khiếp sợ.

Dù thay đổi trình tự, nội dung phim vẫn không bị gián đoạn mà ngược lại. Việc đan xen giữa cảnh Hoa Thành nắm tay Tạ Liên và Tạ Liên cứu vớt đứa trẻ năm nào khiến khán giả dễ kết nối các sự kiện với nhau, mường tượng ra mối quan hệ không đơn giản giữa hai nhân vật. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng điều này khiến người xem dễ đoán ra thân phận của Hoa Thành, khiến nhân vật bớt đi phần bí ẩn.

Loạt biểu cảm từ bá đạo đến "chết cười" của dàn nhân vật chính

Bỏ qua chi tiết kể trên, đa phần nội dung Thiên quan tứ phúc đều khiến khán giả hài lòng. Đặc biệt, loạt biểu cảm đầy "sống động" và hài hước của dàn nhân vật chính, trong đó có Tạ Liên trở thành đề tài được người xem hào hứng truyền tay nhau.

Loạt meme hài hước của Tạ Liên trong phim.

Nếu như Tạ Liên trong mắt của một số khán giả là vị Thái tử đã sống 800 năm, trải qua đủ mọi nỗi đau để trở nên trầm tĩnh, trưởng thành thì hình tượng này đã lập tức bị sụp đổ trong phiên bản hoạt hình. Hàng loạt những meme cảm xúc hài hước không chỉ của Tạ Liên mà cả hai tiểu thần quan Nam Phong, Phù Dao đều khiến người xem "té ngửa".

Mặc dù vậy, đa số thời gian Tạ Liên đều thể hiện phong thái điềm tĩnh, ung dung. Đặc biệt, phân cảnh Thái tử giả gái lần đầu tiên cũng được tái hiện một cách "sống động", khiến khán giả không khỏi cười bò.

Ngoại hình nhân vật có thay đổi

Ngoại hình của nhân vật hoạt hình so với tưởng tượng của khán giả có sự bất nhất là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, một số nhân vật của Thiên quan tứ phúc xuất hiện với diện mạo khác xa so với nguyên tác khiến người xem không thể bỏ qua.

Cụ thể, nhân vật Tiểu Huỳnh ở nguyên tác Thiên quan tứ phúc là một cô gái mặt mũi xấu xí, thân hình to béo thô kệch. Thế nhưng lên phim, Tiểu Huỳnh lại là cô gái nhỏ nhắn, diện mạo bình thường khiến người khác chê bai, bắt nạt.

Ngoài ra, một nhân vật khác trong Thiên quan tứ phúc chỉ xuất hiện trong lời nói chứ chưa từng lộ diện - Quỷ tân nương. Theo nguyên tác, ả là một đoạn tình duyên cũ của Bùi tướng quân - Thần quan Bùi Minh. Trước khi chết, ả từng là một nữ tướng si tình, tự chặt hai chân mình, khiến người thấp xuống, bước đi phát ra tiếng thình thình khó chịu.

Tuy nhiên, trong poster phim được công bố, nhân vật Quỷ tân nương là một nữ quỷ có diện mạo sắc lạnh đáng sợ với phần chân váy rách rưới, nhưng không hề thấp hơn so với nhân vật khác. Nhân vật này sẽ sớm xuất hiện ở tập 3 của bộ phim.

Sự xuất hiện chớp nhoáng của Hoa Thành và Quân Ngô

Như đã biết, "Quỷ tân lang" xuất hiện dắt Tạ Liên ra khỏi kiệu hoa không ai khác chính là Hoa Thành. Thế nhưng, nhân vật này mới chỉ lộ diện với một phần gương mặt hay bóng hình từ xa, nụ cười bí hiểm khiến khán giả tò mò. 

Giống như khán giả, Tạ Liên cũng chưa được thấy hình dáng chính thức của quỷ vương Hoa Thành. Qua lớp khăn voan, Tạ Liên chỉ thấy thoáng qua dáng dấp và nụ cười của y. Mãi đến sau này, hắn mới gặp lại Hoa Thành trong diện mạo một thiếu niên mới lớn tên Tam Lang.

Quay lại đầu phim, Linh Văn giải thích vì Quân Ngô đang đi công chuyện nên không thể trực tiếp xuất hiện ngày Tạ Liên phi thăng. Tuy nhiên, nhân vật này cũng đã lộ diện ở cuối tập 1 của bộ phim.

Cụ thể, sau khi Thái tử Tạ Liên giết chết quỷ hồn ở cầu Nại Hà, một nhân vật mặc áo trắng xuất hiện phía sau hắn không ai khác chính là Quân Ngô. Vì chỉ xuất hiện chớp nhoáng nên nếu không để ý kỹ, rất có thể bạn sẽ bỏ qua chi tiết này.

Quân Ngô xuất hiện chớp nhoáng trong phim.

Chỉ mới 2 tập phim mà Thiên quan tứ phúc đã nhận được sự yêu thích, ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Theo dự kiến, mùa 1 của bộ phim dài 11 tập, phát sóng 1 tập mỗi tối thứ 7 hàng tuần. Cùng Saostar tiếp tục theo dõi và cập nhật tin tức từ dự án thú vị này nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Trang

Tin mới nhất