Phim Ảnh

Phim ca nhạc 'Sing' trở lại với phần 2, cùng hàng loạt hit khủng từ Shawn Mendes, Billie Eilish, Drake

Phùng Tuấn - CTV
Chia sẻ

Tiếp nối thành công của phần phim năm 2016, "Sing" sẽ trở lại với phần 2 và lợi hại gấp đôi, nhiều hit US-UK khủng hơn gấp bội.

Trong thế giới điện ảnh Hollywood, những bộ phim ca nhạc luôn gây ấn tượng mạnh với khán giả dù được đặt trong bất cứ bối cảnh nào. Tuy nhiên, ý tưởng về việc tạo nên một thế giới giả tưởng nơi những ca khúc nổi tiếng được thể hiện bởi các danh ca “động vật” nghe có vẻ khá kỳ dị. Ai lại muốn xem động vật biểu diễn thay vì con người chứ?

Ấy thế mà bộ phim Sing (tựa Việt: Đấu Trường Âm Nhạc) lại làm được điều đó, khi đốn tim hàng triệu người xem vào năm 2016. Giờ đây, sau 5 năm vắng bóng, Universal sẽ ra mắt siêu phẩm âm nhạc Sing 2 (tựa Việt: Đấu Trường Âm Nhạc 2) với câu chuyện mới lạ, hấp dẫn cùng phần âm nhạc bùng nổ bởi hàng loạt hit khủng đến từ các sao US-UK.

Vào năm 2016, hãng Illumination ra mắt Sing sau thành công của loạt siêu phẩm như Despicable Me (tựa Việt: Kẻ Cắp Mặt Trăng), Minions, The Secret Life of Pets (tựa Việt: Đẳng Cấp Thú Cưng). Trước khi ra mắt, nhiều khán giả đã nghi ngờ về chất lượng của bộ phim này, để rồi cuối cùng thì Sing đã gây chấn động bởi kịch bản độc đáo và tạo hình nhân vật có 1-0-2 với ý tưởng đưa động vật lên sàn diễn.

Hãng đã thành công trong việc hô biến hoạt hình đơn thuần thành một bộ phim âm nhạc thực thụ với các giai điệu vui tươi, sôi động được tạo ra bởi những "ca sĩ" đáng yêu nhất. Chỉ với kinh phí khiêm tốn 75 triệu đô la, Sing đã đạt doanh thu gần gấp 9 lần nhờ hàng chục bài hát từ các nghệ sĩ nổi tiếng được trình bày trong phim. Thậm chí, ca khúc Faith do Stevie Wonder và Ariana Grande thể hiện còn nhận được đề cử giải Quả cầu vàng cho "Ca khúc nhạc phim hay nhất".

Sau những khó khăn ở phần một, dàn "ca sĩ" của chú gấu Koala Buster đã thành công trong việc vực dậy Nhà hát Trăng Non của anh, đồng thời biến nơi đây thành một địa điểm giải trí ăn khách. Tuy nhiên, Buster giờ đây đang hướng đến mục tiêu lớn hơn, đó chính là có được một buổi diễn siêu hoành tráng tại Nhà hát Crystal Tower ở thành phố Redshore.

Tại sao Buster lại mong muốn điều ấy? Giống như “Đại lộ danh vọng” Broadway ở ngoài đời, thành phố Redshore chính là nơi quy tụ những tinh hoa, tài năng nghệ thuật, biểu tượng văn hóa danh giá. Và trong số những nhà hát đỉnh cao nhất, Nhà hát Crystal Tower lại là cái tên ở top đầu. Do đó, nếu thành công thì cuộc đời của Buster cùng dàn diễn viên của anh sẽ bước sang một trang khác.

Tuy nhiên, những gì mà họ làm trong buổi tuyển chọn lại không đủ để gây ấn tượng trước Giám đốc Điều hành Crystal Entertainment - gã sói Crystal. Trong lúc túng quẫn, chú heo Gunter đã thách thức Crystal bằng việc có thể triệu hồi được Clay Calloway - huyền thoại âm nhạc nổi danh một thời.

Giờ đây, họ sẽ phải thực hiện ý tưởng điên rồ nhất từ trước đến giờ, khi người nghệ sĩ ấy đã giải nghệ gần 15 năm nay và không có ý định trở lại sàn diễn nữa. Nếu thất bại, họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Lần này, Sing 2 sẽ mang đến màn trình diễn công phu bằng việc “xào lại” các ca khúc nổi tiếng nhưng được thể hiện bởi các giọng ca “đỉnh không kém ca sĩ gốc”, gồm bản hit đình đám của Shawn Mendes "There’s Nothing Holdin’ Me Back", "I Still Haven’t Found What I’m Looking For" của U2, "Bury A Friend" từ Billie Eilish hay "Hotline Bling" của Drake,… Đồng thời, các siêu sao âm nhạc như Pharrell Williams, Halsey, Letitia Wright của Black Panther cũng góp giọng để thể hiện hàng chục bản hit kinh điển khác.

Không dừng lại ở đó, giá trị nhân văn về tình bạn, ý nghĩa thực sự của nghệ thuật, âm nhạc sẽ tiếp tục được truyền tải một cách sâu sắc. Điểm khởi đầu là tham vọng thành công vang dội của cá nhân Buster, dần dần nó đã trở thành một lời nhắc nhở xúc động về sức mạnh tiềm tàng của âm nhạc có thể chữa lành những trái tim đã tan vỡ.

Sing 2 (tựa Việt: Đấu Trường Âm Nhạc 2) dự kiến khởi chiếu vào tháng 12.2021, hứa hẹn sẽ trở thành sự kiện điện ảnh hoành tráng kết thúc năm nay.

Chia sẻ

Bài viết

Phùng Tuấn - CTV

Tin mới nhất