Phim Ảnh

Quá khứ cơ hàn sao Trung: người ngủ ngoài đường chờ vai, kẻ miệt mài đóng quần chúng

Lâm Ngọc Chi
Chia sẻ

Hai nghệ sĩ này đã phải trải qua nhiều khó khăn, trước khi trở thành những diễn viên nổi tiếng và mang đến nhiều tác phẩm với nội dung đặc sắc cho khán giả.

Gần đây, Vương Bảo Cường - bạn diễn của Lưu Hạo Nhiên trong bộ phim điện ảnh Thám tử phố Tàu - đã tiết lộ quá khứ chưa nổi tiếng của mình. Anh cho hay, từng không có ai xem trọng anh và còn cười nhạo nói anh không thể làm diễn viên điện ảnh được. 

Vương Bảo Cường và Lưu Hạo Nhiên trong "Thám tử phố Tàu 3".

Trong lần phỏng vấn đó, Vương Bảo Cường chia sẻ, vì thân hình của anh nhỏ bé nên anh từng bị chèn ép tiền thù lao. Vào thời điểm bộ phim Đám tang đua đòi của đạo diễn Phùng Tiểu Cương thông báo tuyển diễn viên quần chúng, anh đã đến nơi tuyển chọn khá sớm, thậm chí ngủ ngoài đường để chờ đến lượt, vì nơi ở của mình quá xa. 

Vừa qua, Vương Bảo Cường đã trở thành vua phòng vé dịp Tết khi doanh thu vé đặt trước của bộ phim điện ảnh Thám tử phố Tàu 3 vượt mốc 200 triệu NDT (Nhân dân tệ). Con số này đã giúp cho Thám tử phố Tàu do Vương Bảo Cường, Lưu Hạo Nhiên đóng chính "bỏ xa" phim của Lưu Đức Hoa, Châu Tấn Dương Mịch

Ngoài Vương Bảo Cường, Triệu Lệ Dĩnh đã từng đóng qua khá nhiều vai quần chúng trước khi chạm tay đến thành công. Năm 2006, cô giành chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm diễn viên, nhưng con đường sự ngiệp không được thăng hoa, dù cô từng thắng giải thưởng trên. 

Ở thời điểm đó, công ty quản lý chỉ cho cô đóng những vai diễn nhỏ trong các bộ phim truyền hình. Ở thời gian đó, cô dường như không quan tâm đến hình tượng, hình ảnh của mình. Mãi đến năm 2013, khi bộ phim Lục Trinh truyền kỳ được phát sóng thì Triệu Lệ Dĩnh mới được nhiều người biết đến. 

Poster "Lục Trinh truyền kỳ".
Chia sẻ

Bài viết

Lâm Ngọc Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất