Phim Ảnh

Review 'Promising young woman': Ám ảnh và đau đớn với sự thật trần trụi mà phụ nữ phải đối diện

Châu Hải Bình
Chia sẻ

Phản ánh một câu chuyện đầy gai góc dưới lăng kính của sự thật trần trụi, "Promising Young Woman" hoàn toàn xứng đáng với những lời tán dương hay những giải thưởng từ khán giả và giới phê bình.

*Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim.

Promising Young Woman là bộ phim phản ánh hiện thực xã hội xoay quanh Cassandra, một cô gái trẻ với sở thích quái gở. Đó là hàng tuần cô sẽ ăn diện lộng lẫy, make up lồng lộn để đến quán bar, nhưng không phải để đi đu đưa cùng bạn bè mà là để gài bẫy những gã đàn ông đểu cáng. 

Vậy cô ấy làm như thế nào?

Cassandra sẽ giả vờ mình đã uống say "quắc cần câu" không còn biết trời đất là gì nữa, đợi chờ “con mồi” là những gã đàn ông tỏ vẻ tốt bụng sẽ ngỏ ý đưa cô về đến nhà an toàn, nhưng thực chất là chỉ có mong muốn lợi dụng điều đó để lên giường. Tất nhiên Cassandra không hề say và đây là lúc cô sẽ vạch mặt, trừng trị bọn chúng để dằn mặt những tên "tra nam" bỉ ổi.

Có thể bạn đã từng nghe đến cái tên Promising Young Woman qua rất nhiều giải thưởng, đặc biệt là tại Oscar khi sở hữu tới 5 đề cử. Nhưng đừng vì thế nghĩ đây là một bộ phim nghệ thuật khó ngấm mà ngược lại nó còn vô cùng dễ xem và lôi cuốn nhờ vào ngôn ngữ kể chuyện thông minh.

Promising Young Woman có cách mở đầu khơi gợi được sự tò mò của khán giả khi úp úp mở mở về hành động của nữ chính. Với tiểu sử không đầy đủ về nhân vật như vậy, các tình tiết về sau đã từng bước dẫn dắt người xem đi khám phá sâu hơn câu chuyện của Cassandra cũng như lý do đằng sau việc làm của cô.

Trong vai nữ chính của bộ phim, minh tinh Carey Mulligan thực sự đã có một màn hóa thân cực kỳ xuất sắc. Ở đó chúng ta thấy được sự nham hiểm trong ánh mắt, giọng nói, điệu bộ và không thể đoán trước được cô ấy sẽ làm những gì tiếp theo. Từng câu thoại đều chứa đựng sự giận dữ mà không cần bất cứ biểu hiện nào trên gương mặt.

Dữ dội là vậy nhưng diễn xuất của Carey cũng biến hóa khôn lường theo tâm lý nhân vật. Khán giả vẫn dễ dàng “lọt hố” vẻ ngây thơ trong sáng của Cassandra hay những lúc cô tạm quên đi mục đích thực sự của mình và chìm đắm vào trong tình yêu dù chúng xuất hiện rất ít.

Promising Young Woman khai thác một vấn đề gai góc và đen tối, qua đó tố cáo hành vi đồi bại của những kẻ cơ hội. Chính vì thế mọi yếu tố được xây dựng đều nhằm phục vụ mục đích này, từ cảnh quay tập trung vào phần vùng nhạy cảm của đàn ông, cho tới âm nhạc, tính cách nhân vật hay thậm chí là cả lời thoại. Thế nhưng điều này dễ khiến người ta lầm tưởng đây là một bộ phim nữ quyền cực đoan khi chĩa mũi dùi vào cánh mày râu.

Rất may Promising young woman đã khéo léo giải quyết vấn đề này khi phản ánh câu chuyện một cách đa chiều, hé lộ những góc khuất mà chỉ người trong cuộc mới biết. Nó cho thấy không có một đối tượng cụ thể cho vấn nạn này mà bất cứ ai dù là nam hay nữ cũng có thể trở thành nạn nhân. Theo đó sự phân định đúng sai lại nằm ở thái độ của họ khi đối diện với việc này.

Điểm ấn tượng nhất ở Promising Young Woman là dù khán giả đã biết về nội dung câu chuyện, biết về hành trình trả thù của nữ chính nhưng vẫn có những “điểm mù” nhất định để có thể thả một vài cái plot twist vào đó. Mọi thứ diễn ra bất ngờ đến mức khi khám phá ra rồi chúng ta mới nhận ra rằng nó đã được gợi ý từ trước nhưng lại bỏ qua khi nghĩ rằng chi tiết đó không quan trọng.

Đúng như dòng tagline trên poster, Promising Young Woman quả thực đã đem đến cho khán giả một trải nghiệm đầy hoang dại và ly kỳ. Ngoài ra nó còn khiến chúng ta phải ám ảnh và day dứt khi làm dấy lên một vấn nạn đã tồn tại rất lâu nhưng ít được nói đến. Chính cách thể hiện đầy cuốn hút như này đã giúp Promising Young Woman ghi điểm được cả trong lòng khán giả đại chúng lẫn giới mộ điệu.

Promising Young Woman khởi chiếu từ ngày 2/4/2021.

Chia sẻ

Bài viết

Châu Hải Bình

Tin mới nhất