Phim Ảnh

Quách Bính Đình kết hôn cùng con trai Hướng Hoa Cường - trùm xã hội đen khét tiếng Hong Kong: Chuột sa hũ gạo

Như Hồ
Chia sẻ

Quách Bích Đình được gả vào gia đình danh gia vọng tộc họ Hướng khi Hướng Tả là con trai trưởng của Hướng Hoa Cường.

Hướng Tả và Quách Bích Đình năm ngoái cùng nhau tham gia ghi hình một chương trình nhưng không ngờ lại là “phim giả tình thật” nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng sau đó cũng được cư dân mạng bắt gặp nắm tay ân ái, Hướng Tả cũng vui vẻ trả lời: “Chính như mọi người nhìn thấy đấy“.

Ngày 27 tháng 3, theo như các kênh truyền thông Trung Quốc tiết lộ thì mối quan hệ giữa Quách Bích Đình và Hướng Tả đã tiến triển thêm một bước, hai người đã nói đến chuyện hôn nhân. Cũng theo như các trang báo này thì cũng ngày hôm đó, cặp đôi tham gia một buổi tiệc cá nhân và chiếc nhẫn kim cương lớn trên tay áp út của cô đã làm người khác không thể rời mắt.

Thực ra, buổi tiệc cá nhân này là nơi mà Hướng Tả dành để cầu hôn với bạn gái. Con trai của trùm showbiz Hong Kong đã ở trước mặt người thân cũng như bạn bè thân thiết cầu hôn với cô. Màn cầu hôn hôm nay cũng chỉ có sự tham dự của mẹ hai bên vì tiệc tổ chức ở Đài Loan nên Hướng Hoa Cường không thể xuất hiện và ba của Quách Bích Đình cũng không hề tham dự. Thế nhưng, hai bên đã sớm hài lòng với đối phương.

Đối với thân thế của Hướng Tả, có lẽ nhiều người sẽ không còn cảm thấy không còn xa lạ nếu như biết cha anh là ai. Cha của Hướng Tả là Hướng Hoa Cường sinh năm 1948, là diễn viên, giám chế, người chế tác phim sinh ra ở tỉnh Quảng Đông. Ông từng đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau và được rất nhiều người yêu mến như vai diễn trong phim Lam giang truyện chi phản phi tổ phong vân được đề cử tranh giải nam chính xuất sắc nhất Kim Tượng lần thứ 12 năm 1993… Hướng Hoa Cường là người có rất có quyền trong ngành giải trí, đồng thời là lão đại long đầu của hắc bang Tân Nghĩa An, lại là chủ tịch tập đoàn Trung Quốc Minh.

Cha của Hướng Hoa Cường là Hướng Tiền, từng là Thiếu tướng, năm 1940 ông đã thành lập bang hội Tân Nghĩa An ở Hồng Long. Năm 2004, vợ chồng Hướng Hoa Cường quyết định trợ giúp Lý Liên Kiệt thành lập quỹ từ thiện và làm nhiều công việc từ thiện khác nhau. Địa vị của Hướng Hoa Cường trong ngành giải trí Hong Kong được chứng minh vô cùng cao khi trong tiệc chúc thọ ông 70 tuổi, rất nhiều minh tinh có danh tiếng lớn đều đặc biệt đến chúc thọ mình, không những số lượng nhiều mà chất lượng cũng vô cùng cao, đều là những minh tinh cấp biệt (ý chỉ danh tiếng rất lớn) như Lưu Đức Hoa, Lưu Gia Linh, Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc, Quan Chi Lâm…

Một số minh tinh cũng từng để lại nhận xét về Hướng Hoa Cường như sau chứng minh vị trí của ông trong lòng họ:

Lưu Đức Hoa: Hướng Hoa Cương là ông chủ tốt nhất trong cuộc đời này của tôi.

Lưu Thanh Vân: Hướng sinh (Hướng tiên sinh) là một ông chủ tốt, đối với mọi người đều rất khách khí, ở trong Trung Quốc tinh (công ty do Hứa Hoa Cường làm chủ) nhiều năm, họ đối với vợ chồng tôi đều rất tốt.

Văn Tuyển: Tôi hợp tác cùng với Hướng Hoa Cường nhiều năm như vậy nhưng trước giờ chưa từng nghe ông ấy nói qua một lời dơ bẩn nào cả.

Nguyên nhân thứ hai vì Hướng Hoa Cường từng giúp đỡ rất nhiều minh tinh Hong Kong, họ có được địa vị, nổi tiếng như ngày hôm nay đều do một tay Hướng Hoa Cường giúp sức, nhận được nhiều ân huệ của ông đặc biệt là Lưu Đức Hoa và vì thế Thiên vương trước mặt mọi người luôn thể hiện lòng biết ơn đến ông.

Hướng Tả là con trai trưởng của Hướng Hoa Cường và người vợ thứ hai của mình nên tất cả những sản nghiệp của cha mình đều sẽ do anh làm chủ sau này. Vì vậy có thể thấy, Quách Bích Đình được gả vào một gia đình danh gia vọng tộc như thế này chắc chắn cũng sẽ có không ít áp lực về sau.

Chia sẻ

Bài viết

Như Hồ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất