Phim Ảnh

Push Puttichai tiết lộ lý do muốn trở thành diễn viên tự do sau khi hết hợp đồng làm việc với PPTV

Nguyễn Thu Hà - CTV
Chia sẻ

Nam tài tử Push Puttichai giải thích lý do tại sao anh quyết định trở thành diễn viên tự do không tiếp tục gia hạn hợp đồng với kênh PPTV, tiết lộ lý do bác sĩ ra lệnh giảm tập

Mới đây, hai nghệ sĩ Push Puttichai và Kwan Usamanee đã hết hạn hợp đồng với công ty chủ quản PPTV. Cả hai đều quyết định không gia hạn hợp đồng mà thay vào đó họ sẽ trở thành diễn viên tự do. Nam diễn viên Push Puttichai đã lên tiếng trả lời về lý do anh không ký tiếp hợp đồng với PPTV và chia sẻ về lý do bác sĩ yêu cầu hai vợ chồng giảm tập luyện với cường độ lớn.

Khi được hỏi về hướng đi của mình sau khi trở thành diễn viên tự do, ''hoàng tử nụ cười'' Thái Lan cho biết: ''Tôi muốn trở thành diễn viên tự do vì tuổi tác của mình cũng lớn rồi. Hợp đồng 2 năm đã ký với công ty cũ, tôi đã tham gia 2 phim truyền hình như thỏa thuận ban đầu nên việc rời đi là hoàn toàn không có vấn đề gì. Mọi thứ đều diễn ra như đúng thỏa thuận trong hợp đồng. Hơn nữa, vợ tôi là một nhà sản xuất tự do, tức là cô ấy có thể sản xuất phim cho tất cả các kênh truyền hình. Hiện tại có 2 bộ phim được nhận giải GMM Grammy trước khi kí hợp đồng với PPTV. Nếu có cơ hội, tôi sẽ trở lại đóng phim như bình thường.''

Khi được hỏi liệu GMM Grammy có yêu cầu anh ký hợp đồng làm việc với một công ty khác không, nam diễn viên Mùa hè của hồ ly bản Thái tiết lộ: ''Chà, người lớn đều biết tôi muốn trở thành diễn viên tự do đến nhường nào và chúng tôi có những lời hứa tốt đẹp với nhau. Tôi thấy việc trở thành diễn viên tự do là tốt vì bản thân có thêm nhiều sự lựa chọn. Bộ phim vợ tôi làm nhà sản xuất đang được chỉnh sửa và phải gửi sang trung Quốc để xem xét vì bộ phim sẽ được đồng phát sóng ở Thái Lan và Trung Quốc. Tôi nghĩ bộ phim sẽ lên sóng trong khoảng giữa hoặc cuối năm 2021.''

Push Puttichai nói thêm: ''Về chuyện con cái, tôi nghĩ hãy để thuận theo tự nhiên. Phải nói thêm rằng đến thời điểm hiện tại chúng tôi không đặt nặng vấn đề có con, nếu con đến với chúng tôi thì mừng nhưng nếu chưa thì chúng tôi có thể tiếp tục hi vọng. Tôi muốn mọi người động viên cả hai chúng tôi, như bạn biết đấy tôi cũng muốn như vậy. Nhưng ở một thời điểm nào đó, có thể do tình hình hiện tại, áp lực cá nhân trong công việc có thể ảnh hưởng nhiều đến vợ tôi.''

''Đối với những gì trước đây có người nói rằng tập thể dục nhiều sẽ khó có con lúc đầu tôi đã nghi ngờ. Tôi nghĩ tập thể dục nhiều rất tốt cho sức khỏe, nhưng khi đi khám bệnh, bác sĩ hỏi chúng tôi tập thể dục gì thì bác sĩ bảo chạy nhiều. Và cũng có một cuộc chạy ba môn phối hợp, bác sĩ nói với tôi rằng cơ thể tôi đã làm việc quá sức và bảo tôi giảm xuống. Tuy nhiên, trường hợp ai tập quá sức cũng muốn nghỉ nhưng chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, điều này bác sĩ bảo cơ thể vẫn bình thường vì mọi thứ đã được giảm bớt'', nam diễn viên nói thêm.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thu Hà - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất