Phim Ảnh

Pimmy Pimprapa sẽ đảm nhận vai nữ phản diện trong phim truyền hình làm lại 'Mia Luang 2021'

Nguyễn Thu Hà - CTV
Chia sẻ

Nữ diễn viên Pimmy Pimprapa xác nhận sẽ tham gia bộ phim làm lại Mia Luang 2021 - một dự án lớn của công ty Change 2561 trong năm nay.

Pimmy Pimprapa

Một trong những dự án phim lớn của công ty Change 2561 Mia Luang cuối cùng đã bắt đầu khởi động cho mùa phim mới. Không phải kịch bản mới, cuốn tiểu thuyết gốc cùng tên của phim đã từng có nhiều bản chuyển thể trước đó. Nhưng dù vậy, Mia Luang (tạm dịch: Vợ cả) vẫn luôn là chủ đề hot đối với khán giả xem truyền hình.

Hình ảnh fitting của 3 diễn viên chính trong phim

Ở phiên bản Mia Luang 2021, 3 diễn viên chính của phim gồm có: Pimmy Pimprapa, New Wongsakorn và Tak Bongkot. Theo đó, đây là phiên bản làm lại thứ 6 từ cuốn tiểu thuyết gốc cùng tên. Trước đó, Mia Luang đã từng có bản chuyển thể lần lượt ở các năm 1981, 1989, 1999, 2009 và 2017. Có thể thấy đây là cuốn tiểu thuyết ra đời từ cách đây khá lâu nhưng được người Thái vô cùng ưa chuộng và là đề tài được nhiều nhà làm phim nhắm đến để chuyển thể thành phim.

Trong Mia Luang 2021, bộ 3 diễn viên chính được chọn mặt gửi vàng đều là những cái tên quá quen thuộc với khán giả xem truyền hình. Bộ phim sẽ là dự án phim đầu tay của nữ diễn viên xinh đẹp Pimmy Pimprapa trong vai trò diễn viên tự do. Là một mảnh ghép trong 3 mảnh ghép chính của phim, Pimmy Pimprapa sẽ tiếp tục thử sức với màu sắc vai diễn mới, đó là một vai phản diện.

Nhìn lại những phiên bản trước của Mia Luang, vai nữ phản diện tên Ornin đã từng được những nữ diễn viên hàng đầu như Aum Patchrapa hay Cris Horwang vào vai rất ''ngọt''. Lần này, công ty Change 2561 quyết định gửi gắm nhân vật ''khó nhằn'' này cho Pimmy Pimprapa. Liệu rằng vai diễn thử thách này có làm khó được nữ diễn viên sinh năm 1992 này không?

Mia Luang là câu chuyện về một cặp vợ chồng rất giàu có, nổi tiếng, học thức cao và được mọi người kính trọng. Mọi người đều cho rằng họ đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc và sống một cuộc sống rất tốt đẹp, trong khi thực tế thì họ có rất nhiều vấn đề. Rắc rối bắt đầu từ Aniroot (do New Wongsakorn thủ vai), người chồng là một cầu thủ và có rất nhiều nhân tình. Vợ anh, Wiganda (do Tak Bongkot thủ vai) là một phụ nữ thông minh, chịu đựng những hành vi sai trái của chồng và nhiều phụ nữ của anh ta. Trong số những người phụ nữ của anh ta, chỉ có Ornin (do Pimmy Pimprapa thủ vai) dường như công khai chen chân vào giữa hai vợ chồng mà không xấu hổ. Mia Luang theo nghĩa đen có nghĩa là Vợ cả, trong khi các tình nhân của anh ta được gọi là Mia Noi, nghĩa đen là Vợ nhỏ hoặc Vợ lẽ.

Một bộ phim mang đậm màu sắc drama của những bộ phim Thái Lan, cuộc chiến giữa chính thất và nhân tình sẽ đi về đâu? Đừng quên theo dõi bộ phim Mia Luang dự kiến lên sóng trong năm 2021.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thu Hà - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất