Phim Ảnh

Vì sao cứ phim thanh xuân là có kết nhạt?

Phương Thảo
Chia sẻ

Vì thanh xuân có mấy khi trọn vẹn, cái kết của những bộ phim về tuổi trẻ thường dang dở và bị cho là nhạt nhẽo, gây hụt hẫng cho người xem.

Với cốt truyện đơn giản, ít tình tiết kịch tính, gay cấn, các bộ phim lấy chủ đề thanh xuân vườn trường vẫn thu hút người xem bởi màu sắc nhẹ nhàng, ngọt ngào. Thoát khỏi nhịp sống vội vã, ồn ào, khán giả có thể khóc cười cùng những rung động trong sáng của nhân vật.

Dự án phim tiếp theo của Trịnh Sảng cũng là một bộ phim thanh xuân

Tuy nhiên, vì thanh xuân có mấy khi trọn vẹn, cái kết của những bộ phim này thường dang dở và bị cho là nhạt nhẽo, gây hụt hẫng cho người xem.

Chuyện tình thời niên thiếu - Đẹp nhưng khó bền lâu!

Đi từ cuộc sống đời thường, những câu chuyện tình khi còn trẻ thường ít đi đến được hôn nhân. Đặc biệt, các bộ phim về thanh xuân đặt cái kết trong khoảng thời gian tốt nghiệp, ngoài vượt qua chuyện “xa mặt cách lòng”, nhân vật phải đối mặt với nhiều áp lực về học tập, tương lai, xã hội.

“Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” với gam màu hoài niệm

Nếu tình cảm sâu sắc, mạnh mẽ của các cặp đôi trong thể loại phim khác có thể vượt qua dư luận, xuất thân khác biệt, cấm cản từ phía cha mẹ, thì các nhân vật trẻ tuổi không thể đặt mối tình non nớt, mong manh của mình lên trên tương lai, gia đình.

“Điều tuyệt vời nhất của chúng ta” với chuyện tình trong sáng, thơ ngây

Ở bộ phim điện ảnh Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, cảm xúc mãnh liệt của Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi không thể vượt qua số phận, nam chính đánh tuột mất cơ hội chỉ bằng hiểu nhầm vụn vặt. Cuối cùng, Cảnh Đằng nhìn cô gái thanh xuân của mình hạnh phúc bên chú rể trong luyến tiếc.

Kết phim khiến người xem không khỏi ám ảnh

Chính vì vậy, có ý kiến cho rằng, tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp, nơi các nhân vật yêu bằng sự nhiệt thành nhất, tuy nhiên, mối quan hệ này luôn rơi ở lưng chừng - không phải đầu tiên, cũng chẳng thể cùng nhau đi đến cuối. Chính vì thế, các bộ phim như Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, Ác ma thiếu gia đừng hôn tôi, Điều tuyệt vời nhất của chúng ta,… thường có cái kết dở dang, không trọn vẹn.

Phải đứng trước ngã rẽ cuộc đời

Bên cạnh đó, ở tập cuối, nhân vật thường phải đứng trước lựa chọn cho riêng mình. Trong Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, mẹ bị bệnh, gia đình khó khăn, không muốn hổ thẹn trước Cảnh Cảnh, Dư Hoài quyết định cắt đứt liên lạc với cô, quyết tâm làm việc để có tương lai đủ đầy hơn.

Hình ảnh khiến người xem day dứt trong tập cuối “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”

Ngay cả ở cảnh cuối cùng, người xem vẫn không biết liệu nam chính có hẹn Cảnh Cảnh ra để nói lời từ biệt hay không.

Trong Ác ma thiếu gia đừng hôn tôi, cặp đôi Lục - Hạ phải xa nhau khi nữ chính đi du học ở nước ngoài để phát triển sự nghiệp. Dù cô đã trở về và có cái ôm ngọt ngào với Thất Lục, người xem vẫn cảm thấy hụt hẫng khi bộ phim kết thúc mà chưa có lời giải: Liệu Sơ Hạ có tiếp tục rời xa quê hương, chuyện tình của hai nhân vật chính sẽ ra sao?

Mâu thuẫn khi nhân vật chính trong “Ác ma thiếu gia đừng hôn tôi” phải lựa chọn con đường tương lai

Sau khi tốt nghiệp, những nhân vật phải đứng trước nhiều ngã rẽ, nếu chọn tình yêu, họ có thể đánh lỡ cơ hội tương lai như đi du học, làm việc tại thành phố,… Bên cạnh đó, nếu mâu thuẫn này được giải quyết một cách dễ dàng, kết phim sẽ trở nên gượng gạo. Do vậy, việc tạo ra cái kết khiến người xem hài lòng luôn là một câu hỏi khó cho nhà làm phim.

Tập cuối thường không có cảnh “hot”

Một trong những gia vị gây ấn tượng mạnh mẽ cho người hâm mộ là cảnh lãng mạn, thân mật giữa cặp đôi chính. Thậm chí, có những khán giả đợi cả bộ phim chỉ để ngắm cảnh hôn của hai nhân vật.

Tuy nhiên, với các diễn viên còn nhỏ tuổi, ít kinh nghiệm diễn cảnh thân mật như anh chàng sinh năm 1998 Lý Hoành Nghị trong Ác ma thiếu gia đừng hôn tôi, việc diễn các phân đoạn va chạm cơ thể gần gũi là một điều không dễ. Chính vì vậy, dù có tới 46 tập, bộ phim chỉ có 3 cảnh hôn, trong đó có nụ hôn chỉ kéo dài… vài tích tắc.

Cảnh hôn khiến người xem không thực sự thỏa mãn

Những cảnh hôn trong Ác ma thiếu gia khiến người xem chưa thực sự thỏa mãn. Thậm chí, ở cảnh cuối cùng, sau khi Thất Lục tỏ tình, cặp đôi chính chỉ trao nhau một cái ôm nhẹ nhàng, mang nhiều cảm xúc.

Cái ôm nhẹ khép lại “Ác ma thiếu gia”

Để lại cho khán giả nhiều cảm xúc

Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn để khép lại chuyện tình ở lứa tuổi dang dở, đối với một số bộ phim, cái kết mở được làm nên với mục đích gây cho khán giả nhiều dư âm, ấn tượng.

“Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” và những hình ảnh gợi nhắc về thanh xuân đẹp đẽ

Không thể phủ nhận, chuyện tình dang dở là chuyện tình đẹp, gây ám ảnh nhất. Đặt dấu chấm lửng thay cho dấu chấm trọn vẹn, các bộ phim muốn thức dậy nỗi luyến tiếc, cảm xúc nhung nhớ về thời thanh xuân mà ai cũng từng trải qua.

Cái kết với nhiều câu hỏi chưa có lời giải khiến khán giả khó quên được các bộ phim này

Cũng vì thế, những bộ phim như Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, Điều đẹp nhất của chúng ta để lại dư âm mạnh mẽ cho người xem ngay từ cái tên đầy hoài niệm, hơi thở thanh xuân đẹp đẽ, cho đến kết cục buồn nhưng ám ảnh của phim. Độc giả có thể truy cập vào Vừng TV để xem bản Việt hoá của những bộ phim Hoa ngữ.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Thảo

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất