Phim Ảnh

'Toàn chức cao thủ' tập 3 +4: Tiểu Đường bại trận thê thảm khi quyết chiến Quân Mạc Tiếu, mục đích Diệp Tu gia nhập hội Lam Khê

Lâm Ngọc Chi
Chia sẻ

Trong tập 3 và 4, bạn của bà chủ Trần Quả trở về và quyết chiến với Diệp Tu nhưng thua trận thảm hại. Vì muốn luyện thành công dù thiên cơ, Diệp Tu tham gia vào hội Lam Khê, kết thúc trận đấu liền bỏ nhóm.

Diệp Tu mắt thấy Quân Mạc Tiếu sắp chết đến nơi, liền không nghĩ gì nhanh chóng kết nối vi tính với màn hình nhưng không ngờ lại cho cả tiệm net thấy một màn mình tiêu diệt quái thú trong Vinh Diệu. Ai nấy đều khen ngợi và nói cách đánh như Diệp Thu vậy. Bà chủ Trần Quả cũng vì vậy mà tuyển anh làm chính thức.

Xem thêm: Chỉ trong 4 sự kiện, Phạm Băng Băng bị soi đeo đến 5 chiếc nhẫn kim cương khủng khác nhau trên ngón áp út
Tiểu Đường - bạn của Trần Quả trở về từ nước ngoài và bắt xe đi đến tiệm net của Trần Quả. Trần Quả gọi người này là đại ma vương vì thường kèm cập việc học của cô. Mỗi ngày phải làm một trang nhưng nay lại thiếu một trang, không biết lấy cớ gì cho thỏa đáng. Vừa lúc đó Diệp Tu đi vào, Trần Quả liền ngay lập tức đổ lỗi vì cách đánh Vinh Diệu của người này hay quá làm mình thua trận riết điên loạn.

Tiểu Đường nghe vậy liền mở một trận và nói sẽ hạ đo ván Diệp Tu, tuy nhiên sau 10 trận đấu cô vẫn là thua. Vì tức giận mà bảo Trần Quả lập cho mình một tài khoản Vinh Diệu.

Lam Hà đối với sự biểu hiện của hội Lam Khê trong khu vực 10 không vừa mắt nên mở ngay cuộc họp và có người đề nghị mời Quân Mạc Tiếu vào hội. Trước mặt mọi người thì “đè bẹp” nhưng sau lưng lại âm thầm đi kiếm Quân Mạc Tiếu đó là hội trưởng hội Lam Khê.

Các thành viên trong hội Lam Khê cùng vào trận với Diệp Tu nhưng bị anh chàng này khoanh tròn lại và bảo ở lại, một mình sẽ tự ti. Sau thời gian chờ đợi, hội trưởng bảo đếm 1 2 3 thì xong ra nhưng Quân Mạc Tiếu đã thắng. Sau khi lấy được vật hiếm, Quân Mạc Tiếu thoát hội.

Xem thêm: Tứ đại nữ chính Hoa Ngữ ngọt ngào do truyền thông Hong Kong bầu chọn: Dương Tử và Thẩm Nguyệt được gọi tên
Tôn Tường lần đầu lãnh đạo nhóm, anh vào trận đấu đầu tiên vào huấn luyện với nhóm. Khác với cách dẫn đội của Diệp Tu, Tô Mộc Tranh không quen nên cả đội thua trận. Tôn Tường mắt thấy nhóm bị thua liền trách mắng Tô Mộc Tranh.

Hội Lam Khê mời Diệp Tu vào trận để tham gia nhóm với mình nhưng bất thành vì Diệp Tu quyết định hợp tác với Bao Tử. Cuối cùng cả hai giành thắng lợi và Diệp tu khen Bao Tử khiến anh chàng phấn khởi.

Chia sẻ

Bài viết

Lâm Ngọc Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất