Phim Ảnh

Chưa xuất ngũ, Choi Si Won đã nhận lời mời đóng phim vì có quá nhiều kinh nghiệm

Phương Thảo
Chia sẻ

Người hâm mộ hi vọng với những kinh nghiệm được trau dồi từ nhiều vai diễn lớn, bé trong quá khứ, Si Won sẽ có phần thể hiện tốt ở các dự án phim tiếp theo, gặt hái được nhiều thành công trên con đường diễn xuất.

Choi Si Won - thành viên nhóm nhạc nam Hàn Quốc Super Junior là ca sĩ thần tượng được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Tham gia nhiều vai diễn lớn nhỏ, không chỉ nhận lời khen có cánh từ giới chuyên môn, nam ca sĩ diễn viên sinh năm 1986 được người hâm mộ khuyến khích, ủng hộ việc “lấn sân” đóng phim.

Ngoại hình điển trai của nam ca sĩ diễn viên.

Bắt đầu từ những vai diễn nhỏ

Thời gian gần đây, tận dụng sức hút từ tên tuổi cùng lượng người hâm mộ đông đảo của các thần tượng, không ít nhà làm phim lựa chọn ca sĩ trẻ đảm nhận vai diễn chính trong drama. Tuy nhiên, sự non nớt, thiếu kinh nghiệm diễn xuất khiến nhiều idol hứng chịu “gạch đá”.

Không mắc phải sai lầm ấy, Choi Si Won lựa chọn con đường “lấn sân” diễn xuất bằng cách tham gia nhiều vai diễn nhỏ, trau dồi khả năng, lấy thêm kinh nghiệm. Năm 2004, nam thần tượng xuất hiện trong Precious Family với vai trò khách mời. Từ đây, một năm sau đó, anh hóa thân thành Kang Bong Man thời trẻ ở Eighteen, Twenty-Nine.

Tạo hình non nớt, trẻ trung của Si Won.

Năm 2006, Choi Si Won tiếp tục đóng vai phụ trong dự án phim của nhà đài KBS có tên Spring Waltz - drama mang đậm màu sắc ngọt ngào, trong sáng. Tại đây, nam ca sĩ diễn viên sinh năm 1986 hóa thân thành Park Sang Woo, em họ Eun Young. Mái tóc và trang phục nghịch ngợm giúp anh làm bật lên tính cách đặc trưng nhân vật.

Kiểu tóc nghịch ngợm của Si Won trong “Spring Waltz”.

Không ngại thử sức nhiều hình tượng

Từ trước đến nay, một trong những nguyên nhân tạo nên định kiến từ khán giả về việc thần tượng tham gia đóng phim là: Tận dụng sự nổi bật ở ngoại hình, nhiều ca sĩ có tạo hình “dập khuôn” khi “lấn sân” diễn xuất, chủ yếu hóa thân thành các nhân vật điển trai, lịch lãm hoặc xinh đẹp, lạnh lùng.

Trái lại, trong con đường diễn xuất, nam ca sĩ Choi Si Won không ngừng làm mới mình, thử sức với nhiều thể loại nhân vật đa dạng, phong phú. Năm 2007, anh khiến người hâm mộ bất ngờ, thích thú khi vào vai Lee Mong Ryong ở Legend of Hyeong Dan - bộ phim phóng tác từ câu chuyện cổ nổi tiếng The Legend of Chun Hyang. Lần đầu xuất hiện với tạo hình cổ trang, nam thần tượng khẳng định vẻ đẹp nam tính, mạnh mẽ dù ở bất cứ hình tượng nào.

Choi Si Won với tạo hình cổ trang.

Ở Oh! My Lady của nhà đài SBS, Choi Si Won vào vai một ngôi sao nổi tiếng có tên Min Woo. Tuy nhiên, không được mang hình ảnh, tính cách ngoài đời vào trong phim, với Oh! My Lady, nhân vật mà nam thần tượng đảm nhận đem lòng yêu nữ quản lý đã từng lập gia đình, có con rồi ly hôn. Hình ảnh Si Won đeo tạp dề, sau lưng địu một cậu bé, tay dắt thêm bé gái khác khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Nhìn Min Woo chơi với trẻ con trong “Oh! My Lady”, người hâm mộ khẳng định anh sẽ trở thành ông bố tốt.

Trong hai dự án phim tiếp theo Athena: Goddess of War và Poseidon, nam thần tượng có cơ hội hợp tác cùng hai người bạn thân thiết cùng thuộc công ty quản lý SM Entertainment - “hai mảnh” DBSK U-know Yunho và Max Changmin. Ở Athena: Goddess of War, Si Won hóa thân thành tân nhân viên trẻ trung, đầy năng lượng tại Cơ quan chống khủng bố quốc gia NTS (National Anti-Terror Service). Đảm nhận nhiệm vụ chuyên phân tích dữ liệu, nhân vật của anh mang ước mơ trở thành điệp viên xuất sắc.

Si Won cực “ngầu” trong “Athena: Goddess of War”.

Không kém nhân vật ở Athena: Goddess of War, trong Poseidon, với lối diễn xuất tiến bộ, đầy mạnh mẽ, Choi Si Won khiến người hâm mộ bất ngờ bằng những cảnh quay hành động gay cấn, nghẹt thở ngay từ các tập đầu tiên. Nhờ vai diễn này, “một mảnh” Super Junior nhận nhiều lời khen có cánh, diễn viên Han Jung Soo chia sẻ: “Siwon thể hiện sự tôn trọng với các bậc tiền bối của mình và làm việc rất chăm chỉ”.

Hai mỹ nam nhà SM Yunho và Si Won khiến người hâm mộ “phát cuồng”.

Không những thế, bậc thầy diễn xuất Gil Yong Woo còn thể hiện sự yêu mến bởi thái độ chăm chỉ, ham học hỏi của nam thần tượng: “Si Won liên tục hỏi về tất cả mọi thứ và bất cứ điều gì tại trường quay, điều đó khiến tôi không có lý do nào để ghét cậu ấy cả”.

Năm 2012, Choi Si Won xuất hiện trong The King of Dramas với vai diễn Kang Hyun Min - ngôi sao Hallyu bậc nhất với bề ngoài điển trai, phong cách thời trang thời thượng, thông minh và nổi tiếng toàn Châu Á. Có lẽ, ở vai diễn này, nam thần tượng có cơ hội tận dụng hoàn toàn ngoại hình, thần thái nổi bật. Tuy nhiên, tại đây, Si Won gặp không ít thử thách khi thể hiện đời sống đa chiều, tính cách phức tạp của nhân vật, một ngôi sao hào nhoáng nhưng có tư duy đơn giản, ghét suy nghĩ, dễ dàng rơi vào lưới tình.

Anh phải thể hiện nhiều mặt của nhân vật này.

Năm 2015, nam thần tượng tiếp tục thử thách diễn xuất bản thân khi tham gia bộ phim đình đám gây tiếng vang lớn của nhà đài MBC She Was Pretty. Dù chỉ là nam phụ, Si Won vẫn nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ. Đặc biệt, “một mảnh” Super Junior có “cú lột xác” ngoạn mục ở tập 14, từ Kim Shin Hyuk bụi bặm, không quan tâm ngoại hình, luôn hài hước, tràn đầy năng lượng, trở thành nhà văn Ten điển trai, lịch lãm. Tình tiết này không chỉ khiến cái tên anh trở nên “hot” khoảng thời gian đó, mà còn khẳng định khả năng “không ngại xấu” của nam diễn viên.

Anh chàng bụi bặm, hài hước…

…lột xác thành nhà văn Ten.

Trở lại sau khi xuất ngũ, Choi Si Won liệu có thành công?

Sau thời gian dài thành viên Super Junior vắng bóng do thực hiện nghĩa vụ quân sự, người hâm mộ thể hiện sự mong chờ trước thông tin nam thần tượng sẽ xuất ngũ vào ngày 18.08 tới đây. Đặc biệt, dù chưa chính thức xuất ngũ, ngôi sao She Was Pretty đã nhận được lời mời tham gia dự án phim mới.

Mới đây, công ty quản lý SM Entertainment tiết lộ nam thần tượng nhận được lời mời tham gia bộ phim Byun Hyuk's Love - dự án phim của nhà sản xuất Song Hyun Wook, người từng làm nên những drama tình cảm, lãng mạn như Sensitive Boss (2017), Another Oh Hae Young (2016), Snow Lotus (2015),…

Nam diễn viên và Kang Sora nhận được lời mời tham gia bộ phim mới.

Thời gian gần đây, các nghệ sĩ sau khi xuất ngũ thường chọn con đường “lấn sân” diễn xuất để trở lại với người hâm mộ như JYJ's Kim Jae Joong cùng Manhole, DBSK' Yunho và Meloholic,… Chính vì thế, sau khi xuất ngũ, Si Won sẽ xem xét nghiêm túc lời mời và rất có khả năng quay trở lại “màn ảnh nhỏ”.

Diễn xuất khiến “một mảnh” Super Junior nhận được lòng tin từ khán giả.

Người hâm mộ hi vọng với những kinh nghiệm được trau dồi từ nhiều vai diễn lớn, bé trong quá khứ, Si Won sẽ có phần thể hiện tốt ở các dự án phim tiếp theo, gặt hái được nhiều thành công trên con đường diễn xuất.

Độc giả có thể truy cập TVING để xem lại các tập phim Hàn Quốc hoặc theo dõi thông tin phim tại Ghiền phim Hàn.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Thảo

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất