Phim Ảnh

Mang thai ở tuổi vị thành niên, phim mới của Kim Woo Bin nhận chỉ trích nặng nề vì thiếu tính giáo dục

Minh Hy
Chia sẻ

Sau việc cổ xúy cho kẻ thứ 3, phim mới của Kim Woo Bin tiếp tục nhận về nhiều gạch đá vì chuyện mang thai ở tuổi vị thành niên.

Our Blues đang là bộ phim được cư dân mạng quan tâm thời gian vừa qua khi đây là dự án đánh dấu sự trở lại của nam tài tử Kim Woo Bin sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Bộ phim là câu chuyện đầy xúc động xoay quanh những con người sống ở vùng đảo Jeju Hàn Quốc. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cặp đôi gà bông Jung Hyun - Bang Young Joo lại đang gặp phải nhiều ý kiến trái chiều khiến bộ phim gặp phải nhiều chỉ trích.

Jung Hyun (Bae Hyun Sung) và Bang Young Joo (Roh Yoon Seo) là đôi bạn đang cùng theo học tại một ngôi trường ở địa phương. Cả 2 đều là những học sinh xuất sắc của trường và đang có mối quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, do sơ suất, Young Joo đã mang thai với bạn trai Joo Jung Hyun của mình. Đứng trước việc phải chấp nhận nuôi con và đánh đổi tương lai của mình, đôi bạn trẻ đã gặp phải rất nhiều khó khăn và trăn trở.

Sau nhiều lần suy nghĩ, Young Joo đã quyết định phá thai để tiếp tục con đường chinh phục đại học Seoul của bản thân. Bạn trai đã nhiều lần thuyết phục cô suy nghĩ lại nhưng cô nàng vẫn rất quả quyết trước quyết định mình đã đề ra.

Đến khi nằm trên bàn siêu âm, được bác sĩ giải thích về vị trí đầu, cánh tay, chân của thai nhi và nói với một nụ cười: “Các cơ quan đều phát triển tốt. Em bé rất khỏe mạnh”, cô nàng lớp trưởng dường như đã bị lay động.

Đến khi bác sĩ mở tiếng thai của em bé cho cả 2 cùng nghe, Young Joo như không thể chịu nổi nữa, cô ôm chầm lấy bạn trai của mình và cầu xin: “Đừng làm điều đó, bác sĩ. Cháu sợ, cháu sợ lắm. Làm ơn, cháu không muốn nghe điều đó”. Cuối cùng, họ quyết định sinh em bé.

Hành động dám chịu trách nhiệm về việc làm của cặp đôi học sinh trung học đã nhận về không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người thấy rằng đây là một cái kết có hậu cho cặp đôi, và dành lời khen ngợi cho biên kịch vì đã đưa được vấn đề nóng hổi ngoài xã hội vào trong bộ phim. 

Mặt khác, sự chỉ trích nhận về cũng không hề ít khi cho rằng, việc mang thai ở tuổi vị thành niên không phải vấn đề nhỏ. Nó thật sự quan trọng và có ảnh hưởng lớn. Việc không phá bỏ đi đứa trẻ tuy đem lại tính nhân văn cho bộ phim song lại đang thiếu đi tính giáo dục.

Cùng chờ đón những diễn biến tiếp theo của bộ phim Our Blues được phát sóng trên tvN vào tối thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Xem thêm: Vương Nhất Bác từng chăm sóc Tiêu Chiến như người tình, còn sẵn sàng 'chịu khổ' thay

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất