Phim Ảnh

Phim 'Minari' duy trì vị thế phòng vé, kiếm 5,63 triệu USD kể từ khi ra mắt

Kiều My
Chia sẻ

Bộ phim Minari tiếp tục ngự trị trên màn ảnh rộng sau buổi ra mắt rất được chờ đợi vào đầu năm nay.

Minari kiếm 5,63 triệu USD sau 18 ngày thống trị phòng vé

Trong một báo cáo gần đây, bộ phim của đạo diễn Lee Isaac Chung đã thống trị phòng vé trong 18 ngày liên tiếp kể từ khi ra mắt, hơn 600.000 người xem.

Phim 'Minari' duy trì vị thế phòng vé, kiếm 5,63 triệu USD kể từ khi ra mắt Ảnh 1
Minari kiếm 5,63 triệu USD sau 18 ngày thống trị phòng vé

Mặt khác, Variety đã trích dẫn rằng Minari đã có thể đạt 1,09 triệu USD doanh thu của ngày thứ Sáu và thứ Hai. Tổng doanh thu của tác phẩm chiến thắng Quả cầu vàng đã lên tới 5,63 triệu USD, biến chúng trở thành bộ phim ăn khách tại phòng vé Hàn Quốc.

Phim 'Minari' duy trì vị thế phòng vé, kiếm 5,63 triệu USD kể từ khi ra mắt Ảnh 2

Hơn nữa, báo cáo này cũng cho biết thêm rằng bộ phim chính kịch này là tác phẩm có doanh thu cao thứ ba tại Hàn Quốc trong năm nay, bên cạnh Soul của Disney / Pixar đã đạt được 16,6 triệu USD, cũng như bộ phim hoạt hình Nhật Bản Demon Slayer The Phim: Chuyến tàu Mugen thu về tổng cộng 11,5 triệu USD.

Trước đó, Minari đã thu về 1,68 triệu USD trong tuần đầu trình chiếu và đạt được lượng khán giả tích lũy vượt 440,00 vào ngày chiếu thứ 11.

Phim 'Minari' duy trì vị thế phòng vé, kiếm 5,63 triệu USD kể từ khi ra mắt Ảnh 3

Các giải thưởng và đề cử Minari

Bên cạnh việc đảm bảo vị trí của mình trong phòng vé, Minari còn gây xôn xao tin tức vì những chiến thắng và đề cử lịch sử.

Gần đây, bộ phim rất được mong đợi đã nhận được nhiều cái gật đầu tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 93.

Phim 'Minari' duy trì vị thế phòng vé, kiếm 5,63 triệu USD kể từ khi ra mắt Ảnh 4

Các đề cử Oscar của phim "Minari" bao gồm sáu hạng mục chính - bao gồm Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Steven Yeun, Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn bà Soonja của Yoon Yeo-Jeong, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Nhạc score phim xuất sắc nhất và Phim Xuất sắc nhất.

Chỉ vài tuần sau khi bộ phim được đề cử tại giải Oscar, bộ phim của Lee Isaac Chung đã giành được giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2021.

Phim 'Minari' duy trì vị thế phòng vé, kiếm 5,63 triệu USD kể từ khi ra mắt Ảnh 5

Thành tích đáng kể này đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử khi trở thành Phim nói ngôn ngữ Hàn Quốc thứ hai nhận được những giải thưởng danh giá.

Bên cạnh các đề cử Quả cầu vàng và Oscar của Minari, bộ phim hài - chính kịch đã chiến thắng hai hạng mục tại Film Awards do các nhà phê bình lựa chọn năm 2021.

Bài phát biểu nhận giải Nghệ sĩ trẻ xuất sắc nhất của Alan Kim đã lan truyền mạnh mẽ sau khi cậu bé 8 tuổi hoàn toàn bất ngờ với giải thưởng của mình và bật khóc.

Phim 'Minari' duy trì vị thế phòng vé, kiếm 5,63 triệu USD kể từ khi ra mắt Ảnh 6

"Đầu tiên, con muốn gửi lời cảm ơn đến các nhà phê bình đã bình chọn và gia đình con... trời ơi, con đang khóc", diễn viên nhí nói khi cố gắng kìm nước mắt.

Đồng thời, con gái của đạo diễn Minari Lee Isaac Chung cũng đã chiếm spotlight chương trình với lời phát biểu xúc động khi cha cô nhận giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất của giới phê bình.

Con gái bảy tuổi của nhà làm phim từng đoạt giải nói: "Con đã cầu nguyện! Con đã cầu nguyện!" ngay khi người dẫn chương trình xướng tên cha cô.

Tóm tắt nội dung Minari

Phim 'Minari' duy trì vị thế phòng vé, kiếm 5,63 triệu USD kể từ khi ra mắt Ảnh 7

Minari kể về câu chuyện của một gia đình Hàn Quốc chuyển đến một trang trại Arkansas với hy vọng tìm thấy giấc mơ Mỹ của họ.

Lấy bối cảnh những năm 1980, người trụ cột gia đình do Yeun và vợ Monica thủ vai, do Yeri Han thủ vai, phải đối mặt với những trở ngại cùng với mẹ cô và Soonja, cùng hai đứa con gốc Mỹ Anne và David, do Noel Kate Cho và người mới Alan thủ vai.

Chia sẻ

Bài viết

Kiều My

Tin mới nhất