Phim Ảnh

Phim 'Love (ft. Marriage and Divorce) 2' lập lên kỷ lục mới - Phim 'Nevertheless' rating tăng nhẹ

Xuyến Chi
Chia sẻ

Phim "Love (ft. Marriage and Divorce) 2" đã đạt được rating cao nhất ở tập lên sóng tối qua.

Các bạn hãy cùng SAOStar tìm hiểu về rating của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng vào tối qua dưới bài viết này nhé!

Vào ngày 10 tháng 07, bộ phim truyền hình mới của tvN The Devil Judge có sự tham gia của Ji Sung, Jinyoung của GOT7 và Kim Min Jung đã có lượng người xem tăng khi lên sóng tập 3. Cụ thể, theo Nielsen Korea, tập phát sóng mới nhất của bộ phim đã đạt mức rating trung bình trên toàn quốc là 5.5%, đánh dấu mức tăng so với tập thứ hai lên sóng vào tuần trước.

Xem thêm: Phim 'Sweet Home' sẽ có mùa 2, dàn diễn viên Song Kang, Lee Jin Wook và Lee Si Young sẽ quay trở lại

Bên cạnh đó, phim The Devil Judge cũng chiếm vị trí đầu tiên trong khung thời gian lên sóng trên tất cả các kênh, bao gồm cả các kênh đài trung ương. Trong nhóm người xem chính từ 20 đến 49 tuổi, bộ phim đã đạt được rating trung bình trên toàn quốc là 2.5% và cao nhất là 3.2%.

Xem thêm: Suzy cân nhắc vào vai nữ chính bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội trong phim mới

Cũng trong tập tối qua, phim Nevertheless của jTBC cũng có lượng người xem tăng khi lên sóng tập 4, khi đạt được mức rating trung bình trên toàn quốc là 1.7%.

Xem thêm: Phim mới của Choi Woo Sik và Kim Da Mi xác nhận dàn cast chính thức đáng mong đợi

Trong khi đó, phim Love (ft. Marriage and Divorce) 2 đã lập kỷ lục mới khi trở thành bộ phim có rating cao nhất trong lịch sử đài TV Chosun từng đạt được, phá vỡ kỷ lục do chính bộ phim đạt được ở phần đầu tiên.

Phim Love (ft. Marriage and Divorce) 2 đã đạt được rating trung bình trên toàn quốc là 11.3% cho tập mới nhất , tăng mạnh lên thành tích hai con số và dẫn đầu trong khung giờ lên sóng.

Xem thêm: 'The Sea I Wished For' chỉ đạt được rating 1% khi lên sóng dù sở hữu toàn sao

Phim Voice 4 của tvN tiếp tục duy trì lượng khán giả ổn định khi duy trì mức rating trung bình trên toàn quốc là 3.7% so với tập trước. Bên cạnh đó, bộ phim cũng giành vị trí đầu tiên trong khung giờ chiếu trên tất cả các kênh, bao gồm cả các kênh đài trung ương. Trong khoảng độ tuổi người xem chính từ 20 đến 49 tuổi, bộ phim đã đạt được rating trung bình trên toàn quốc là 2.3% và cao nhất là 2.9%.

Cuối cùng, phim Revolutionary Sisters của KBS 2TV tiếp tục là chương trình được xem nhiều nhất trên bất kỳ kênh nào vào thứ bảy, khi đạt rating trung bình trên toàn quốc là 27.0%.

Rating của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng vào tối 10/07/21 theo dữ liệu của AGB Nielsen Korea:

Ở đài trung ương:

Revolutionary Sisters: 27.%

Ở đài cáp:

The Devil Judge: 5.5%

Nevertheless: 1.7%

Voice 4: 3.7%

Love (ft. Marriage and Divorce) 2: 11.3%

Xem thêm: Đề cử LHP quốc tế Chunsa lần thứ 26: Yoo Ah In và Song Joong Ki đối đầu tại hạng mục Nam chính xuất sắc

Chia sẻ

Bài viết

Xuyến Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất