Phim Ảnh

Phim của Jeon Do Yeon và Jung Woo Sung chỉ bán được hơn 600 vé tại quê nhà sau hơn 1 tháng ra mắt

Thanh Long
Chia sẻ

Trước diễn biến phức tạp của virus Corona, phòng vé Hàn Quốc tiếp tục ảm đạm hơn bao giờ hết.

Ngành điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục phải chịu những ảnh hưởng từ dịch COVID-19, nhiều phòng vé tiếp tục phải đóng cửa, nhiều bộ phim tiếp tục phải dời lịch chiếu khiến cho doanh thu giảm thấp kỷ lục.

“The Invisible Man” Trailer

Tại bảng xếp hạng doanh thu phòng vé cuối tuần qua, bộ phim The Invisible Man vẫn đang dẫn đầu khi bán được 41,723 vé và thu về 305,408 USD, tại 594 phòng chiếu, chiếm 26.21% trong 3 ngày cuối tuần (20/03-22/03).

Tính đến hết ngày 22/03, sau khi ra mắt từ ngày 26/02 và liên tục dần đầu phòng vé, phim The Invisible Man chỉ bán được tổng cộng 493,241 vé và thu về 3,466,891 USD.

Phim 1917 tiếp tục ở vị trí thứ 2 tuần này khi bán được 34,157 vé và thu về 251,178 USD, tại 546 phòng chiếu và chiếm 21.55% tổng doanh thu trong 3 ngày cuối tuần (20/03-22/03).

Ra mắt từ ngày 11/03, phim Dark Waters đang ở vị trí thứ 3 tuần này với 20,752 vé, thu về 150,544 USD.

Phim Honest Candidate của Ra Mi Ran và Kim Moo Yul có mặt ở vị trí thứ 4 tuần này khi bán được 53,239 vé, tại 312 phòng vé.

Phim Beasts that Cling to the Straw có mặt ở vị trí thứ 5 tuần này khi có 6,996 vé, thu về 50,686 USD, tại 298 phòng chiếu và chiếm 4.34% tổng doanh thu.

Tính đến hết ngày 22/03, sau hơn 1 tháng ra mắt, phim Beasts that Cling to the Straw chỉ bán được tổng cộng 612,032 vé và thu về 4,267,841 USD.

“Beasts that Cling to the Straw” Trailer

Xem thêm: Phim 'Tầng lớp Itaewon' của Park Seo Joon và Kim Da Mi đạt rating hơn 16%, với sự xuất hiện của Park Bo Gum

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Long

Tin mới nhất