Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Phim Ảnh
google news

Phim cổ trang có cảnh nóng bỏng mắt gây tranh cãi

My Daily

Phim cổ trang Hàn Quốc bị gán mác phim 18+ nay tiếp tục gây tranh cãi vì bôi nhọ nhân vật có thật trong lịch sử.

Bộ phim cổ trang 18+ Vương hậu Wongyeong (The Queen Who Crowns) ngay khi mới lên sóng đã gây ra không ít những tranh cãi vì có quá nhiều cảnh nóng khiến người xem phải đỏ mặt. Nữ chính của phim - Cha Joo Young cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều vì chấp nhận đóng cảnh nóng táo bạo, thậm chí cô còn có phân cảnh để lộ ngực trần ngay tập 2 của phim nhưng bị đánh giá là phản cảm và không cần thiết. 

Bộ phim cổ trang 18+ Vương hậu Wongyeong (The Queen Who Crowns) từng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả vì loạt cảnh nóng bỏng mắt ngay từ 2 tập đầu phim (Nguồn: tvN). 
Bộ phim cổ trang 18+ Vương hậu Wongyeong (The Queen Who Crowns) từng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả vì loạt cảnh nóng bỏng mắt ngay từ 2 tập đầu phim (Nguồn: tvN). 

Ở giai đoạn sau của Vương hậu Wongyeong, phim đã giảm bớt những phân cảnh 18+ quá lộ liễu, thay vào đó, tình tiết của phim dần khai thác có chiều sâu hơn vào những cuộc đấu đá khốc liệt trong triều đình và hậu cung. Dẫu vậy, càng đi tới những tập cuối cùng, phim lại bị đánh giá là cố tình làm sai lệch lịch sử Hàn Quốc khi bôi bác nhà vua Lee Bang Won, người vốn được sử sách ghi nhận nhiều công lao lớn đối với bách tính và đất nước. 

Không chỉ gây tranh cãi vì quá nhiều cảnh nóng, phim còn bị chỉ trích vì bôi nhọ nhà vua Lee Bang Won, một nhân vật có thật trong lịch sử Hàn Quốc. (Nguồn: tvN). 
Không chỉ gây tranh cãi vì quá nhiều cảnh nóng, phim còn bị chỉ trích vì bôi nhọ nhà vua Lee Bang Won, một nhân vật có thật trong lịch sử Hàn Quốc. (Nguồn: tvN). 

Theo sử sách, từ khi sinh ra, Lee Bang Won đã được biết đến là người con trai tài giỏi nhất và “văn võ song toàn” của biên tướng tay nắm trọng quyền Lee Seong Kye (vua đầu tiên của Joseon – Triều Tiên Thái Tổ). Vào năm 1388, Lee Bang Won và cha mình dẫn đầu một cuộc nổi dậy chống lại triều đại Goryeo. Cuộc nổi dậy này được gọi là Cuộc Chiến Tranh Truyền Giáo. Cuối cùng, triều đại Goryeo đã đầu hàng và triều đại Joseon được thành lập. Lee Seong Gye trở thành vua đầu tiên của Joseon và Lee Bang Won được phong làm Thái tử. 

Là người có nhiều công lao trong lịch sử nhưng vua Lee Bang Won trong phim Vương hậu Wongyeong lại được khắc họa thiếu anh minh, đức độ. (Nguồn: tvN). 
Là người có nhiều công lao trong lịch sử nhưng vua Lee Bang Won trong phim Vương hậu Wongyeong lại được khắc họa thiếu anh minh, đức độ. (Nguồn: tvN). 

Trên con đường mở ra triều đại Joseon mới và đưa phụ thân lên ngôi, Lee Bang Won là người có nhiều công lao nhất và sớm được người người ngầm định cho ngôi vị trữ quân. Trên thực tế, ông không chỉ giúp cha mình giành được lòng dân và thuyết phục các quan lại sĩ phu mang quan điểm “chỉ thờ một chủ” đảo chiều ủng hộ Lee Seong Kye trong quá trình dọn đường cho phụ thân mình đến ngai vàng, Lee Bang Won được coi là nhân tố quan trọng nhất mở ra cả một triều đại Joseon mới.

Bộ phim hiện vẫn tiếp tục được phát sóng nhưng thu về nhiều chỉ trích và gạch đá từ cư dân mạng. (Nguồn: tvN). 
Bộ phim hiện vẫn tiếp tục được phát sóng nhưng thu về nhiều chỉ trích và gạch đá từ cư dân mạng. (Nguồn: tvN). 

Tuy nhiên, trong phim Vương hậu Wongyeong, vua Lee Bang Won vốn có nguyên mẫu là nhân vật có thực trong lịch sử lại bị xây dựng với rất nhiều những nhược điểm, phải kể đến như bạc nhược, giết hại người dân vô tội, tệ bạc với hoàng hậu Wongyeong, người vốn đã dốc sức giúp đỡ ông lên ngôi và củng cố địa vị trong triều đình. Việc nhà sản xuất phim Vương hậu Wongyeong cố tình xây dựng bộ phim lấy nguyên mẫu từ lịch sử nhưng lại phát triển theo hướng bôi đen nhân vật, gài cắm đầy rẫy những cảnh nóng lộ liễu khiến khán giả, đặc biệt người xem Hàn Quốc vô cùng tức giận. 

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết My Daily

Tin mới nhất
Dấu chấm hết cho tiền vệ Hendrio
Giá vàng chiều nay (31/3): Nhiều biến động đáng chú ý