Phim Ảnh

Doanh thu phòng vé Bắc Mỹ năm 2020 giảm tới hơn 40% so với 2019!

Thịnh Phạm
Chia sẻ

Phòng vé tại Bắc Mỹ dự kiến ​​sẽ giảm 40% vào năm 2020 khi Hollywood phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Trailer Wonder Woman 1984.

Như hầu hết mọi người đều biết, trong những tháng đầu năm 2020, COVID-19 đã tác động xấu trên toàn thế giới và ngành công nghiệp giải trí cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng từ đại dịch này. Để đối phó với nó và bảo vệ sức khỏe toàn cầu, nhiều tác phẩm đã có lịch ra mắt của Hollywood đều bị dời vô thời hạn và các hãng phim phải đau đầu đi tìm ngày phát hành mới. Hiện tại, lịch ra mắt phim đã bị xóa sạch cho đến cuối tháng 6 vì nhiều người chưa biết khi nào tình hình sẽ an toàn trở lại và các rạp chiếu phim có thể mở cửa trở lại bình thường.

Black Widow.

Trở lại vào cuối tháng 3, phòng vé Bắc Mỹ đã ghi nhận doanh thu thấp gần nhất lịch sử và mọi thứ có vẻ sẽ vẫn duy trì như vậy cho đến khi các rạp chiếu hoạt động trở lại. Ngoài ra, một số bom tấn được mong đợi nhất năm 2020 đều bị dời sang năm 2021 - khiến số lượng phim có doanh thu cao giảm đi đáng kể. Sau tất cả, tổng doanh thu phòng vé tại Bắc Mỹ trong năm 2020 sẽ đạt mức thấp nhất mà nhiều người chưa từng thấy trong những năm gần đây.

Wonder Woman 1984.

Theo THR, trong tình huống tốt nhất, doanh thu phòng vé tại Bắc Mỹ trong năm 2020 sẽ rơi vào khoảng từ 6,82 tỷ USD - 7,09 tỷ USD, thấp hơn khoảng 40% so với 11,4 tỷ đô la trong năm 2019. Tuy nhiên, những con số trên chỉ có thể đạt được nếu các rạp chiếu phim mở cửa trở lại sau ba tháng nữa và lượng khán giả đến rạp trở lại bình thường ngay lập tức. Nếu các rạp chiếu phải vật lộn để thu hút khán giả sau COVID-19 thì doanh thu phòng vé có thể chỉ đạt 6,36 tỷ USD - tất nhiên, vẫn là trong trường hợp các rạp chiếu có thể mở trong vài tháng tới.

Mulan.

Kịch bản thứ hai chính là thứ mà Hollywood nên chuẩn bị tinh thần. Một nghiên cứu cho thấy khán giả sẽ không thích đi đến các nơi có nhiều người tụ tập như rạp chiếu phim sau đại dịch và cụ thể là khoảng 49% sẽ đợi một vài tháng ổn định mới quay lại rạp chiếu. Ngay cả khi những tựa phim đáng hy vọng như Tenet của Christopher Nolan (vẫn đang giữ ngày ra mắt trong tháng 7), Mulan và Wonder Woman 1984 ra mắt vào cuối mùa hè, khán giả vẫn có thể chưa dám mạo hiểm đánh đổi sức khỏe cá nhân chỉ để phục vụ mục đích giải trí.

Trailer Mulan.

Do tính chất bất thường của đại dịch, rất có thể một vài bộ phim có lịch ra mắt vào tháng 7 và tháng 8 sẽ một lần nữa phải dời lịch. Các bom tấn của Hollywood phụ thuộc rất nhiều vào thị trường toàn cầu để mang lại lợi nhuận lớn, vì vậy các hãng phim có thể sẽ không phát hành phim mới trừ khi họ tự tin các dự án có thể thành công ở các thị trường lớn như Mỹ và Trung Quốc. Thời điểm hiện tại, việc tất cả các hãng phim làm bây giờ là chỉ chờ đợi và hy vọng mọi thứ sẽ được cải thiện sớm.

Chia sẻ

Bài viết

Thịnh Phạm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất