Phim Ảnh

Điên thì có sao: Gác lại câu chuyện tình buồn của Kim Soo Hyun thì khán giả được an ủi bởi ông anh quốc dân Oh Jung Se

Kim Oanh
Chia sẻ

Điên thì có sao (It's okay to not be okay) tập 14 là chuỗi dài những bi kịch khi nhiều bí mật đau lòng được hé mở, mối quan hệ giữa Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) và Ko Moon Young (Seo Ye Ji) ngày càng rạn nứt, nỗi day dứt về thủ phạm cái chết của mẹ Gang Tae lại chính là mẹ mình khiến Moon Young mặc cảm và đẩy xua đuổi tình cảm mà Gang Tae dành cho cô. Gác lại câu chuyện tình buồn điểm sáng của tập 14 là Moon Sang Tae (Oh Jung Se) người đàn anh tự kỷ đã cứu một tập phim buồn bã.

Điên thì có sao (It's okay to not be okay) tập 14 

Tập 14 Điên thì có sao đã thất hứa với khán giả khi cả một bầu trời nước mắt đã khóc thương cho Gang Tae một phần thì tội cho Moon Young mười phần. Cô đang chịu đựng nỗi đau mà không phải do cô gây ra, quá khứ đã qua nhưng nó lại đàng hành hạ tâm can cô, cô không thể chối bỏ sự thật rằng “Mẹ cô chính là thủ phạm giết mẹ của người yêu cô”. Nếu đây là sự thật thì bộ phim sẽ có một cái kết buồn, với một nhà văn đầy nội tâm như Moon Young mãi mãi và vĩnh viễn cô không thể xóa đi cái ký ức ám ảnh ấy hơn thế nữa bộ phim Điên thì có sao chỉ còn hai tập nữa là đóng máy. 

Moon Young đau lòng khi phát hiện ra mẹ mình chính là thủ phạm giết mẹ Gang Tae 

Câu chuyện buồn của Moon Young và Gang Tae khiến cho tập 14 của Điên thì có sao tràn ngập những giai điệu buồn và nước mắt. Diễn xuất nổi bật của Seo Ye Ji làm cho khán giả khô khan nhất cũng cảm được sự nghẹn ngào, với Moon Young thì cô không đáng được tha thứ chứ nói gì đến yêu vậy mà cô tham lam mơ đến một gia đình với hai con người khốn khổ ấy. Chi tiết y tá trưởng là người vẽ thêm chi tiết con bướm Hy Lạp trên bức tranh tường và là người gây ra cái chết cho ông Go càng làm cho khán giả khặng định bà Park Haeng Ja (Jang Joung Nam) là mẹ của Moon Young. Thế nhưng một phần khán giả hi vọng mong manh rằng đây chỉ là một bệnh nhân cuồng tín tâm thần cấp độ 10 đang cố tạo ra câu truyện trinh thám của riêng mình mà thôi.

Y tá trưởng xuất hiện với tạo hình y hệt mẹ Moon Young ngày còn trẻ 

 

Nhưng điều này vẫn chưa đủ căn cứ khẳng định bà ta có phải mẹ Moon Young hay không? 

Gác lại câu chuyện buồn không lối thoát giữa nhà văn Go Moon Young (Seo Ye Ji) và Moon Gang Tae (Kim soo Hyun) thì có một điểm sáng của 14 Điên thì có sao là người đàn anh Oh Jung Se, người chắp cánh cho mọi tác phẩm Baeksang. Oh Jung Se vào vai anh trai tự kỷ Moon Sang Tae, chân thực đến nổi gai ốc bởi diễn xuất thần tài qua từng tập phim. Họa sĩ vẽ truyện tranh Moon Sang Tae tiêu biểu với những câu nói chân lý, nói ít hiểu nhiều, nói đâu trúng đó và đã nói thì không có sai. Moon Sang Tae sở hữu hàng loạt những câu thoại đi vào lòng người như: Tại sao phải nhường nếu đồ tốt mà nhường hết cho người khác ta còn lại gì; Cơ thể không biết nói dối khi ốm đau thì sẽ khóc nhưng con tim lại là kẻ nói dối. Nó vẫn cứ im lặng dù có đau lòng; Nếu hôn nhau thì đừng cãi nhau, hôn nhau vẫn tốt hơn là đánh nhau; Khi người khác đang xem phim thì đừng nói chuyện đó là lịch sử tối thiểu đấy…

Bức ảnh đánh dấu sự trưởng thành của anh trai Moon Gang Tae 

Và ở tập phim 14 Điên thì có sao thì Moon Sang Tae thực sự là một liều thuốc an thần cho tất cả, nếu không có người đàn ông trong đứa trẻ lớn thì cả bộ phim sẽ rơi vào bi thương lạc lõng. Dù không biết chuyện gì xảy, dù không hiểu vì sao Moon Young lại ốm nhưng Sang Tae mơ hồ rằng có điều gì không ổn giữa hai đứa em. Lúc này đây, vai trò của người anh như một sợi dây kết nối cho tất cả các nhân vật trong phim. Sang Tae bắt đầu an ủi em trai mình Gang Tae, động viên em đừng cãi nhau với Moon Young và đừng lo lắng gì cả có anh ở đây rồi, thậm chí còn cho cả tiền tiêu vặt nữa. Với Moon Young thì Sang Tae lại ân cần nhẹ nhàng, chăm cô em gái từng miếng cháo, càng làm Moon Young thấy ngẹn ngào và tội lỗi. 

Không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Moon Sang Tae đã cố gắng an ủi em mình 
Ông anh quốc dân là đây chứ ở đâu nữa 

Moon Sang Tae luôn đóng vai trò một “kỹ sư cầu nối” giữa hai tuyến đầu mâu thuẫn của Moon Young và Gang Tae. Anh làm cho bộ phim trở nên liên mạch logic và nhân văn từ mọi góc nhìn, bộ phim đã cho Oh Jung Se một vai diễn để đời, để anh điên một cách nhân văn nhất. Bộ phim Điên thì có sao là một bộ phim không có một chi tiết thừa nào kể từ chiếc đèn giao thông bật xanh đỏ đúng thời điểm những mối quan hệ được mở ra. 

Chăm sóc Moon Young như em gái mình 
Mọi lời nói của Moon Sang Tae đều cực kỳ hợp lý 

Và chi tiết Moon Sang Tae trưởng thành cũng là một chi tiết xuất sắc, ngày trước khi Moon Young và Gang Tae bắt đầu mối quan hệ thì Sang Tae ghen tị và ích kỷ.  Gang Tae (Kim Soo Hyun) phải chạy theo và che ô cho anh trai mình trong mưa, còn Moon Young thì lại che ô cho Gang Tae, hình ảnh này lúc đó như thể hiện cái tôi của Sang Tae còn quá lớn. Nhưng sau cái chết của Bố Moon Young thì hình lại ngược lại, Gang Tae che ô cho Moon Young, Sang Tae tự che ô một mình, cách nhìn này cho thấy hôm nay một Sang Tae trưởng thành bản lĩnh và có thể tự chăm sóc cho mình để hai em được hạnh phúc.

Bộ phim Điên thì có sao (It’s okay to not be okay) hoàn thành hai tập cuối vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần sắp tới trên Tvn, hãy cùng Saostar chờ đợi những kết thúc đẹp nhất cho bộ phim nhé.

Chia sẻ

Bài viết

Kim Oanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất