Phim Ảnh

'Nữ hoàng livestream' Vi Á bị phạt 210 triệu USD vì tội trốn thuế, số tiền phạt gấp đôi Phạm Băng Băng

Đường Nghệ Hân
Chia sẻ

Mới nhất, một nữ streamer nổi tiếng tại quốc gia tỷ dân đang bị điều tra trốn thuế. Các quan chức chính phủ đang để ý đến các vấn đề về văn hóa và cách thức kinh doanh trên không gian mạng.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ xôn xao tin tức về MC Vi Á bị cục thuế điều tra, phát hiện cô trốn 703 triệu NDT tiền thuế (hơn 2534 tỷ VNĐ), đã bị cục thuế phạt đóng 1 tỷ 341 triệu NDT(hơn 4835 tỷ VNĐ). Hiện tại, hagtag về việc "Vi Á bị phạt 210 triệu USD vì tội trốn thuế" chiếm giữ vị trí No.1 hotserach và thu hút hơn 29 triệu lượt truy cập.

Theo tin tức ngày 20/12, cục thuế thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, thông qua phân tích dữ liệu lớn về thuế, đã phát hiện nhà nữ MC Vi Á trốn thuế và đã tiến hành thanh tra chuyên sâu về thuế.

Sau khi điều tra, từ 2019 đến năm 2020, thông qua các hành vi che giấu thu nhập cá nhân, thay đổi bản chất thu nhập, kê khai sai... MC Vi Á đã trốn 703 triệu nhân dân tệ (hơn 2534 tỷ VNĐ)  và nộp thuế thấp hơn 60 triệu nhân dân tệ.

Cơ quan hành chính đã ra quyết định xử phạt Hoàng Vi (Vi Á), nộp bù các khoản thuế, phí nộp chậm thuế và tiền phạt với tổng số tiền khoảng 1,341 tỷ NDT ~ hơn 4800 tỷ VND.

Trong quá trình điều tra về thuế, Vi Á đã hợp tác và tự nguyện nộp 500 triệu NDT tiền thuế, đồng thời chủ động khai báo các sai phạm về thuế mà cơ quan thuế chưa nắm được. 

Xem thêm: Top những bộ phim Trung đạt điểm Douban trên 8.0 năm 2021: Phim Cung Tuấn lọt top 3, Tiêu Chiến vắng mặt

Xem xét tình huống trên, Phòng Thanh tra Cục Thuế thành phố Hàng Châu, Cục Thuế quản lý Nhà nước thực hiện theo “Luật Thuế Thu nhập Cá nhân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Luật Quản lý Thu thuế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Trung Quốc “,” Luật xử phạt hành chính của nhân dân “Tiêu chuẩn xử phạt hành chính thuế”, Vi Á đã bị thu hồi tiền thuế, phí chậm nộp và tiền phạt, tổng cộng là 1,341 tỷ nhân dân tệ.

Trước đó, Phạm Băng Băng bị phạt gần 130 triệu USD, Trịnh Sảng thì gần 300 triệu tệ. Trong khi đó, Vi Á lên tới 1 tỷ 3, số tiền bị phạt của "Nữ hoàng livestream" vượt xa hơn nhiều so với hai nữ diễn viên.

 Nữ diễn viên Trịnh Sảng cũng đã bị kết án trốn thuế khi tham gia dự án Thiến nữ u hồn. Cô bị phạt 46 triệu USD. Bạn trai cũ Trương Hằng, khi đó là quản lý cho Trịnh Sảng, bị phạt gần 5 triệu USD vì tiếp tay, bao che cho nữ diễn viên.

Xem thêm: Trần Tinh Húc lại đóng vai 'tra nam', hành Lý Thấm sấp mặt trong phim cổ trang ngược tâm 'Mộng hoa xuân'?

Chia sẻ

Bài viết

Đường Nghệ Hân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất