Phim Ảnh

NSX 'Võ sinh đại chiến' tuyên bố rút phim sau 3 ngày ra mắt vì bị 'chèn ép suất chiếu' tại rạp Việt

Migi
Chia sẻ

Sau tranh cãi về tình trạng “chèn ép suất chiếu” vì phát hành nhồi nhét nhiều phim cùng một thời điểm, NSX phim "Võ sinh đại chiến" chính thức đăng đàn tuyên bố rút phim chỉ sau 3 ngày công chiếu.

Sau Người cần quên phải nhớ của cặp đôi NSX Charlie Nguyễn và Đạo Diễn Đức Thịnh, mới đây, phim Võ sinh đại chiến của Đạo Diễn Bá Cường ra mắt ngày 01/01/2021 rơi vào tình trạng bị "chèn ép suất chiếu" khi nhà phát hành có đến 4 phim ra mắt chỉ trong 2 tuần từ 23/12 – 8/1.

Việc sắp xếp tới 4 phim phát hành cùng 1 thời điểm ngắn dẫn đến việc phim của các nhà sản xuất nhỏ bị ít suất chiếu hơn là điều không thể tránh khỏi. Cuộc tranh luận nổ ra thì Box Office Vietnam, lập tức thực hiện thống kê lấy số lượng suất chiếu theo giờ của hệ thống.

NSX 'Võ sinh đại chiến' tuyên bố rút phim sau 3 ngày ra mắt vì bị 'chèn ép suất chiếu' tại rạp Việt Ảnh 1
NSX 'Võ sinh đại chiến' tuyên bố rút phim sau 3 ngày ra mắt vì bị 'chèn ép suất chiếu' tại rạp Việt

Theo đó, nhìn biểu đồ có thể thấy phim Wonder Woman 1984Chị Mười Ba  - 3 ngày sinh tử có tỉ lệ suất chiếu cao nhất ở khung giờ vàng 20 giờ tối. Ngược lại, Võ sinh đại chiến Người cần quên phải nhớ có suất chiếu nhiều nhất lúc 12 giờ trưa.

Mặt khác, thống kê cho thấy phim có suất chiếu 20h nhiều nhất thường đứng đầu danh thu phòng vé, các suất chiếu chiều và tối thường nằm ở top 5. Ngược lại, các phim có doanh thu cực thấp thì luôn được "ưu tiên" ở các khung giờ sáng, trưa và sát nửa đêm.

NSX 'Võ sinh đại chiến' tuyên bố rút phim sau 3 ngày ra mắt vì bị 'chèn ép suất chiếu' tại rạp Việt Ảnh 2
Phim bị xếp vào suất chiếu không hề đẹp.
NSX 'Võ sinh đại chiến' tuyên bố rút phim sau 3 ngày ra mắt vì bị 'chèn ép suất chiếu' tại rạp Việt Ảnh 3
NSX 'Võ sinh đại chiến' tuyên bố rút phim sau 3 ngày ra mắt vì bị 'chèn ép suất chiếu' tại rạp Việt Ảnh 4

Trong dịp từ 31-12-2020 đến 3-1-2021, dịp cuối tuần đầu tiên và cũng là điểm rơi vàng - kỳ nghỉ Tết dương lịch, phim chỉ có 2.249 suất chiếu (số liệu cung cấp bởi Box Office Vietnam), giờ chiếu cũng khá xấu. Trong khi đó, Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử, một bộ phim ra mắt trước một tuần, vẫn có 9.248 suất chiếu, gấp 4 lần Võ sinh đại chiến.

Nhìn thấy đứa con tinh thần của mình có khả năng bị “chết tức tưởi” khi nhận được lịch suất chiếu cho 3 ngày đầu tiên công chiếu, đạo diễn Bá Cường đã có những sang chấn tâm lý. Anh cho biết, bản thân rơi vào tình trạng cảm xúc rất khủng khiếp, và liên tục có những cuộc trao đổi với đơn vị phát hành để xin cho phim đầu tay của mình có cơ hội được khán giả tiếp nhận.

NSX 'Võ sinh đại chiến' tuyên bố rút phim sau 3 ngày ra mắt vì bị 'chèn ép suất chiếu' tại rạp Việt Ảnh 5
NSX cho rằng đứa con tinh thần của mình đang bị chèn ép.

 Tuy nhiên câu chuyện nhu cầu đảm bảo doanh thu của cụm rạp bằng các phim chủ rạp đánh giá ăn khách và nhu cầu được hỗ trợ của các nhà sản xuất mới không thể giải quyết một cách dễ dàng.

Đỉnh điểm, sáng ngày 7/1/2021, NSX phim Võ sinh đại chiến chính thức gửi đi thông cáo báo chí muốn rút phim và mong muốn nhà phát hành hỗ trợ phương án ra rạp vào một thời điểm tốt hơn, thay vì nhồi nhét quá nhiều phim phát hành cùng lúc như vậy.

NSX 'Võ sinh đại chiến' tuyên bố rút phim sau 3 ngày ra mắt vì bị 'chèn ép suất chiếu' tại rạp Việt Ảnh 6

Đồng sản xuất của phim Võ sinh đại chiến và cũng là NSX của Hai Phượng cho biết, “là một trong những cá nhân với mong muốn thúc đẩy sự phát triển của phim Việt, tôi không thể để yên nhìn thấy thành quả của một NSX mới, với một sản phẩm được rất nhiều khán giả chuyên môn và khán giả đại chúng đánh giá rất tốt, bị chèn ép thảm thương như thế”, anh gửi đi thông điệp “Tôi không muốn chỉ lặng lẽ nhìn thành quả của cả một ekip giãy chết và hi vọng các nhà sản xuất phim độc lập khác cũng vậy. Tôi mong mọi người hãy cho chúng tôi, các nhà sản xuất mới một cơ hội”.

NSX 'Võ sinh đại chiến' tuyên bố rút phim sau 3 ngày ra mắt vì bị 'chèn ép suất chiếu' tại rạp Việt Ảnh 7

Trên thị trường Việt Nam, đã có rất nhiều các sản phẩm của các Nhà sản xuất độc lập bị đánh giá thấp và tước đi cơ hội được tiếp cận khán giả một cách đúng đắn nhất. Sản phẩm của họ thường bị phát hành kèm với một sản phẩm nào khác và rồi lặng lẽ biến mất cùng với những khoản lỗ. Võ sinh đại chiến, là một trường hợp như vậy, bộ phim nhận được rất nhiều phản ứng tốt từ lượng khán giả ủng hộ phim dù những suất chiếu oái ăm, và điều đó khiến giới làm phim độc lập trăn trở, nuối tiếc.  

NSX 'Võ sinh đại chiến' tuyên bố rút phim sau 3 ngày ra mắt vì bị 'chèn ép suất chiếu' tại rạp Việt Ảnh 8
Phim vẫn nhận được nhiều bình luận tích cực từ khán giả.

Tuy nhiên, Võ sinh đại chiến đã làm một điều khác đi, Nhà sản xuất quyết tâm không để cho phim chết vì không tiếp cận được khán giả. Đạo diễn và nhà sản xuất tin vào sản phẩm của mình và tin vào khán giả Việt sẽ luôn ủng hộ những sản phẩm chỉn chu.

NSX 'Võ sinh đại chiến' tuyên bố rút phim sau 3 ngày ra mắt vì bị 'chèn ép suất chiếu' tại rạp Việt Ảnh 9
NSX 'Võ sinh đại chiến' tuyên bố rút phim sau 3 ngày ra mắt vì bị 'chèn ép suất chiếu' tại rạp Việt Ảnh 10

Nhà sản xuất phim quyết liệt lên tiếng để có thể có sự hỗ trợ từ đơn vị phát hành chọn một thời điểm khác mà các rạp có thể ưu ái suất chiếu hơn chứ không phải nhồi nhét như hiện tại. Hành động của phim Võ sinh đại chiến dường như sẽ tích cực đóng góp thêm quyết tâm cho các nhà sản xuất phim độc lập khác trên thị trường. Đừng từ bỏ đam mê làm phim, luôn  làm ra sản phẩm tốt chỉn chu và hãy luôn tin vào sản phẩm của mình.

Dẫu biết rằng, khán giả Việt đã bị bào mòn niềm tin rất nhiều từ những sản phẩm kém chất lượng trước đó, nhưng thị trường luôn thay đổi và phát triển. Bạn nghĩ sao về hành động của NSX Võ sinh đại chiến?

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin mới nhất