Phim Ảnh

6 phim Hàn Quốc tưởng không hay mà hay không tưởng năm 2021: 'Our Beloved Summer' liệu có đáng bị chê?

Xuyến Chi
Chia sẻ

Dưới đây là 6 bộ phim không được đánh giá cao nhưng lại có nội dung khá hấp dẫn mà khán giả không nên bỏ lỡ.

Mặc dù không gây tiếng vang quá lớn nhưng những bộ phim Hàn Quốc dưới đây vẫn gây ấn tượng với nội dung thú vị của mình. Cùng điểm qua những bộ phim truyền hình Hàn Quốc tưởng không hay mà hay không tưởng trong năm nay.

Our Beloved Summer

Our Beloved Summer là bộ phim đánh dấu màn hợp tác thứ hai của Kim Da Mi và Choi Woo Sik. Cả hai diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý vì quá đẹp đôi. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có nhiều ngờ vực dành cho nội dung của tác phẩm.

Và rồi khi bộ phim lên sóng, rất nhiều người xem đã tỏ ra phấn khích vì bộ phim vừa mang đến sự hài hước, nhưng cũng mang lại những cảm xúc day dứt khó tả.

Tác phẩm xoay quanh cuộc tình không trọn vẹn của họa sĩ Choi Ung (Choi Woo Sik) và chuyên viên quan hệ công chúng Yeon Su (Kim Da Mi). Cả hai đã chia tay không lý do thời cấp ba. Đến tuổi trưởng thành, hai người gặp lại nhau với tâm thế vẫn còn yêu đối phương rất nhiều.

Dali And Cocky Prince

Ban đầu, bộ phim không gây được chú vì bộ đôi chính đều là những diễn viên trẻ, chưa hoàn toàn tạo dựng được tên tuổi vang dội. Vì thế, không ít hoài nghi dành cho tác phẩm này.

Nhưng rồi khi phát sóng, bộ phim nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của không ít khán giả trẻ. Màu sắc phim tươi sáng, nội dung hài hước, phản ứng hóa học bùng nổ của cặp đôi chính đã khiến bộ phim liên tiếp lọt vào top những phim truyền hình Hàn của tuần.

Dali And Cocky Prince là câu chuyện kể về chàng thanh niên tuấn tú Jin Mu Hak (Kim Min Jae). Anh đã gặp Kim Dal Li (Park Gyu Young), giám đốc của một phòng trưng bày nghệ thuật và giúp cô ấy giữ lại phòng tranh. Về sau, cả hai đã phải lòng nhau và giành cho nhau những tình cảm thắm thiết.

Reflection Of You

Đây cũng là một bộ phim không nhận được nhiều sự chú ý vì dàn diễn viên không quá nổi đình nổi đám. Tuy nhiên, nội dung phức tạp, gay cấn cộng thêm diễn xuất tài tình của dàn cast đã giúp tác phẩm thu về một lượng fan không hề nhỏ.

Jung Hee Joo (Go Hyung Jung) lớn lên trong sự nghèo khó và kết hôn với một người đàn ông giàu có. Hai người có với nhau hai đứa con và dường như họ đang sống rất hạnh phúc. 

Tuy nhiên, sóng gió lại ập đến khi trong quá khứ, Hee Joo đã ngoại tình với hôn phu của một cô bạn thân. Điều này đã khiến cho mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn và nghiêm trọng.

She Would Never Know

She Would Never Know dựa trên một webtoon nổi tiếng. Nó liên quan đến câu chuyện tình yêu giữa hai nhân viên văn phòng làm việc cho một thương hiệu mỹ phẩm. 

Bộ phim có sự tham gia của Won Jin Ah và Rowoon. Cả hai khiến các khán giả cực kì phấn khích trước màn tương tác ngọt ngào của mình. Bên cạnh đó, tình tiết nhẹ nhàng của phim cũng giúp người xem được xoa dịu tâm hồn.

Work Later, Drink Now

Work Later, Drink Now có sự tham gia của Jung Eun Ji, Han Sun Hwa và Lee Sun Bin. Ba nữ diễn viên vào vai ba người phụ nữ thích tụ tập và thư giãn bằng cách uống rượu sau giờ làm việc. 

Tất cả họ đều phải trải qua những căng thẳng và khó khăn khác nhau, nhưng sau cùng họ đều có thể dựa vào nhau và cùng chia sẻ. Bộ phim mang đến những tình tiết khó đỡ và hài hước.

Xem thêm: Bộ ba Cha Eun Woo - Seolhyun - Rowoon khiến dân tình náo loạn trước visual 'đỉnh của đỉnh' khi làm MC

Let Me Be Your Knight

Bộ phim này có sự tham gia của Lee Jun Young trong vai trưởng nhóm nhạc K-pop nổi tiếng có tên LUNA. Khi anh bị mộng du và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác, quản lý của anh đã thuê bác sĩ In Yoon Joo (Jung In Sun) đến sống cùng nhóm nhạc thần tượng và giúp anh chưa trị bệnh. 

Từ đây, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xảy đến giữa cô gái và các chàng trai. Nhờ vậy mà các khán giả đã có được những phút giây giải trí vô cùng đúng nghĩa.

Xem thêm: Những bản OST phim truyền hình Hàn Quốc đỉnh nhất từ trước đến nay: 'Goblin' chưa hẳn là huyền thoại

Chia sẻ

Bài viết

Xuyến Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất