Phim Ảnh

Cùng điểm danh những diễn viên Hollywood đen đủi mắc phải COVID-19 trong năm 2020

Nguyễn Trần Đăng Khoa
Chia sẻ

CÙng nhìn lại những diễn viên Hollywood không may mắc phải virus COVID-19 trong năm qua, khiến các fan vô cùng lo lắng.

2020 chắc chắn là một năm vô cùng đáng quên, khi dịch bệnh COVID-19 đã bùng nổ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến với nền công nghiệp phim ảnh trên toàn thế giới. Hàng loạt dự án phim ảnh đã phải dời lịch bấm máy, hoãn ngày ra mắt, hay thậm chí là đã chết yểu, khi quy định về dãn cách xã hội được đặt ra, kèm theo đó là rất nhiều người bị nhiễm bệnh.

Đương nhiên là chủng virus kia sẽ không bỏ qua một ai, kể cả đó là người thường hay những người nổi tiếng. Sau đây hãy cùng điểm qua danh sách những diễn viên Hollywood đã không may mắc phải căn bệnh này.

Tom Hanks và Rita Wilson

Vào đầu tháng 3 vừa qua, gặp vợ chồng Tom HanksRita Wilson đã thông báo rằng họ dương tính với COVID-19. Ngay lập tức, bộ phim Greyhound do Tom thủ vai chính hiển nhiên cũng đã bị dời lịch. 

Tuy nhiên, các fan đã cảm thấy vô cùng vui mừng khi chỉ sau hai tuần, Tom Hanks đã đăng tải dòng trạng thái trên trang Twitter cá nhân của mình để thông báo rằng sức khỏe của cả mình và vợ đều đang ổn định hơn. 

Kristofer Hivju

Ngày 17/3, Kristofer Hivju - nam diễn viên dự kiến sẽ xuất hiện trong The Witcher mùa thứ 2 đã xét nghiệm dương tính với COVID-19. Được biết, Hivju nổi tiếng nhanh chóng với vai diễn Tormund Giantsbane trong Game of Thrones. 

Nam diễn viên đã đăng tải một bức hình trên trang Instagram cá nhân để thông báo tình hình sức khỏe của bản thân cho mọi người.

Nick Robinson

Nick Robinson - chàng trai thủ vai nam chính trong bộ phim Love, Simon đã đăng tải trong trạng thái trên trang cá nhân của mình vào tháng 3 vừa qua, thông báo với khán giả rằng cả mình và bạn gái đều đã dương tính với chủng COVID-19, chính vì thế mà mọi hoạt động ghi hình của bộ phim Maid đã phải tạm dừng không thời hạn. 

May mắn là cả Nick lẫn bạn gái của mình đều chỉ có những biểu hiện nhẹ chứ không quá phức tạp để phải nhập viện và điều trị.

Debi Mazar

Vào ngày 21/3, diễn viên Debi Mazar, 56 tuổi, cho biết cô vừa nhận kết quả dương tính sau khi làm xét nghiệm tại một cơ sở y tế gần nhà ở New York năm ngày trước. Cô cảm thấy khó thở, tự cách ly, chữa trị. Chồng và hai con gái của cô cũng tự cách ly 14 ngày, chưa xuất hiện các triệu chứng như cô.

Debi Mazar cho biết một tháng trước, cả nhà cô có biểu hiện sốt nhẹ, đau đầu, đau họng, mệt mỏi và ho khan. Tình trạng khá hơn nên cô nghĩ do ảnh hưởng thời tiết.

Michael Rooker

Michael Rooker có lẽ là một trong những diễn viên được ưa thích nhất trong loạt phim Vệ binh dải ngân hà, nhờ vào nhân vật Yondu mà anh thủ vai. Năm nay, nam diễn viên Michael Rooker đã 65 tuổi, và trước đó ông đã khiến rất nhiều người lo lắng khi mắc phải bệnh do chủng virus COVID-19 gây ra, bởi người lớn tuổi trẻ nhỏ, hệ miễn dịch kém, thật sự phải cẩn trọng khi đối diện với kẻ giết người tiềm tàng này.

Tuy nhiên, thật may mắn khi vào tháng 9 vừa qua, Michael đã thông báo trên trang cá nhân của mình, là anh đã được xét nghiệm lại, và kết quả là âm tính.

Idris Elba

nam diễn viên Idris Elba - từng vào vai Heimdall - vị Thần Giữ Cổng Bifrost trong 3 phần phim Thor và trong Avengers: Infinity War, đồng thời cũng đóng vai phản diện chính trong loạt phim Hobbs and Shaw đình đám năm 2019 cũng xác nhận mình có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. 

Cụ thể hơn, Elba đã đăng tải một đoạn video lên Twitter cá nhân của mình, tiết lộ anh đã chẩn đoán dương tính với COVID-19. Mặc dù không có những triệu chứng quá rõ ràng, anh vẫn đang tự cách ly bản thân để hạn chế khả năng truyền bệnh cho người khác.

Indira Varma

Sau Kristofer Hivju, Indira Varma chính là diễn viên tiếp theo trong series Game of Thrones dương tính với chủng virus này. Trên trang Instagram cá nhân của mình, Indira viết: “Tôi đang nằm liệt giường vì nó, chẳng vui gì hết. Hãy tự bảo vệ mình, giữ sức khỏe và giúp đỡ mọi người xung quanh.” 

Đương nhiên là sau khi cô mắc bệnh, mọi dự án có sự tham gia của cô đều đã phải dời lịch quay hay lịch ra mắt.

Dwayne "The Rock" Johnson

Vào mùa hè vừa qua, các fan đã vô cùng lo lắng khi nhận được tin rằng không chỉ mỗi mình Dwayne Johnson bị nhiễm COVID, mà cả gia đình anh đều có xét nghiệm dương tính với chủng virus này, bao gồm cả hai đứa trẻ. Điều này ngay lập tức ảnh hưởng đến hàng loạt các dự án điện ảnh quan trọng mà anh đang giữ vai trò rất lớn, điển hình như Black Adam của vũ trụ DC

Tuy nhiên, may mắn là vào ngày 3/9, nam diễn viên đã đăng tải dòng trạng thái trên Twitter, thông báo rằng cả gia đình đều đã đi xét nghiệm lại, và kết quả là âm tính

Antonio Banderas

Nam diễn viên Tây Ban Nha Antonio Banderas, ngôi sao phim Mặt nạ Zorro đã thông báo hôm 10/8, ngay sinh nhật lần thứ 60 của mình, rằng ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đang bị cách ly. 

Sau khi nhận kết quả xét nghiệm, nam diễn viên cho biết: "Tôi muốn nói thêm rằng đang cảm thấy tương đối khỏe, chỉ hơi mệt hơn bình thường và tự tin rằng sẽ bình phục càng sớm càng tốt."

Robert Pattinson

Ngày 4/9, nam diễn viên Robert Pattinson được cho là đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và điều này khiến quá trình sản xuất của The Batman tiếp tục bị hoãn quay vô thời hạn chỉ vài ngày sau khi được tiếp tục quay trường quay ngoại ô London. 

Được biết, Warner Bros. đã không tiết lộ danh tính của người bị nhiễm bệnh. Nhưng sau đó, một số nguồn tin thân cận đã tiết lộ rằng, người dương tính với chủng virus COVID-19 không ai khác chính là nam diễn viên chính của bộ phim - Robert Pattinson.

Nell Patrick Harris

Vào đầu tháng 9 vừa rồi, Nell Patrick Harris - nam diễn viên chính trong series truyền hình cực ăn khách How I Met Your Mother đã tiết lộ rằng không chỉ anh, mà toàn bộ gia đình mình đều đã mắc phải chủng virus COVID-19.

Anh cũng miêu tả rằng, trong thời gian mắc bệnh, anh dường như đã mất đi vị giác và khứi giác của mình. Được biết, anh và gia đình mình mắc phải bệnh vào đầu tháng 4, nhưng sau đã hồi phục hẳn mới quyết định công khai với truyền thông.

Khloé Kardashian

Trong cuộc phỏng vấn với tờ CNN vào tháng 10 vừa qua, Khloé Kardashian cho biết rằng bản thân đã từng được xét nghiệm dương tính với chủng virus COVID-19. Chia sẻ với giới truyền thông, cô cho biết: "Tôi vừa phát hiện mình mắc Covid-19. Tôi đã ở trong phòng nhiều ngày rồi. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi nhưng tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi."

Ngôi sao truyền hình thực tế tiết lộ rằng cô bị nôn mửa, run rẩy, cơ thể chuyển từ nóng sang lạnh liên tục. Tệ hơn nữa, virus còn gây ra những cơn đau đầu khủng khiếp.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Tin mới nhất